Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyên truyền thực thi pháp luật trên biển

Nguyệt Hà
07:35, 23/08/2023

Thời gian qua, cùng với việc hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 3 (Cảnh sát biển Việt Nam) đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, thực thi pháp luật trên biển.

Tuyên truyền, tặng quà cho ngư dân các địa bàn do Vùng Cảnh sát biển 3 quản lý
Tuyên truyền, tặng quà cho ngư dân các địa bàn do Vùng Cảnh sát biển 3 quản lý. Ảnh: ĐVCC

Đại tá - TS Nguyễn Minh Khánh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 3 cho hay, đơn vị được giao quản lý vùng biển rộng từ Bình Định đến Trà Vinh. Đây là vùng biển tiếp giáp với nhiều nước như: Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan - khu vực có vị trí chiến lược quan trọng nên việc tuyên truyền, thực thi pháp luật trên biển được Đảng ủy, BTL Vùng đặc biệt quan tâm, thực hiện hiệu quả. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trên vùng biển được giao quản lý; đồng thời, xây dựng thế trận lòng dân trên biển, huy động sức mạnh tổng lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc từ hướng biển.

Chủ động nắm chắc tình hình

Theo đại tá - TS Nguyễn Minh Khánh, Đảng ủy, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 lãnh đạo, chỉ đạo chủ động nắm chắc tình hình; kịp thời xử lý và báo cáo xử lý thắng lợi khi có tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ… Đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh, an toàn trên các vùng biển đảo đơn vị quản lý, góp phần giữ vững an ninh biển đảo của Tổ quốc. Duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu và hệ thống trực các cấp, nhất là vào các dịp cao điểm lễ, Tết, ngày kỷ niệm. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo nắm chắc tình hình khu vực quản lý, kịp thời tham mưu, đề xuất cho cấp trên xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ, đặc biệt là trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo...

Cùng với đó, Vùng Cảnh sát biển 3 còn phối hợp với các lực lượng chấp pháp trên biển duy trì trực, sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình các khu vực trọng điểm. Phối hợp trao đổi thông tin, thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự trên các vùng biển. Tổ chức lực lượng, phối hợp lực lượng đấu tranh khi nước ngoài xâm phạm trái phép vào các vùng biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc.

Thiếu tướng NGÔ BÌNH MINH, Tư lệnh BTL Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 đã được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, nhiều tỉnh, thành ghi nhận, cụ thể là: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, hạng Nhì cùng nhiều phần thưởng xứng đáng khác…

5 năm qua, Vùng Cảnh sát biển 3 đã trực tiếp bắt giữ, tiếp nhận, điều tra, xử lý 67 vụ, 67 phương tiện; thu xử phạt vi phạm hành chính trên 5,2 tỷ đồng, tổng trị giá hàng hóa tịch thu, phát mại sung công quỹ Nhà nước trên 258 tỷ đồng. Quá trình tuần tra kiểm soát trên biển, đã xử phạt trên 300 tàu, thu xử phạt vi phạm hành chính gần 1,8 tỷ đồng…

Thượng tá Bùi Xuân Tùng, Trưởng phòng Trinh sát, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 cho hay, cùng với việc nắm chắc tình hình, trực tiếp tuyên truyền, đơn vị chủ động phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống hoạt động đánh bắt trái phép, không báo cáo và không được quản lý (IUU).

Chỉ tính từ năm 2022 đến nay, đơn vị đã tuyên truyền phòng, chống IUU cho hơn 41 ngàn lượt cán bộ, đoàn viên, học sinh, nhân dân, ngư dân trên địa bàn các tỉnh, thành do đơn vị quản lý; cấp gần 40 ngàn tờ rơi tuyên truyền; phối hợp các cơ quan báo, đài viết, đưa 625 tin, bài tuyên truyền về nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU. Các tàu của đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên biển đã tổ chức tuyên truyền cho 1.982 tàu cá Việt Nam…

“Hiệu quả thiết thực nhất từ hoạt động này là tình hình vi phạm pháp luật trên biển giảm hẳn. Nếu trước năm 2020, việc khai thác, đánh bắt IUU còn khá phổ biến thì 7 tháng của năm nay chỉ còn 3 vụ” - thượng tá Bùi Xuân Tùng nhấn mạnh…

Thế trận lòng dân vững chắc trên biển

Đại tá Cao Xuân Quận, Phó chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 cho rằng, việc chủ động nắm chắc tình hình, tuyên truyền đảm bảo an ninh, an toàn trên biển nhằm mục đích cao nhất là xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển.

Đại tá Quận bộc bạch: “Thực tế cho thấy, với vùng biển được giao quản lý khá rộng, lại có vị trí chiến lược quan trọng về mọi mặt, cảnh sát biển và các lực lượng chấp pháp trên biển phải làm tốt tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân. Đặc biệt, ngư dân trực tiếp vươn khơi bám biển nhằm xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc đúng tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: Nhân dân là tai mắt của cách mạng, nhân dân giúp nhiều, cách mạng thắng lợi nhiều và ngược lại”.

Đại tá Cao Xuân Quận cho biết thêm, thực tế từ các mô hình, chương trình, nhất là “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”; “Cảnh sát biển đỡ đầu con ngư dân vươn khơi bám biển”… đã góp phần tạo niềm tin trong ngư dân và tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam trong lòng nhân dân, trực tiếp là ngư dân.

Trực tiếp tham gia nhiều buổi tuyên truyền, tặng cờ Tổ quốc, tặng quà cho ngư dân, đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 3 nhận định: “Khi nắm chắc tình hình, làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, thực thi pháp luật trên biển sẽ nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là ngư dân. Điều này giúp họ yên tâm vươn khơi, bám biển vì đồng hành cùng họ đã có lực lượng chấp pháp. Đây cũng chính là bài học về xây dựng thế trận lòng dân vững chắc cùng các lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”.

Đại tá Lê Văn Tú cho rằng, thực hiện hiệu quả các chương trình: Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân; Cảnh sát biển đỡ đầu con ngư dân vươn khơi, bám biển… thực chất là đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trực tiếp là chương trình Dân vận khéo của Cảnh sát biển Việt Nam vào thực tiễn. Từ đó, tiếp tục củng cố vững chắc mối đoàn kết quân - dân; góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển; huy động tổng lực sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ hướng biển.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều