Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân

Minh Ngọc
07:18, 11/06/2024

Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân. Đặc biệt, không phân biệt đối xử với bất kỳ ai vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, miễn tôn giáo, tín ngưỡng ấy được cho phép hoạt động và công dân không vi phạm pháp luật.

Thế nhưng, thời gian vừa qua, không ít luận điệu sai trái, chống phá cho rằng Việt Nam vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Câu chuyện mới đây về việc dừng bộ hành của ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) là một ví dụ. Mặc dù, bản thân ông Tú khi xuất hiện trên Đài Truyền hình Việt Nam trả lời phỏng vấn đã nói rất rõ ràng rằng ông dừng việc bộ hành vì không muốn đám đông tụ tập, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại những nơi ông đi qua. Ông cũng bày tỏ mong muốn những người hiếu kỳ ai về nhà nấy, nhưng không ít “anh hùng bàn phím” vẫn cho rằng hình ảnh trên phóng sự là cắt ghép, được quay, dựng bằng công nghệ AI; đồng thời, ông Lê Anh Tú đang bị cấm đoán con đường tu tập, không được tiếp tục bộ hành!

Về vấn đề này, Ban Tôn giáo Chính phủ nhiều lần phát đi thông điệp: Việc tu tập thực hành giáo lý nhà Phật là nhu cầu chính đáng của người dân và được pháp luật bảo hộ. Để bảo đảm sự ổn định xã hội, tính mạng, sức khỏe và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, mọi người dân nếu có niềm tin, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cần tìm hiểu, thực hành đúng giáo lý, giáo luật của các tôn giáo, phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc và pháp luật của Nhà nước. Do đó, người dân cần thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội; giữ gìn môi trường sinh hoạt tôn giáo ổn định, lành mạnh, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, vì bình yên, hạnh phúc của cộng đồng.

Ban Tôn giáo Chính phủ cũng cho rằng, quyết định dừng bộ hành để ẩn tu của ông Lê Anh Tú cần được tôn trọng. Vì vậy, người dân không nên nghe theo những thông tin xuyên tạc, cho rằng ông Lê Anh Tú buộc phải ẩn tu, thậm chí là bị bắt, để hiểu sai lệch vấn đề. Bên cạnh đó, cũng không nên hiếu kỳ mà tiếp tục tụ tập, làm phiền đến ông Lê Anh Tú và gia đình ông. Hãy để ông được tu tập theo ý nguyện của ông.

Tự do tôn giáo, tín ngưỡng được xem là quyền cơ bản của mỗi công dân. Ai cũng có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng đều phải tuân thủ những quy định của pháp luật. Không nên vì nghe theo lời xúi giục mà bôi nhọ tôn giáo, tín ngưỡng, hoặc lợi dụng, tranh thủ sự quan tâm của dư luận để câu view, câu like một cách mù quáng trên mạng xã hội. 

Minh Ngọc

Tin xem nhiều