Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

“Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”
Bài 2: Đoàn kết tạo nên kỳ tích

Lâm Viên - Thảo Nguyên
08:18, 24/04/2025

Bài 1: Thủ đoạn chia rẽ hòng gây sứt mẻ

50 năm sau ngày Bắc - Nam sum họp một nhà, từ những hậu quả vô cùng nặng nề do chiến tranh để lại, một lần nữa dưới sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết đã đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, vươn tới những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đặc biệt, triệu triệu người dân Việt Nam đã cùng chung một niềm vui thống nhất.

Việt Nam đạt những thành tựu toàn diện, ấn tượng sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong ảnh: Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày chuẩn bị đón đại lễ. Ảnh: P.Tuấn
Việt Nam đạt những thành tựu toàn diện, ấn tượng sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong ảnh: Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày chuẩn bị đón đại lễ. Ảnh: P.Tuấn

Thế nhưng, các thế lực thù địch, thiếu thiện chí với Việt Nam vẫn không ngừng phủ nhận những thành tựu, nỗ lực của đất nước đã được quốc tế ghi nhận, mà thay vào đó là vẽ nên bức tranh kinh tế - xã hội đen tối, xuyên tạc hòng gây chia rẽ đồng bào trong nước và cả nước ngoài.

Tổ quốc và phần máu thịt không thể tách rời

Trở về - có lẽ không chỉ là khát vọng, mà còn là lời thúc giục từ trái tim, tâm thức của mỗi người xa xứ. Trong những ngày tháng tư cách đây tròn nửa thế kỷ, rất nhiều đồng bào vì nhiều lý do đã rời bỏ quê hương để bôn ba nơi đất khách và cũng rất nhiều người đã trở về. Trở về là sự thôi thúc tự thân như quy luật bất biến muôn đời của tự nhiên “lá rụng về cội”; nhưng cũng đồng thời là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng thực hiện chính sách hòa giải, hòa hợp dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

Tư tưởng hòa hiếu, nhân ái, đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng và Nhà nước kế thừa và phát huy với việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về hòa hợp dân tộc, trong đó Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26-3-2004 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài nêu rõ: Mặc dù sống xa Tổ quốc, đồng bào luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn, dòng tộc, gắn bó với gia đình, quê hương.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta luôn giữ vững môi trường hòa bình, ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, duy trì một xã hội thanh bình, trật tự, kỷ cương, an toàn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước…

Với những chủ trương, chính sách nhất quán, đúng đắn của Đảng và Nhà nước về hòa hợp dân tộc và sự nỗ lực, kiên trì của công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, bằng sự chân thành, thấu cảm, bao dung trong công tác tuyên truyền, vận động, rất nhiều đồng bào rời khỏi đất nước đã được hồi hương, trong đó có tướng Nguyễn Cao Kỳ, nguyên Phó tổng thống Việt Nam Cộng hòa hay cựu thiếu tướng Đỗ Mậu... Họ đã không nén được xúc động khi được hít thở bầu không khí Việt Nam, được thăm viếng, chứng kiến sự đổi thay của đất nước và đặc biệt là chiêm nghiệm về 2 tiếng thiêng liêng: cội nguồn.

Thực tế, đa số kiều bào đều tự hào và tin tưởng sâu sắc vào tương lai phát triển của đất nước. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã và đang có những đóng góp rất tích cực. Các hội doanh nhân, hội chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, thường xuyên có các hoạt động kết nối với trong nước, tạo thành một mạng lưới rộng khắp, liên kết người Việt cả ở trong và ngoài nước. Nhiều chuyên gia và các nhà khoa học tham gia đóng góp tâm huyết và trí tuệ vào các chương trình, dự án trọng điểm phục vụ sự phát triển của đất nước...

Nhân dân hạnh phúc trong hòa bình

Song song với phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước ta luôn đề ra những chủ trương, chính sách nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; từng bước nâng cao chất lượng hệ thống an sinh xã hội. Nhân dân Việt Nam từ chỗ phải chiến đấu với cái ăn, cái mặc, chiến đấu với giặc đói, giặc dốt, nay đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, “đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” như mong muốn của Bác Hồ.

Ngoài hệ thống chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, Quỹ Vì người nghèo từ trung ương đến địa phương được triển khai rộng khắp để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Với tinh thần nhân văn, tri ân đồng bào cả nước, Đảng và Nhà nước ta đang quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng là xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025. Chăm lo cho sự nghiệp “giáo dục là quốc sách hàng đầu”, Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước, từ đầu năm học mới 2025-2026…

Từ những chủ trương, đường lối đúng đắn, chiến lược, thể hiện tầm nhìn xa của Đảng, sự quản lý, điều hành năng động, linh hoạt của Nhà nước, nhân dân cả nước không chỉ được sống trong “Độc lập - Tự do”, mà còn ngày càng “Hạnh phúc” và cùng nhau đoàn kết đưa đất nước chinh phục những tầm cao mới. Báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2025 cho thấy, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng vượt bậc: Việt Nam đứng thứ 46, cải thiện tích cực so với vị trí 54 của năm 2024, vị trí 65 của năm 2023 và chỉ đứng sau Singapore tại khu vực Đông Nam Á.

Niềm vui, niềm tự hào và hạnh phúc được sống trong hòa bình là tâm trạng chung của người dân Việt Nam. Chị Lê Thùy Linh (ngụ thành phố Biên Hòa, sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Những ngày tháng tư, được học tập và tham quan Dinh Độc Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi không khỏi xúc động, tự hào. Thế hệ trẻ được sinh và lớn lên trong hòa bình, càng phải tìm hiểu về lịch sử, trân trọng và biết ơn những đóng góp, hy sinh của thế hệ đi trước. Từ đó tăng “sức đề kháng” trước những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội - nơi mà giới trẻ ngày nay dành rất nhiều thời gian để tiếp cận thông tin, giải trí”.

Phát biểu với 100 đại biểu kiều bào tiêu biểu nhân dịp về nước tham dự Chương trình Xuân quê hương 2025 vào ngày 19-1, Tổng Bí thư TÔ LÂM nêu rõ quan điểm, kiều bào và cộng đồng người Việt Nam ta là một phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc, đồng thời nhấn mạnh bên cạnh những nỗ lực ở trong nước, Đảng và Nhà nước hết sức trân trọng những đóng góp quý báu của cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới cho công cuộc phát triển đất nước hiện nay.

“Rạng rỡ Việt Nam”

Trong khi cả nước cùng hướng về sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì tổ chức khủng bố Việt Tân lại phát tán tài liệu có tên “Văn kiện 50: Việt Nam nửa thế kỷ tụt hậu và lối thoát cho tương lai”. Những luận điệu lạc lõng, cũ kỹ và chống phá được khoác lên vỏ bọc của những người “yêu nước” lại một lần nữa phủ nhận thành quả của công cuộc xây dựng và phát triển sau 50 năm thống nhất đất nước.

Thế nhưng, nhìn lại suốt chặng đường phát triển, vươn lên không ngừng nghỉ của đất nước, tự mỗi người dân Việt Nam hiểu được đất nước có tụt hậu hay không. 50 năm qua, vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách, từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam không chỉ giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa, mà còn vươn lên phát triển kinh tế - xã hội với những thành tựu rất đáng tự hào. Quy mô nền kinh tế năm 2024 đã đạt trên 470 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới và nằm trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài. Đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hiện chỉ còn 1,93% (theo chuẩn đa chiều) so với mức 60% năm 1986…

Từ chỗ bị bao vây cô lập sau chiến tranh, Việt Nam đã mở rộng, làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, vùng lãnh thổ; mở rộng quan hệ kinh tế - thương mại với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam đã và đang thể hiện tốt vai trò là bạn, là đối tác tin cậy trong cộng đồng quốc tế.

Chúng ta hoàn toàn có thể tự hào rằng, sau 50 năm thống nhất đất nước, chưa bao giờ Việt Nam “có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Như trong bài viết Rạng rỡ Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Vững tin vào sức mạnh của Đảng và sự đoàn kết của toàn dân tộc, chúng ta khẳng định: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới, xây dựng một tương lai huy hoàng, rạng rỡ cho dân tộc Việt Nam”.

Lâm Viên - Thảo Nguyên

Bài 3: Đất nước đẹp giàu, đâu cũng là quê hương

Tin xem nhiều