Báo Đồng Nai điện tử
En

Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết nhưng hài hòa với đối tác, phù hợp với thực tế trong ngoại giao kinh tế

Sông Thao
18:32, 21/12/2023

(ĐN)- Sáng 21-12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức phiên toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước theo hình thức trực tiếp và trực tuyến toàn quốc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị .

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ ra 6 thành tựu nổi bật cùng 5 hạn chế trong ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước.

Cụ thể, quá trình thực hiện ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước, các cơ quan liên quan đã liên tục đổi mới tư duy, thay đổi nhận thức về ngoại giao kinh tế, nắm chắc tình hình khu vực, thế giới, tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước, xây dựng chính sách và thực hiện chính sách liên quan. Có sự kết hợp giữa sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại. Giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, mang tính toàn dân như vấn đề đại dịch, vấn đề chống biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh năng lượng. 

Đóng góp vào quá trình tạo môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển để huy động nguồn lực. Thúc đẩy ngoại giao văn hóa, phát huy sức mạnh nội sinh của dân tộc với tinh thần. Thúc đẩy ngoại giao nhân dân, thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa người dân với người dân, lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm phục vụ.

5 hạn chế được Thủ tướng Chính phủ chỉ ra là: đối với công tác nắm bắt tình hình có nơi có chỗ còn bị động; ngoại giao kinh tế còn thiếu trọng tâm trọng điểm, còn manh mún; liên kết giữa người dân địa phương, doanh nghiệp với các cơ quan liên quan chưa chặt chẽ; việc ký kết thỏa thuận, biên bản ghi nhớ nhiều song tổ chức thực hiện giữa Việt Nam với các nước còn khiêm tốn; giải quyết các hồ sơ, thủ tục còn mất nhiều thời gian.

Từ thực tế đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngoại giao kinh tế phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết nhưng hài hòa với đối tác, phù hợp với thực tế. Các biện pháp trong thực hiện công tác ngoại giao phải thực tiễn, hiệu quả nhưng phải thể hiện sự chân thành, tin cậy của Việt Nam với đối tác. Bám sát nhu cầu trong nước, làm điều người dân cần chứ không phải làm điều mình có. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo tinh thông về nghiệp vụ ngoại giao, có tâm có tầm.…

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khen thưởng 12 cá nhân, tập thể thuộc Bộ Ngoại giao vì có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác.

Sông Thao

Từ khóa:

ngoại giao

Tin xem nhiều