Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cẩn thận với đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

08:11, 22/11/2010

Thời gian gần đây, nhiều đồ chơi rẻ tiền, không rõ nguồn gốc được bày bán tràn lan ở gần các trường học, bệnh viện. Trong khi ngành chức năng vẫn chưa thể kiểm soát tình trạng mua bán các loại đồ chơi này, thì các bậc phụ huynh nên cẩn thận hơn trong việc lựa chọn đồ chơi cho con em mình...

Thời gian gần đây, nhiều đồ chơi rẻ tiền, không rõ nguồn gốc được bày bán tràn lan ở gần các trường học, bệnh viện. Trong khi ngành chức năng vẫn chưa thể kiểm soát tình trạng mua bán các loại đồ chơi này, thì các bậc phụ huynh nên cẩn thận hơn trong việc lựa chọn đồ chơi cho con em mình...

 

* Hú vía với "con si đa"!

 

Chị M.L., một phụ huynh ở phường Tân Phong, TP.Biên Hòa kể: "Nhiều bữa hú vía khi thấy bé đi học về ôm tay đầy máu; đến khi xem kỹ, mới biết con đùa bằng cách trước khi về đến nhà, bé đã tự đổ hũ nước bên trong "con si đa" lên người để làm cha mẹ sợ!". Dạo quanh một số trường tiểu học ở TP.Biên Hòa, chúng tôi nhận thấy có khá nhiều tiệm đồ chơi bán "con si đa".  Thực ra, "con si đa" chỉ là một món đồ chơi có nhiều hình dáng rất bắt mắt như hình sao biển, siêu nhân, hình con vật ngộ nghĩnh và đặc biệt là có một số loại bên trong có chứa một dung dịch có màu đỏ như máu. Cách đây khoảng 1 tháng, tại một trường THCS ở TP.Biên Hòa đã rộ lên tin đồn lớp học có ma. Sau khi kiểm tra thì phát hiện nguyên nhân là do một số học sinh dùng đồ chơi có màu đỏ, chảy ra như máu rồi để vào ngăn bàn của bạn. Trên các phương tiện truyền thông cũng đã phản ảnh  một số trường hợp ngộ độc do uống dung dịch màu bên trong các loại đồ chơi như trên.

 

Trẻ rất thích chơi "con si đa".

Một số món đồ chơi cũng hấp dẫn trẻ em không kém hiện nay là các loại súng, đèn có tia laser; hũ nước xà bông thổi bong bóng; các loại nước màu pha kim tuyến... được bán tràn lan với giá rất rẻ, nhưng đều không có nhãn mác và kiểm định chất lượng, thuộc những mặt hàng cấm trên thị trường. Tuy nhiên, những mặt hàng này đang ngày càng thu hút giới học sinh vì sự thay đổi mẫu mã bắt mắt, kích cỡ rất nhỏ gọn dễ sử dụng. Ví dụ như chiếc nhẫn "siêu nhân" thực ra là một chiếc đèn nhỏ xíu bằng đầu ngón tay cái, có đủ màu sắc, được gắn dây để đeo vào ngón tay. Nhiều học sinh vô tư soi đèn vào mắt nhau mà không ý thức được ảnh hưởng của những ánh sáng có tia laser sẽ không tốt cho thị lực nếu nó chiếu thẳng vào mắt.

 

* Bày bán tràn lan!

 

Qua tìm hiểu của chúng tôi, đa số những loại đồ chơi nói trên đều không được dán tem kiểm định chất lượng CR và đa phần có xuất xứ từ Trung Quốc. Loại đồ chơi này thường được bán ở một số tiệm nhỏ lẻ, hoặc bán dạo tại các cổng trường, cổng bệnh viện. Một chủ tiệm bán đồ chơi trẻ em gần Trường tiểu học Tân Phong cho biết, những loại đồ chơi này không phải lúc nào cũng có, mà cứ khoảng 1, 2 tháng mới có hàng, rồi lại ngưng trong một thời gian ngắn lại xuất hiện. Mỗi lần có hàng về, học sinh rất thích nên mua hết sạch. Do đó, lực lượng chức năng cũng khó bắt quả tang! Nhiều phụ huynh lo lắng, bởi đối với học sinh tiểu học, nhất là các em lớp 1, lớp 2 vẫn chưa ý thức được sự nguy hiểm từ những món đồ chơi trên, thậm chí một số em vẫn còn thói quen lúc nhỏ như ngậm đồ chơi trong miệng nên rất dễ bị ngộ độc, nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, hiện nay vẫn còn có không ít phụ huynh chưa hiểu rõ tính độc hại của nó nên vẫn mua về cho con chơi.

 

Đồ chơi không dán tem hợp quy CR được bày bán trước cổng Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai.

Theo ông Nguyễn Công Khánh, Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn chất lượng Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học và công nghệ), thì qua kiểm tra các chợ, các cửa hàng đồ chơi trên địa bàn vẫn chưa phát hiện những mặt hàng đồ chơi nói trên. Thời gian qua, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cũng thường xuyên kiểm tra chất lượng và dán tem hợp quy CR cho các mặt hàng đồ chơi trên thị trường, nhưng rất khó kiểm soát những người buôn bán nhỏ, bán hàng rong... Do đó, theo ông Khánh, các bậc phụ huynh nên kiểm soát kỹ đồ chơi của con mình, nhất là trẻ em còn ở độ tuổi tiểu học. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng nên thận trọng trong việc cho tiền trẻ khi đi học, vì như vậy sẽ tạo cơ hội cho trẻ tiếp cận với những loại đồ chơi rẻ tiền, độc hại. Khi chọn đồ chơi cho trẻ, phụ huynh không nên cho trẻ chơi các loại đồ chơi vũ khí: các loại súng, đèn; đồ chơi không rõ xuất xứ; nhãn hàng, không có tem chứng nhận hợp quy CR và nhất là cẩn thận với những đồ chơi có chứa chất lỏng, các chất độc hại...

Nguyễn Liên

 

 

 

 

Tin xem nhiều