Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức các vị tướng

Nguyệt Hà
08:17, 26/07/2024

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi để lại sự tiếc thương vô hạn trong trái tim của đồng bào cả nước cũng như bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, với các tướng lĩnh quân đội, những người đã trực tiếp được gặp gỡ, làm việc cùng Tổng Bí thư thì kỷ niệm đó vô cùng thiêng liêng…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng bức tranh Bác đang cùng chúng cháu hành quân cho Thủ trưởng Quân đoàn 3, tháng 4-2011.Ảnh: NVCC
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng bức tranh Bác đang cùng chúng cháu hành quân cho Thủ trưởng Quân đoàn 3, tháng 4-2011.Ảnh: NVCC

Giản dị đến ngỡ ngàng

Trung tướng Nguyễn Đức Hải, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng, nhớ mãi lần đầu tiên ở cương vị Viện trưởng Viện Chiến lược ông gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phòng làm việc của Tổng Bí thư.

“Tôi vô cùng ngỡ ngàng, bởi sự giản dị, chân chất đến khó tả. Từ bộ bàn ghế rất mộc mạc, các chồng sách, tài liệu mà Tổng Bí thư nghiên cứu được đặt ngay ngắn. Tổng Bí thư ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống; với phong cách nhẹ nhàng, thân mật, ông hỏi thăm tình hình gia đình, cuộc sống, công việc. Trong tôi như vơi đi sự hồi hộp, lo lắng khi tiếp xúc với người lãnh đạo cao nhất của Đảng. Dù 6 năm trước (tháng 4-2011), khi là Tư lệnh Quân đoàn 3, tôi từng đón ông trong vai trò Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vào thăm, làm việc với Quân đoàn 3 tại Tây Nguyên” - trung tướng Nguyễn Đức Hải kể lại.

Được sự ủy quyền của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, trung tướng Nguyễn Đức Hải báo cáo với Tổng Bí thư về Đề cương “Chiến lược quốc phòng và Chiến lược quân sự Việt Nam”, ông chăm chú lắng nghe.

“Sau đó, Tổng Bí thư trầm ngâm, suy nghĩ rồi chuyển lại cho chúng tôi bản thảo mà trước đó Văn phòng Trung ương đã chuyển tới Tổng Bí thư. Tổng Bí thư không nhận xét mà gợi mở cho chúng tôi: “Để xây dựng đề cương bản thảo, các chú nghiên cứu trả lời 10 vấn đề”, và sau đó là 13 câu hỏi mà Tổng Bí thư đặt ra. Đây chính là 13 vấn đề định hướng chiến lược bao trùm những nội dung cơ bản, đặt nền tảng cho nghiên cứu chiến lược quốc phòng - quân sự sau này” - trung tướng Nguyễn Đức Hải kể.

Dưới sự chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Viện Chiến lược đã phối hợp với các cơ quan nghiên cứu các vấn đề nêu trên; qua đó, càng thấm thía những nội dung mà Tổng Bí thư yêu cầu giải đáp mang ý nghĩa chiến lược thấu đáo, sắc sảo.

“Điều chúng tôi lo lắng là 2 chiến lược đã được triển khai từ nhiều nhiệm kỳ đại hội của Đảng nhưng quá trình soạn thảo không theo kịp với tình hình nên chưa thành công. Hiểu được điều đó, Tổng Bí thư nhẹ nhàng căn dặn: “Làm chiến lược phải có tư duy chiến lược. Nhìn nhận xu hướng trong quá trình vận động và phát triển. Không nên đòi hỏi sự cầu toàn. Quá trình làm là quá trình tiếp thu, hoàn thiện”. Đây chính là chìa khóa mở đường để chúng tôi can đảm và mạnh dạn tập trung trí tuệ, lao vào nhiệm vụ, bất chấp thời gian, chắt lọc, tổng hợp, phản biện các vấn đề cốt lõi của chiến lược” - trung tướng Nguyễn Đức Hải bộc bạch.

Trung tướng Nguyễn Đức Hải tặng hoa khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Quân đoàn 3, tháng 4-2011. Ảnh: NVCC
Trung tướng Nguyễn Đức Hải tặng hoa khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Quân đoàn 3, tháng 4-2011. Ảnh: NVCC

Ông kể tiếp, Tổng Bí thư chỉ dẫn cho ông và nhóm nghiên cứu những nội dung cần tập trung luận giải thật khách quan, phân tích sâu sắc, các luận cứ khoa học và thực tiễn về đối tượng quốc phòng, quân sự. Trong đó, ngoài yếu tố bên ngoài, đối tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có phải là giặc nội xâm không? Bảo vệ nền độc lập, tự chủ của đất nước phải gắn với bảo vệ hòa bình, phải thế không? Quan điểm, phương châm, phương thức tiến hành, tư tưởng chỉ đạo thế nào?

Những vấn đề cơ bản như: xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân; nghệ thuật chiến tranh nhân dân; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, đối ngoại, chủ động bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”; có kế sách ngăn ngừa, loại bỏ nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước…

Tổng Bí thư đã chỉ rõ: Sức mạnh quốc phòng là sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Tất cả các cấp, các ngành, các địa phương cần phải được huy động vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ, có sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ.

Tiếp thu ý kiến của Tổng Bí thư, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, chỉ đạo sát sao của thủ trưởng Bộ quốc phòng, sau nhiều lần tổ chức hội thảo khoa học với các đồng chí tướng lĩnh nhiều thế hệ, các nhà khoa học, các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16-4-2018 về “Chiến lược quốc phòng Việt Nam”, Kết luận số 31-KL/TW ngày
16-4-2018 về “Chiến lược quân sự Việt Nam”. Trong đó tiếp tục khẳng định nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang, sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, là bước phát triển mới về tư duy, nhận thức của Đảng đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, cụ thể hóa “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” - trung tướng Nguyễn Đức Hải kể lại…

Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG gợi mở về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Trong đó, chú trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp quốc phòng trong mọi tình huống.

Sẵn sàng đối phó mọi tình huống để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Tập trung xây dựng công nghiệp quốc phòng mang tính lưỡng dụng làm nòng cốt cho nền công nghiệp quốc gia. Xây dựng, phát triển Tập đoàn Công nghiệp Viettel, tăng cường đối ngoại quốc phòng trong thời kỳ hội nhập. Cùng đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp. Tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi tiềm lực quốc gia…

Còn nhiều công việc phải tiếp tục

Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, bày tỏ tiếc thương vô hạn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, một người có tư duy biện chứng và tầm nhìn chiến lược trong chỉ đạo xây dựng “Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự Việt Nam” bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhà chiến lược kiến tạo nên những định hướng cơ bản và then chốt.

Theo trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không phải là một nhà quân sự chuyên nghiệp, nhưng ông là một người uyên bác, với sự hiểu biết sâu rộng, tư duy tầm chiến lược về lĩnh vực quốc phòng, quân sự. Điểm đột phá, cốt lõi trong tư duy của Tổng Bí thư chính là tư tưởng “Bảo vệ nền độc lập, tự chủ của đất nước phải gắn với bảo vệ hòa bình”, bởi hòa bình được coi là giá trị thiêng liêng “Bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển”.

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại sự tiếc thương vô hạn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân cũng như bạn bè quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người liêm, chính, chí công, vô tư; một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì hạnh phúc của Nhân dân, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

“Tổng Bí thư ra đi trong khi còn nhiều việc mà ông đang gánh vác, nhiều việc còn dang dở. Nhưng con người khó vượt qua được quy luật “sinh, lão, bệnh, tử”. Thật đau buồn vô cùng, tiếc thương vô hạn. Đây là cảm xúc chung không chỉ riêng tôi, mà tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Hơn lúc nào hết, người dân cả nước, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cần đoàn kết, biến đau thương thành hành động, tiếp tục những công việc còn dang dở mà Tổng Bí thư luôn kỳ vọng; nỗ lực xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, để đất nước trường tồn, người dân luôn được ấm no hạnh phúc” - trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn xúc động nói.

Theo trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là một nhà lý luận uyên bác, những bài nói và viết của Tổng Bí thư đã có tầm khái quát, tổng kết thực tiễn sâu sắc, định hướng cho con đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; là nền móng vững chắc cho việc thấm nhuần và cụ thể hóa học thuyết Mác - Lê-nin trong điều kiện thực tiễn Việt Nam. Là người kiên định trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, diệt “giặc nội xâm”; đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều