
Một số hộ dân ở ấp Xóm Hố, xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch) phản ánh về nguồn Suối Mạch Bà bị ô nhiễm nặng. Đây là nơi từng nổi tiếng có nguồn nước ngọt thiên nhiên, mạch nước luôn tuôn trào, cung cấp cho bà con trong ấp, giúp nơi đây có nhiều cây ngon quả ngọt phát triển (nguồn suối trải dài, bao bọc xung quanh vườn cây ăn trái trù phú).
Một số hộ dân ở ấp Xóm Hố, xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch) phản ánh về nguồn Suối Mạch Bà bị ô nhiễm nặng. Đây là nơi từng nổi tiếng có nguồn nước ngọt thiên nhiên, mạch nước luôn tuôn trào, cung cấp cho bà con trong ấp, giúp nơi đây có nhiều cây ngon quả ngọt phát triển (nguồn suối trải dài, bao bọc xung quanh vườn cây ăn trái trù phú).
Thế nhưng trong thời gian gân đây, một số đoạn suối bị tắc nghẽn, vì rác thải sinh hoạt và nhiều chất thải hỗn hợp khác làm cho nguồn nước suối ngày càng cạn kiệt. Thậm chí, một số người vì lợi ích trước mắt đã thuốc cá bằng rễ cây Thạch Tín làm cho các loại cá tự nhiên ở dưới suối chết hàng loạt, gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, ở cuối nguồn suối thường xuyên bị tắc nghẽn do rác thải của người dân từ chợ Phú Hội đổ xuống, (ảnh) cộng thêm một số hộ dân lấn chiếm làm cho con suối ngày càng nhỏ hẹp hơn, có lúc nước tràn ngập nhà dân khi trời mưa, vì không thoát nước kịp. Tấm bảng công nhận Suối Mạch Bà là di sản cấp tỉnh (được đặt ở nơi đầu nguồn) đã bị bể và bị tháo gỡ mất từ lâu.
Chúng tôi rất xót xa cho nguồn suối, một di sản đã được Nhà nước công nhận vào ngày
Mỹ Lệ (Nhơn Trạch)












