Báo Đồng Nai điện tử
En

Thường xuyên đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Lâm Viên
08:23, 23/08/2023

Ngày 17-8 vừa qua, tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, đã diễn ra hội nghị trao đổi chuyên đề về các nội dung liên quan đến Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong ảnh: Trại rèn luyện Hào khí Đồng Nai lần thứ XIII-2023. Ảnh: Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai
Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong ảnh: Trại rèn luyện Hào khí Đồng Nai lần thứ XIII-2023. Ảnh: Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh; báo cáo viên của chuyên đề này là Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tiến sĩ Quản Minh Cường.

Đối với chuyên đề về các nội dung liên quan đến Nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã phân tích, nhận diện các thế lực thù địch trong việc tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, khái quát một số nội dung, phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch; cùng một số nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay…

* Đấu tranh với cả những người nhận thức lệch lạc, mơ hồ

Tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường nhấn mạnh, chúng ta đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới không chỉ đối với những thế lực thù địch, chống phá, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị…, mà còn đấu tranh với cả những người nhận thức lệch lạc, mơ hồ, nhận thức chưa đầy đủ, chưa toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, thường xuyên đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh QUẢN MINH CƯỜNG nhấn mạnh, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội phải có những người đảng viên chân chính.

Trao đổi thêm tại hội nghị về vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh rằng: lực lượng thù địch của Đảng hiện nay gồm các thế lực thù địch cũ và những lực lượng mới ở nước ngoài móc nối với các nhân tố chống Đảng trong nước; cùng lực lượng suy thoái về chính trị, bị chuyển hóa, biến chất. Các lực lượng thù địch này chống phá hệ tư tưởng của Đảng; tấn công vào cán bộ, đảng viên biến chất, thoái hóa, không còn gương mẫu, làm cho đội ngũ cán bộ nhụt chí, mất đi hoài bão, lý tưởng và đồng thời tấn công vào niềm tin của nhân dân vào Đảng hòng muốn lật đổ chế độ, làm Đảng Cộng sản Việt Nam suy yếu…

Đáng nói hơn, nếu như các thế lực thù địch khác ở nước ngoài, chúng ta dễ nhận diện và xử lý thì lực lượng cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” lại phức tạp và khó đấu tranh vì len lỏi trong nội bộ.

* Một trong những mối nguy của Đảng

Trong tài liệu chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về phòng chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” do TS Phan Quốc Khánh, nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, truyền đạt tại lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 có nêu: suy thoái về tư tưởng chính trị tức là tư tưởng tiến bộ, cách mạng bị suy giảm, thậm chí có nguy cơ chuyển thành lạc hậu, phản cách mạng; là giảm niềm tin vào lý tưởng cách mạng, vào sự lãnh đạo của Đảng, là tinh thần yêu nước, thương dân bị mai một, là tinh thần duy vật không còn triệt để…

Về suy thoái tư tưởng chính trị, Hồ Chí Minh chỉ ra những căn bệnh cần khắc phục như: tư tưởng “bi quan, dao động”, “mất lập trường”, “lập trường không vững”, “xem nhẹ học tập lý luận”, sa vào “chủ nghĩa cá nhân”…

Còn suy thoái về đạo đức, lối sống, trong điều kiện Đảng cầm quyền, nhiều căn bệnh mới phát sinh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên được Chủ tịch Hồ Chí Minh thẳn thắn phê phán đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục như: quan cách mạng, quan liêu, xa hoa - xa xỉ, lãng phí, tham ô, lười biếng…

Theo TS Phan Quốc Khánh, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thực chất là quá trình tự biến đổi về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo chiều hướng tiêu cực, đi ngược với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. “Tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” diễn ra trước hết trong cá nhân cán bộ, đảng viên và nếu không được ngăn chặn kịp thời, có thể dẫn đến sự suy thoái của tổ chức và về lâu dài sẽ dẫn đến chuyển hóa chế độ chính trị.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đều là sự biến đổi bên trong con người về mặt tinh thần, tư tưởng theo hướng tiêu cực, lạc hậu nhưng đây là 2 cấp độ biến đổi khác nhau. “Tự diễn biến” tuy cũng là sự biến đổi có tính chất thụt lùi nhưng sự thụt lùi ấy có thể không lớn, không quá nghiêm trọng, còn có thể sửa chữa, khắc phục như: sự dao động nhất thời, niềm tin có phần giảm sút, lập trường lung lay, thiếu kiên định, giảm nhiệt tình cách mạng, thờ ơ, bàng quan… “Tự chuyển hóa” là sự thay đổi lớn, thay đổi hoàn toàn, thay đổi về chất như trở thành kẻ phản bội Tổ quốc, chống Đảng, chống phá Nhà nước… Nếu như “tự chuyển hóa” là sự thay đổi về chất thì “tự diễn biến” có thể xem là sự thay đổi về lượng, chưa thay đổi về chất nhưng nếu lượng ấy tiếp tục tăng sẽ dẫn đến thay đổi về chất.

Trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng ta có nêu những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị; suy thoái về đạo đức, lối sống, về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

* Để Đảng ta ngày càng phát triển

Theo Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường, trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, cần phải tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đó là phải tăng cường giáo dục chính trị cho tất cả cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ cần phải hiểu đầy đủ hơn, toàn diện hơn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cần kịp thời, chủ động phát hiện sai sót của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với sai phạm để các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào Đảng, vào chủ nghĩa xã hội. Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân để người dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, để Đảng ngày càng phát triển, phải bảo vệ được 3 vấn đề, đó là hệ tư tưởng của Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân và lòng tin của nhân dân với Đảng.

Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gần đây nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI năm 2012 “Về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII năm 2016 “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII năm 2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Lâm Viên

Tin xem nhiều