
Giữa lúc một số bệnh viện trong tỉnh đang gặp khó khăn, lúng túng trong việc tổ chức khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) ngoài giờ, thì có một bệnh viện đầu tiên thực hiện được việc này, đó là Bệnh viện (BV) đa khoa khu vực Xuân Lộc...
Giữa lúc một số bệnh viện trong tỉnh đang gặp khó khăn, lúng túng trong việc tổ chức khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) ngoài giờ, thì có một bệnh viện đầu tiên thực hiện được việc này, đó là Bệnh viện (BV) đa khoa khu vực Xuân Lộc...
Ngay từ tháng 6-2010, khi được Sở Y tế chính thức cho phép KCB vào thứ bảy, chủ nhật, trong đó có KCB BHYT, BV Xuân Lộc đã cam kết không thu thêm bất cứ khoản tiền nào đối với bệnh nhân KCB BHYT. Nghĩa là, người có thẻ BHYT KCB vào ngày nghỉ tại bệnh viện vẫn được hưởng các chế độ BHYT như trong giờ hành chính. Được biết, trước nhu cầu thực tế của người dân, từ năm 2006, BV Xuân Lộc đã triển khai KCB BHYT vào ngày nghỉ. Trong khi đó, mãi đến ngày 1-10-2009, Luật BHYT mới quy định cụ thể về KCB BHYT ngoài giờ hành chính. Điều này có nghĩa là đơn vị này đã linh động trong công tác KCB phục vụ nhân dân. Ông Nguyễn Văn Khế, giáo viên Trường THPT Xuân Lộc nhận xét: “Tôi thường xuyên đi KCB tại BV vào ngày nghỉ và thấy rất tiện lợi, vì không ảnh hưởng đến công việc và được điều trị liên tục, kịp thời. Mặt khác, BV cũng không thu thêm khoản tiền nào cả và quyền lợi KCB BHYT vẫn được đảm bảo”.
Hiện nay, nhu cầu KCB, trong đó có KCB BHYT tại BV Xuân Lộc khá cao. Trung bình mỗi ngày BV có trên 600 lượt người KCB (cả người lớn và trẻ em), trong đó phần lớn là KCB BHYT. Vào ngày thứ bảy, chủ nhật có 150-300 lượt người KCB. Được biết, mức bồi dưỡng cho y, bác sĩ, nhân viên làm việc vào ngày thứ bảy, chủ nhật được BV chi trả 250 ngàn đồng/người/ngày. Tính ra, tổng số tiền mà BV phải chi bồi dưỡng hàng tháng cho cán bộ, nhân viên y tế làm ngoài giờ hành chính là 12,5 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ khen thưởng và phúc lợi của BV. Đặc biệt, để các tầng lớp nhân dân biết được thông tin KCB vào ngày nghỉ, BV đã gửi thông báo đến tận các cơ quan, đơn vị, công ty đóng trên địa bàn.
Bác sĩ Võ Hùng Cường, Giám đốc BV Xuân Lộc cho biết: “Quan điểm của chúng tôi là làm hết việc mới về, còn bệnh nhân là còn làm. Trên thực tế, mức bồi dưỡng cho anh em hiện nay là chưa cao, nhưng mọi người vẫn vui vẻ làm việc”. Bác sĩ Vy Thị Di, người thường xuyên đăng ký làm việc vào ngày nghỉ tâm sự: “Tôi cố gắng làm để giúp cho những người không có điều kiện đi KCB vào ngày thường. Vì người dân ở nhiều xã vùng sâu, vùng xa trong huyện đa số còn nghèo, ngày thường họ phải đi làm kiếm thêm thu nhập, nên nhiều người có bệnh mà không dám nghỉ làm để đi chữa trị”.
Việc Bệnh viện Xuân Lộc triển khai thực hiện công tác KCB vào ngày nghỉ, trong đó có KCB BHYT đã giúp cho người dân huyện miền núi Xuân Lộc có điều kiện KCB tốt và thuận tiện hơn rất nhiều...
An An


![[Video] Sôi nổi Giải Việt dã truyền thống Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần I năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dai_viet_da.mp4.00_00_10_17.still002_20260419212750.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Rừng Lá - Mật khu huyền thoại](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/can_cu_rung_la_mat_khu_huyen_thoai_sua.mp4.00_00_25_07.still001_20260419181629.jpg?width=400&height=-&type=resize)










