Báo Đồng Nai điện tử
En

Học Bác xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Nguyệt Hà
07:15, 22/06/2024

Thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị toàn quân triển khai thực hiện hiệu quả.

Thủ trưởng Binh chủng Tăng thiết giáp kiểm tra các mô hình thi đua quyết thắng ở Trường trung cấp Kỹ thuật tăng thiết giáp phân hiệu miền Nam.
Thủ trưởng Binh chủng Tăng thiết giáp kiểm tra các mô hình thi đua quyết thắng ở Trường trung cấp Kỹ thuật tăng thiết giáp phân hiệu miền Nam. Ảnh: N.HÀ

Các đơn vị thực hiện học tập và làm theo Bác gắn với Nghị quyết 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo xuất hiện đã thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Nhiều mô hình tiêu biểu

Nhiều năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7 (đóng tại huyện Cẩm Mỹ) luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đa dạng các hình thức tuyên truyền và đạt được nhiều kết quả tích cực trong học tập, làm theo Bác.

Phó chính ủy Trung đoàn 88, trung tá Đỗ Ngọc Tú cho biết: “Đảng ủy Trung đoàn 88 đã lãnh đạo xây dựng kế hoạch triển khai sâu rộng mô hình Lời Bác dạy ngày này năm xưa đến các đầu mối đơn vị. Hàng ngày, mô hình được tuyên truyền xen kẽ trong các buổi đọc báo, xem thời sự, trên bảng tin thi đua hoặc trong những giờ nghỉ giải lao trên thao trường và trước mỗi buổi sinh hoạt tập trung ở đơn vị”.

Đoàn Trinh sát số 2, Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam (đóng tại huyện Nhơn Trạch) có nhiệm vụ nắm, đánh giá tình hình liên quan đến vùng biển từ cù lao Xanh (tỉnh Bình Định) đến thành phố Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang), bao gồm cả vùng biển Trường Sa, nhà giàn DK1 và vịnh Thái Lan.

Nhiều năm nay, đơn vị đẩy mạnh việc học tập, làm theo Bác với nhiều mô hình sáng tạo, qua đó kịp thời cung cấp thông tin cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh CSB làm cơ sở, dữ liệu khoa học giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam, luật, điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam là thành viên.

Nghị quyết 847-NQ/QUTW xác định rõ 5 đặc trưng cơ bản của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới, trong đó có tích cực huấn luyện, học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ mọi mặt và kiến thức chuyên môn; có phương pháp, tác phong công tác khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm cao; gương mẫu trong công tác, sinh hoạt; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đoàn Trinh sát số 2, thượng tá Phan Nhân Hậu cho biết, chính việc học tập và làm theo Bác với nhiều mô hình thiết thực như: “Sát thực tiễn, phù hợp điều kiện triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam”; “CBCS CSB nêu gương mẫu mực trong mọi nhiệm vụ”… đã góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ.

“Trong 6 tháng đầu năm 2024, cơ bản đơn vị đã hoàn thành mục tiêu đặt ra cả năm 2024, được thủ trưởng CSB Việt Nam đánh giá cao, góp phần vào các thành tích chung của đơn vị thời gian qua như: Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh CSB tặng nhiều phần thưởng xứng đáng” - thượng tá Phan Nhân Hậu nhấn mạnh.

Trong khi đó, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân (đóng tại huyện Nhơn Trạch) học và làm theo Bác thông qua các mô hình Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”.

Thượng tá Lại Thế Công, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy đơn vị, cho biết: “Trung tâm chú trọng xây dựng điển hình tiên tiến tập thể và cá nhân làm động lực, gương sáng để mỗi CBCS noi theo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, đơn vị luôn hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ Vùng 2 Hải quân giao”.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Theo đại tá Hà Xuân Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường trung cấp Kỹ thuật tăng thiết giáp phân hiệu miền Nam (đóng tại huyện Long Thành), việc học tập và làm theo Bác gắn với phát huy những đặc trưng cơ bản của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới được cấp ủy các đơn vị toàn trường thực hiện hiệu quả. Nhờ đó, kết quả kiểm tra toàn diện 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị được thủ trưởng Binh chủng Tăng thiết giáp đánh giá cao. Trong thành quả chung này, việc học tập, làm theo Bác đã thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ.

Đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân, đại tá Trần Mạnh Chiến khẳng định: “Là một trong 2 trung tâm lớn của vùng đóng tại Đồng Nai, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật luôn dẫn đầu trong các hoạt động, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trung tâm; CBCS đơn vị luôn xây dựng bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ… Điều đó minh chứng việc học tập và làm theo Bác có hiệu quả”.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều