Báo Đồng Nai điện tử
En

Chào mừng Ngày Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2023):
Lực lượng vũ trang trưởng thành cùng đất nước

Nguyệt Hà
09:43, 31/08/2023

Cùng với sự trưởng thành của đất nước, 78 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) Đồng Nai từng bước khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tuyên dương, khen thưởng cán bộ, chiến sĩ có thành tích trong các hoạt động. Ảnh: N.Hà
Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tuyên dương, khen thưởng cán bộ, chiến sĩ có thành tích trong các hoạt động. Ảnh: N.Hà

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) LLVT tỉnh luôn tự hào với truyền thống 16 chữ vàng: “Trung hiếu sắc son, dũng cảm kiên cường, chủ động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng”; kế thừa xứng đáng truyền thống Anh hùng LLVT nhân dân; “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam, nỗ lực vươn lên lớn mạnh, trưởng thành, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

* Tự hào truyền thống

Ngay khi Cách mạng Tháng Tám thành công, tháng 5-1946, LLVT tỉnh được thành lập, nhanh chóng trở thành lực lượng nòng cốt cho toàn dân nổi dậy kháng chiến, bảo vệ vững chắc thành quả Cách mạng Tháng Tám. Đặc biệt, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, LLVT tỉnh đã góp phần cùng quân chủ lực mở toang “cánh cửa thép” Xuân Lộc và tấn công mạnh mẽ hướng Đông Nam, tạo đà cho quân ta tiến vào Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thu non sông về một dải, bảo vệ toàn vẹn độc lập của Tổ quốc.

Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Lân (ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) cho biết, chứng kiến sự phát triển của tỉnh trong những năm gần đây có thể khẳng định, thành quả Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 cùng truyền thống anh hùng đã và đang được các thế hệ CBCS LLVT tỉnh kế thừa xứng đáng, phát huy và tô thắm lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” của quân đội, của dân tộc và quê hương Đồng Nai anh hùng.

Thời gian qua, LLVT Đồng Nai đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc… Liên tiếp 2 năm 2021-2022, được Tỉnh ủy tặng cờ Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Lân bộc bạch: “Tham dự một số lễ kỷ niệm gần đây và chứng kiến các sự kiện lớn, tôi thực sự tin tưởng và kỳ vọng vào sự trưởng thành vững mạnh của LLVT Đồng Nai. Hàng năm, tuổi trẻ trong tỉnh tình nguyện nhập ngũ; các thế hệ CBCS gặt hái nhiều thành tích trên mọi lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giúp dân chống đại dịch Covid-19, cùng nhiều mô hình hiệu quả, đảm bảo vững chắc cho sự phát triển của tỉnh nhà, cho thấy các đồng chí thực sự là lực lượng chính trị nòng cốt, tin cậy của cấp ủy, chính quyền, nhân dân”.

Đại tá Bùi Đăng Ninh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh nhìn nhận, càng tự hào truyền thống anh hùng, CBCS LLVT tỉnh càng nỗ lực đoàn kết, quyết tâm vượt khó, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Trong các mặt của đời sống xã hội, LLVT tỉnh tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất, với quyết tâm chính trị tốt nhất. Thành tích mà LLVT tỉnh được nhận cùng sự phát triển của tỉnh những năm qua đã minh chứng điều này” - đại tá Bùi Đăng Ninh nhấn mạnh.

* Đột phá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Theo đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu nghị quyết, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt cao, tiếp tục khẳng định LLVT tỉnh làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, quốc phòng địa phương trong tình hình mới, đảm bảo an toàn cho mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Chỉ riêng 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng quân sự địa phương, tập trung xây dựng LLVT vững mạnh từ cơ sở; tạo bước chuyển biến vững chắc trong xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, bảo đảm tuyệt đối an toàn; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, nhất là cơ sở, chi bộ, thực hiện hiệu quả các mô hình… đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu” - đại tá Vũ Văn Điền cho biết thêm.

Cũng theo đại tá Vũ Văn Điền, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 8 tháng của năm 2023 đã khẳng định các khâu đột phá tiếp tục có hiệu quả trong thực tiễn. Trong đó, huấn luyện đạt 100% yêu cầu (75-80% khá, giỏi); nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được vận dụng phù hợp, nâng cao chất lượng các mặt quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng LLVT vững mạnh ngay từ cơ sở; đặc biệt, hoàn thành tốt, nhiều mặt xuất sắc nhiệm vụ và bảo đảm tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống.

Thiếu tướng TRẦN VINH NGỌC, Phó chính ủy Quân khu 7:

Nhiều mô hình sáng tạo xây dựng LLVT vững mạnh

 

Quân khu 7 đánh giá cao những mô hình hay, cách làm sáng tạo của LLVT Đồng Nai; trong đó có nhiều mô hình được chỉ đạo nhân rộng như: Xây dựng các đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tổ chức Đảng; Các trung đội dân quân thường trực. Đặc biệt mới đây là các mô hình: Dân quân nắm hộ gia đình nơi cư trú, Căn nhà hậu phương, 1 ngàn đồng học phí cho em…

6 tháng đầu năm 2023, LLVT Đồng Nai là đơn vị được Quân khu 7 đánh giá cao với nhiều cơ quan, đơn vị được công nhận vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu” và hoàn thành mục tiêu “3 nhất”. Đây chính là sự kế thừa và phát huy tốt truyền thống anh hùng của LLVT Đồng Nai, nhìn rộng ra là kế thừa thành quả 78 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 vào nhiệm vụ cụ thể.

Chúng tôi tin tưởng Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai tiếp tục có nhiều cách làm mới, hiệu quả, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”…

Trung tá trần quang phúc, Chính trị viên Ban CHQS H.Định Quán:

Kế thừa, tham mưu hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng địa phương

 

Dù địa bàn có nhiều khó khăn nhưng những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS H.Định Quán đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng địa phương, được tỉnh và Quân khu 7 đánh giá cao. Trong đó, luôn hoàn thành chỉ tiêu giao quân 2 cấp; các chỉ tiêu về quân sự quốc phòng hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch.

Cụ thể, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tham mưu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả như: Căn nhà hậu phương; Nhà tình nghĩa quân dân đã và đang phát huy hiệu quả, vừa động viên thanh niên tình nguyện nhập ngũ với chất lượng cao, vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng và đưa H.Định Quán về đích nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ 2020-2025…

Ngoài những mô hình đang phát huy hiệu quả như: Dân quân nắm hộ gia đình nơi cư trú; Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới…, đã có thêm nhiều mô hình mới xuất hiện phù hợp, nâng chất hoạt động của LLVT địa phương như: Mô hình 1 ngàn đồng học phí cho em, Bữa cơm dân quân nghĩa tình của Ban CHQS H.Long Thành và lan tỏa ra nhiều xã, thị trấn của huyện và tỉnh; mô hình Cấp ủy, chính quyền, LLVT phối hợp doanh nghiệp giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ; Vì bình yên của nhân dân trên địa bàn của Ban CHQS H.Xuân Lộc…

Trong lễ bế mạc lớp tập huấn cán bộ quân sự, hậu cần, kỹ thuật mới đây, thượng tá Huỳnh Công Tới, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh vui mừng thông báo, kết quả kiểm tra sau tập huấn 100% cán bộ đều đạt khá, giỏi.

“Kết quả này cho thấy những nội dung của phong trào thi đua quyết thắng được CBCS LLVT từ tỉnh đến cơ sở vận dụng tốt, đúng với tinh thần: “Đột phá, đổi mới trong công tác tập huấn; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt. Điều này tiếp tục khẳng định CBCS LLVT tỉnh tiếp nối truyền thống; phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 vào thực tiễn nhiệm vụ” - thượng tá Huỳnh Công Tới chia sẻ.

Nguyệt Hà

 

 

 

 

Tin xem nhiều