Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung triển khai công bố Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hồ Thảo
12:46, 17/07/2024

 (ĐN) - Đó là một trong những giải pháp được Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh trong báo cáo giải trình tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh sáng 17-7.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức giải trình tại kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Tuyết

Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm

Thông tin tới đại biểu và cử tri một số những kết quả nổi bật của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước nhiều khó khăn thách thức nhưng với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm tăng 6,8% so với cùng kỳ; quý II-2024 tăng trưởng 7,11%, cao hơn quý trước, cao hơn bình quân cả nước, cao hơn cùng kỳ năm 2023. So với vùng Đông Nam Bộ, Đồng Nai đứng thứ 3.

Thu hút đầu tư trong nước tăng 76% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 30-6, FDI đạt khoảng 939 triệu USD, đạt 85% so với kế hoạch năm 2024, tăng 39% so với cùng kỳ. Đồng Nai đứng thứ 7 cả nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước dự ước khoảng 32 ngàn tỷ đồng, đạt 58% so với dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giải quyết việc làm, cải cách hành chính được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đặc biệt, Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 3-7-2024 sẽ được công bố công khai trong thời gian tới.

Tuy nhiên cũng theo Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, bên cạnh một số kết quả đạt được, còn tồn tại một số khó khăn.

Đó là hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Công tác chỉ đạo lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị mặc dù được tập trung thực hiện, tuy nhiên tiến độ vẫn chậm so với kế hoạch.  

Số dự án thu hút mới của đầu tư trong nước và nước ngoài tăng so với cùng kỳ, tuy nhiên quy mô dự án và vốn đầu tư tương đối nhỏ; chưa thu hút được dự án lớn, công nghệ cao do quỹ đất công nghiệp sẵn sàng cho thuê còn hạn chế. Công tác giải phóng mặt bằng chậm, nhất là các công trình trọng điểm. Công tác giải ngân đầu tư công đạt tỷ lệ thấp.

Cùng với đó, theo kế hoạch, năm 2024 tỉnh sẽ đấu giá đối với 18 khu đất, với nguồn thu dự kiến khoảng 5 ngàn tỷ đồng; đến thời điểm hiện tại, chúng ta chưa đấu giá thành công khu nào, ảnh hưởng đến nguồn thu của tỉnh.

Tình hình ngộ độc thực phẩm còn diễn biến phức tạp, nguy cơ phát sinh ngộ độc thực phẩm vẫn còn cao. An toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và tai nạn giao thông có xu hướng tăng so cùng kỳ...

Tập trung 11 nhiệm vụ, giải pháp

Để thực hiện thắng lợi kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã nêu 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh tập trung triển khai công bố Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời tổ chức hội nghị kêu gọi thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn. Các huyện, thành phố tập trung tối đa công tác điều chỉnh quy hoạch chung, lập quy hoạch phân khu còn lại để đảm bảo đồng bộ các quy hoạch trình duyệt cuối năm 2024 tạo điều kiện thu hút đầu tư.

Tỉnh cũng sẽ chỉ đạo quyết liệt tập trung tối đa công tác giải ngân đầu tư công, xử lý vướng mắc từng khâu, từng bước từ lúc lập chủ trương đầu tư, hồ sơ dự án đến giải phóng mặt bằng thi công xây dựng. Triển khai hiệu quả nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác giải phóng mặt bằng và Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực từ 1-8-2024; xây dựng lại quy trình theo hướng rút gọn; rà soát và tổ chức lại bộ máy từ tỉnh đến huyện để bổ sung đảm đương được nhiệm vụ được giao.

Các địa phương cần tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng các khu tái định cư giai đoạn 2024-2025 đảm bảo trả hết nợ tái định cư hiện nay tại các địa phương; đồng thời có thống kê, dự báo số tái định cư cần triển khai giai đoạn 2026-2030 để chủ động triển khai thực hiện, rút kinh nghiệm việc tái định cư chậm như thời gian vừa qua.

Đối với công tác đấu giá đất, tập trung triển khai các giải pháp khả thi, hiệu quả, hoàn thiện các thủ tục để đấu giá các khu đất theo kế hoạch trong năm 2024; đồng thời rà soát 3 khu đất: 280 hécta tại xã Bình Sơn (giáp ranh Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn), khu đất hơn 30 hécta tại xã Long Đức (giáp ranh xã Long Đức), khu dân cư Lộc Thịnh khoảng 75 hécta (mũi tàu thị trấn Long Thành) để đấu giá đầu năm 2025 nhằm tạo nguồn thu bù đắp thiếu hụt đã đề ra 45 ngàn tỷ đồng từ đầu nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, giao Sở Tài nguyên và môi trường xây dựng lại toàn bộ Đề án đấu giá đất tỉnh năm 2025, giai đoạn 2026-2030 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh xem xét.

Cùng với đó, đẩy nhanh triển khai các dự án giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Quyền Chủ tịch UBND tỉnh cho biết thêm, sau 2 lần phát động phong trào 30 ngày đêm bàn giao mặt bằng cho 3 dự án trọng điểm (đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường ven sông Cái và đường Trục trung tâm thành phố Biên Hòa) đã có chuyển biến tích cực, dự kiến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ bàn giao trong tháng 7-2024. Trong thời gian tới sẽ tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng.

Hiện nay, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng đang chỉ đạo Sở Kế hoạch và đầu tư rà soát toàn bộ khó khăn, vướng mắc 3 tuyến đường: ĐT 770B, ĐT 769, ĐT 773 để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tính đồng bộ, kết nối khi đưa Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đi vào sử dụng.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, UBND tỉnh cũng sẽ tập trung triển khai hạ tầng khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để sớm có quỹ đất thu hút đầu tư các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn.

Tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch không gian xung quanh Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Dự án Chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 để tạo điểm nhấn, quy hoạch mang tính chiến lược cho sự phát triển Đồng Nai trong tương lai. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả giải pháp an toàn lao động, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn…

Hồ Thảo

Tin xem nhiều