Trong khi không ít bạn trẻ vẫn còn đang loay hoay giữa bài vở và những dự định cá nhân thì không ít Gen Z lại chọn cho mình con đường đầy thử thách: vừa đi học, vừa đi làm thêm mỗi ngày. Làm thêm, không chỉ để trang trải cuộc sống, mà còn để rèn luyện bản thân và theo đuổi những mục tiêu dài hạn.
Ngày nay, chỉ với vài thao tác trên điện thoại, giới trẻ có thể cập nhật tin tức một cách nhanh chóng và đa dạng qua nhiều nền tảng khác nhau. Nhưng liệu mạng xã hội có đang dần thay thế báo chí truyền thống trong thói quen tiếp cận thông tin của giới trẻ?
Nhằm tạo cơ hội cho sinh viên, nhất là sinh viên năm cuối tìm hiểu, trải nghiệm, thực tập trong môi trường doanh nghiệp (DN), nhiều năm nay, Hội Sinh viên tỉnh đã phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức Học kỳ doanh nghiệp (HKDN) dành cho sinh viên.
Không còn chọn ngành nghề theo phong trào hoặc “nhắm mắt điền nguyện vọng”, rất nhiều học sinh thế hệ Gen Z đã chủ động tìm hiểu ngành nghề phù hợp với năng lực, điều kiện của bản thân và nhu cầu của xã hội.
Trẻ về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, nhưng khi là những giáo viên thế hệ Gen Z luôn năng động, sáng tạo và đầy sự tìm tòi để những bài giảng không còn khô khan. Họ như những “luồng gió mới” khi đưa công nghệ AI hay giáo dục STEM đến với học sinh thật gần, và đầy thiết thực. Nhờ vậy, học sinh thích mê các tiết học của những thầy cô giáo trẻ.
Xuất phát điểm chuyên ngành kinh tế nhưng lại rẽ hướng sang khởi nghiệp ngành xuất bản, Nguyễn Anh Dũng (ngụ phường An Bình, thành phố Biên Hòa) là Chủ tịch sáng lập Công ty CP Sbooks và Công ty CP Bookas. Trong đó, Công ty CP Bookas chuyên về xuất bản phẩm điện tử với đội ngũ nhân sự thuộc thế hệ “Gen Z”.
Với niềm tin sắt son vào Đảng, vào Bác Hồ, tuổi trẻ Đồng Nai xung kích, kiên cường giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong thời đại số. Mang theo niềm tự hào, kiêu hãnh được sống trong thời đại Hồ Chí Minh, tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, các bạn trẻ đang từng ngày lan tỏa giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa yêu nước, hun đúc ngọn lửa nhiệt huyết trong cộng đồng xã hội.
Việc đưa văn hóa dân tộc, văn hóa địa phương vào học đường thời gian qua đã được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai chú trọng. Nhất là hiện nay khi tỉnh Đồng Nai mới được sáp nhập từ 2 tỉnh: Bình Phước và Đồng Nai (cũ), 2 địa phương vốn có sự phong phú, đa dạng về văn hóa.
Cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong cả nước, trong đó có thế hệ trẻ đang tập trung thực hiện các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích mừng thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, với tất cả niềm tin, sự phấn khởi, kỳ vọng.
Trong thời đại số, mạng xã hội (MXH) đã trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống của người trẻ. Với sinh viên, MXH không chỉ là nơi kết nối, học hỏi mà còn là “lớp học thứ hai”, nơi thể hiện quan điểm, thái độ và cả văn hóa ứng xử.