Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 2, 31/03/2025, 14:47 En

Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân

Phương Hằng
08:09, 14/02/2025

Để chăm lo tốt đời sống nhân dân, Tỉnh ủy đã chú trọng thực hiện 12 tiêu chí, trong đó có việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, hướng tới giảm nghèo bền vững, tăng thu nhập cho người lao động, hướng đến cuộc sống khá, giàu, thịnh vượng.

Biển hướng dẫn điểm du lịch sinh thái vườn “Quê tôi” được lắp đặt tại tuyến giao thông của xã, giúp du khách dễ tìm kiếm. Ảnh: ĐPCC
Biển hướng dẫn điểm du lịch sinh thái vườn “Quê tôi” được lắp đặt tại tuyến giao thông của xã, giúp du khách dễ tìm kiếm. Ảnh: ĐPCC

Tính đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người ở Đồng Nai đạt 148,9 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,1%. Đạt được kết quả này có sự chăm lo của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tuyên truyền, vận động người dân tích cực học tập, lao động sản xuất và giúp đỡ những người yếu thế.

Chăm lo bằng những việc làm thiết thực

Những năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân về việc làm, sản xuất, kinh doanh và thường xuyên phát động Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Qua phong trào này, trung bình hàng năm, Đồng Nai có trên 95 ngàn hộ đăng ký và hơn 54 ngàn hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (chiếm 57,2% số hộ đăng ký). Đặc biệt, đã xuất hiện nhiều tấm gương, điển hình tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó có hộ nông dân Phạm Tuấn Anh (ngụ ấp Chiến Thắng, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc). 

Với tinh thần không ngừng học hỏi và sáng tạo, ông Tuấn Anh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong lao động, sản xuất. Hiện tại, trên diện tích khoảng 1,2 hécta đất nông nghiệp của gia đình, ông trồng các loại cây ăn trái như: chôm chôm thái, bưởi da xanh, mít các loại và chăn nuôi các loại súc, gia cầm. Để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, ông không quản ngại khó khăn đi nhiều nơi, học hỏi nhiều mô hình mới, cách làm hay, có hiệu quả kinh tế cao để về áp dụng trên mảnh đất của gia đình mình. Từ đó, mỗi năm trừ đi chi phí, gia đình ông có thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, Ban Chấp hành Đoàn xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất) đã tập hợp các đoàn viên thanh niên có tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp tại quê nhà và đam mê nhà vườn kết hợp làm du lịch sinh thái để thành lập Câu lạc bộ Du lịch sinh thái Quê tôi. Thông qua câu lạc bộ nhằm quảng bá rau, củ, trái cây và những mặt hàng khác mà người dân làm ra đến tận tay người tiêu dùng, không qua khâu trung gian để nâng cao thu nhập cho đoàn viên và bà con nông dân trong xã.

Đến nay, câu lạc bộ đã thu hút 12 đoàn viên thanh niên của 4 ấp trong xã tham gia, với tổng diện tích 12 hécta, trồng các loại cây ăn trái như: chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, bơ, thơm, chuối và nhiều loại rau, củ, quả khác theo hướng phát triển du lịch xanh, gần gũi thiên nhiên.

 Anh Nguyễn Huy Thành (ngụ ấp 4, xã Lộ 25) chia sẻ, gia đình anh có 3 hécta trồng các loại cây chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, mít kết hợp làm ao hồ, xây dựng các tiểu cảnh làng quê và mở thêm dịch vụ nấu ăn tại vườn. Mô hình này đã giúp gia đình anh có thêm nguồn thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong dịp Tết Nguyên đán 2025, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động, trao tặng gần 233 ngàn phần quà trị giá 533 tỷ đồng. Đồng thời, xây dựng và sửa chữa 16 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Chữ thập đỏ; trao tặng hơn 2,2 ngàn vé tàu, vé xe, vé máy bay hỗ trợ công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết và trao tặng hơn 1,7 ngàn suất học bổng, tổng trị giá của các hoạt động này là 6,1 tỷ đồng

Chăm lo đối tượng yếu thế 

Nhằm góp phần chăm lo cho người nghèo, để họ có thêm động lực trong cuộc sống, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Lập (thành phố Long Khánh) đã thành lập mô hình Chung một tấm lòng với 15 thành viên tham gia. Các thành viên đã vận động nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bảo trợ xã hội, hộ khó khăn về vật chất và tạo việc làm cho người lao động bị mất việc làm.

Sau một năm thành lập, mô hình đã vận động, tặng 20 thẻ bảo hiểm y tế, 60 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 345 phần quà cho hộ nghèo của phường, với tổng giá trị các hoạt động trên 229 triệu đồng. Thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Xuân Lập tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động từ thiện nhân đạo để giúp người nghèo, người yếu thế có điều kiện giảm nghèo đa chiều, bền vững.

Nhằm góp phần giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng và chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn không bị thiếu sữa, Chi hội Phụ nữ ấp Đông Hải (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) đã thực hiện mô hình Hộp sữa tình nghĩa. Tham gia mô hình, mỗi hội viên của chi hội đóng góp một hộp sữa/ngày. Trong năm 2024, Chi hội Phụ nữ ấp Đông Hải đã quyên góp được 30 thùng sữa. Những hộp sữa này được chuyển đến 4 gia đình nghèo trong ấp, bao gồm 17 em nhỏ; trong đó có một em bị khiếm thính.

Được tặng sữa hàng ngày, các bé có cơ hội phát triển toàn diện như các bạn cùng trang lứa. Mỗi hộp sữa tuy nhỏ bé nhưng đã trở thành một nguồn lực mạnh mẽ giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phương Hằng

Tin xem nhiều