Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung chăm lo nâng cao đời sống nhân dân

Phương Hằng
16:22, 20/08/2024

(ĐN) - Sáng 20-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã về thăm và làm việc với Đảng ủy xã Quang Trung, huyện Thống Nhất về công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Huy Anh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Huy Anh

Dự buổi làm việc có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Huỳnh Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Xuân Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Trung Nhân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và Chánh văn phòng Tỉnh ủy Viên Hồng Tiến, đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy và Huyện ủy Thống Nhất.

Bí thư Đảng ủy xã Quang Trung Nguyễn Thị Thanh Lê cho biết, Quang Trung là xã thuần nông, kinh tế chủ yếu là chăn nuôi và trồng trọt. Xã có hơn 20,7 ngàn nhân khẩu; 95% dân số của xã là đồng bào có đạo Công giáo. Đảng bộ xã có 247 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ trực thuộc.

Bí thư Đảng ủy xã Quang Trung Nguyễn Thị Thanh Lê báo cáo với đoàn công tác tại buổi làm việc. Ảnh: Huy Anh
Bí thư Đảng ủy xã Quang Trung Nguyễn Thị Thanh Lê báo cáo với đoàn công tác tại buổi làm việc. Ảnh: Huy Anh

Trong năm 2023 và 7 tháng của năm 2024, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành 49 nghị quyết để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương; trong đó có 19 nghị quyết về công tác phát triển đảng viên mới.
Kết quả, công tác triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, với 98% cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ được quan tâm, đến nay đội ngũ cán bộ xã và ở các ấp đủ chuẩn theo quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Huy Anh
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Huy Anh

Kết quả, công tác triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, với 98% cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ được quan tâm, đến nay đội ngũ cán bộ xã và ở các ấp đủ chuẩn theo quy định.

Công tác phát triển đảng viên mới luôn đạt và vượt chỉ tiêu Huyện ủy giao. Phần lớn đảng viên của xã là đồng bào có đạo.

Đảng ủy xã triển khai mô hình “Đảng viên tập làm bí thư chi bộ trong toàn Đảng bộ xã”, mô hình này giúp đảng viên nghiên cứu học tập công tác Đảng một cách nhanh nhất, cụ thể và thực chất nhất.

Chánh văn phòng Tỉnh ủy Viên Hồng Tiến phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Huy Anh
Chánh văn phòng Tỉnh ủy Viên Hồng Tiến phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Huy Anh

Hàng năm, Đảng ủy xã ban hành chương trình công tác dân vận, tuyên tuyền vận động nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó là địa bàn đặc thù về tôn giáo, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị xã đã tranh thủ sự hỗ trợ của chức sắc tôn giáo, tuyên truyền vận động đồng bào có đạo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào của địa phương và xây dựng nhiều mô hình hay, như giáo xứ, giáo họ bình an, trật tự; tổ liên gia phòng cháy; đường hoa, đường cờ; hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống...

Trong xã còn xây dựng được nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ. Công tác thu ngân sách năm 2023 đạt 121% so với nghị quyết HĐND giao...

Với những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đạt được, Quang Trung đã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Thống Nhất vào năm 2023.

Bí thư Huyện ủy Thống Nhất Cao Tiến Si tại buỏi làm việc. Ảnh: Huy Anh
Bí thư Huyện ủy Thống Nhất Cao Tiến Si tại buỏi làm việc. Ảnh: Huy Anh

Thay mặt đoàn công tác của Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quang Trung đạt được thời gian qua.

Cấp ủy xã đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy và nghị quyết của Đảng ủy xã, thực hiện đạt những kết quả tích cực; trong đó đã trở thành xã đầu tiên của huyện Thống Nhất đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều tiêu chí khác của xã cũng đạt cao hơn các địa phương khác. Đặc biệt, là xã có 95% đồng bào Công giáo nhưng cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị của xã đã nỗ lực xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao đổi với lãnh đạo tỉnh và Đảng ủy xã Quang Trung bên lề buổi làm việc. Ảnh: Huy Anh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao đổi với lãnh đạo tỉnh và Đảng ủy xã Quang Trung bên lề buổi làm việc. Ảnh: Huy Anh

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới Đảng ủy xã tiếp tục chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp dân và đối thoại với dân để giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân. Đồng thời, xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân, để chính quyền ngày càng gần dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Chính quyền phải làm tốt công tác quản lý nhà nước về các mặt: đất đai, xây dựng, quy hoạch, môi trường, tôn giáo; chính quyền phải hiểu biết pháp luật, thượng tôn pháp luật, không để xảy ra sai phạm.

Bên cạnh đó, phải quan tâm đến hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân để các tổ chức này hoạt động vững mạnh, tập hợp được nhiều quần chúng vào tổ chức, qua đó giới thiệu cho cấp ủy xem xét kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. Phấn đấu chi bộ nào cũng có cảm tình Đảng và hàng năm đều kết nạp được đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà cho lãnh đạo xã Quang Trung. Ảnh: Huy Anh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà cho lãnh đạo Đảng ủy xã Quang Trung. Ảnh: Huy Anh

Từng cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên của xã luôn phải suy nghĩ tìm giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người của xã hơn 88 triệu đồng, so với bình quân chung của tỉnh còn thấp. Nông thôn mới là phải làm cho số hộ dân khá, giàu ngày càng nhiều lên, hộ nghèo và cận nghèo ít đi, như thế thì nông thôn mới mới thực sự bền vững và có ý nghĩa.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong thời gian này cùng với việc phải dồn sức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm, của nhiệm kỳ 2020-2025 thì Đảng ủy xã tập trung chuẩn bị cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025-2030; trong đó chú ý đến việc đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ mới. Phải xây dựng được đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới để thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Phương Hằng

Tin xem nhiều