Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức

Minh Ngọc
07:45, 16/10/2023

Một trong những nội dung trọng tâm được Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa XIII vừa diễn ra từ ngày 2 đến 8-10 tại Hà Nội tập trung thảo luận là tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã thống nhất cho rằng, ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển. Trí thức Việt Nam là nguồn lực lao động chất lượng cao, là lực lượng lao động sáng tạo, có vinh dự và bổn phận tiên phong, trực tiếp tham gia sự nghiệp đổi mới, cống hiến xây dựng, phát triển đất nước; nâng cao dân trí, nhân lực; bồi dưỡng, đào tạo nhân tài trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng nâng tầm trí tuệ và sức mạnh dân tộc, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững. Tuy nhiên, để đội ngũ trí thức yên tâm đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước, rất cần những chế độ, chính sách đãi ngộ, trọng dụng, tôn vinh tốt hơn hiện tại.

Tại Đồng Nai, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 98-KH/TW về Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đồng thời triển khai nhiều chính sách đãi ngộ, tôn vinh trí thức. Cụ thể như tỉnh ban hành chính sách thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng trở lên về công tác tại các xã, phường, thị trấn;  quy định hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức; chế độ thu hút đối với cán bộ, viên chức ngành Y tế…

Nhờ đó, đội ngũ trí thức của Đồng Nai đã phát triển nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng, phát huy được vai trò trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 47 ngàn người là lực lượng trí thức đang làm việc tại các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện và cơ sở, các đơn vị sự nghiệp thuộc cấp tỉnh, huyện, trong đó tiến sĩ 148 người, thạc sĩ gần 2,8 ngàn người…

Theo đánh giá, đội ngũ trí thức tham gia công tác quản lý, lãnh đạo ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể đã phát huy tốt vai trò và khả năng của mình, không ngừng nâng cao hiệu quả lãnh đạo quản lý, điều hành, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, áp dụng những kiến thức đã được học vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, từ đó chất lượng trong việc xử lý công việc được nâng lên rõ rệt. Nhiều đồng chí sau đào tạo, rèn luyện, kinh qua các vị trí công tác đã phát huy tốt năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, được Ban TVTU đưa vào nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, được bố trí giữ các vị trí lãnh đạo quản lý cấp tỉnh, huyện, góp phần quan trọng vào sự đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị.             

Minh Ngọc

Tin xem nhiều