Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đề phòng sét đánh trong mùa mưa

08:06, 27/06/2010

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh, những tháng đầu mùa mưa là cao điểm của lốc xoáy, sấm sét. Hiện tượng này thường xuất hiện với tần suất và cường độ mạnh hơn những tháng còn lại. Ở Đồng Nai, năm nào cũng có người chết do bị sét đánh, mà nguyên nhân phần lớn là do người dân chủ quan trong việc phòng tránh.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh, những tháng đầu mùa mưa là cao điểm của lốc xoáy, sấm sét. Hiện tượng này thường xuất hiện với tần suất và cường độ mạnh hơn những tháng còn lại. Ở Đồng Nai, năm nào cũng có người chết do bị sét đánh, mà nguyên nhân phần lớn là do người dân chủ quan trong việc phòng tránh.

 

Tia sét.

* Chết do chủ quan

 

Hầu hết các trường hợp bị sét đánh là do người dân thiếu kiến thức phòng, chống sét. Theo số liệu thống kê của Phòng tham mưu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, năm 2009, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ sét đánh làm chết 4 người và bị thương 5 người. Trong đó, trường hợp sét đánh xảy ra tại ấp 1, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc là thương tâm nhất. Theo những người dân tại địa phương kể lại, vào khoảng 13 giờ ngày 19-6, một nhóm gồm 8 người đang làm rẫy thì trời đột ngột có giông và mưa lớn. Mọi người liền rủ nhau vào căn chòi tại rẫy trồng dưa của ông Hồ Văn Le gần đó để núp mưa, thì bất ngờ có một luồng sét đánh vào căn chòi tranh làm cho ba người, gồm: H.M.T (sinh năm 1995), quê ở tỉnh Long An; N.V.Đ (sinh năm 1969); T.D (sinh năm 1990) cùng ngụ tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc chết ngay tại chỗ; 5 người còn lại đều bị thương nặng. Chị Đặng Thị Cẩm Nhung, cư ngụ tại ấp Xuân Hòa, người sống sót sau vụ tại nạn trên, đau xót nói: "Phải chi mọi người đừng chủ quan trú mưa trong căn chòi nằm đơn độc trong khu đất rộng mênh mông đó thì chắc tai nạn sẽ không xảy ra".

 

Cũng trong năm 2009, người dân ở xã Suối Trầu, huyện Long Thành đã chứng kiến một cảnh đau lòng khi thấy anh M.T nằm chết ngay trên bờ ruộng. Nguyên nhân là do bị sét đánh trúng khi anh đang chăm sóc lúa ngoài đồng trống thì bất ngờ trời đổ mưa, anh cố nán lại làm cho xong việc nhưng không may bị sét đánh. Hay như trường hợp em M.T.T ở xã Lộc An bị thương do sét đánh lan truyền khi xem tivi tại nhà trong lúc trời mưa...

 

* Phòng tránh sét: không khó

 

Theo Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh, để giảm những thiệt hại do thiên tai, nhất là sét đánh, thì mọi người nên chủ động tìm nơi chống sét an toàn. Chẳng hạn, khi đang lưu thông trên đường hoặc làm việc trên cánh đồng trống lúc trời chuyển mưa, nếu có sấm sét thì nên nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn, không trú dưới gốc cây cao và tránh xa các mạng dây điện. Với những người trong nhà, khi trời có sấm sét nên tắt tivi, máy vi tính, hạn chế sử dụng điện thoại. Tại các khu dân cư, nhà cao tầng, nên trang bị hệ thống chống sét nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản...

 

Một nhà cao tầng ở TP. Biên Hòa có lắp đặt thu lôi chống sét.

Ông Võ Thành Lương, ở ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, chia sẻ: "Theo kinh nghiệm dân gian, nếu như ta cảm thấy tóc bị dựng lên, cảm giác có điện khi sờ tay trước mặt tivi thì điều đó có nghĩa là có thể bị sét đánh bất cứ lúc nào. Lúc đó, lập tức ngồi xuống và lấy tay che tai, không nằm xuống đất hay đặt tay lên đất". Ngoài ra, theo các nhà khoa học thì sét là hiện tượng thiên nhiên cho nên không có vị trí an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, việc chủ động phòng tránh sét, tìm nơi an toàn hơn có thể làm giảm đáng kể khả năng bị sét đánh. Biện pháp phòng tránh an toàn là khi thấy trời bắt đầu chuyển mưa, giông, nếu ở trong nhà, ta nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước, không nên dùng điện thoại, trừ trường hợp rất cần thiết. Nên rút phích cắm các thiết bị điện trước lúc có giông gần xảy ra. Với các đường dây điện thoại hay dây điện vì nối với lưới bên ngoài nên rất có thể bị ảnh hưởng sét đánh lan truyền. Nên tránh xa các dây này và các vật dùng điện với khoảng cách ít nhất là 1m. Cần rút ăng-ten ra khỏi tivi khi có giông. Nếu ở ngoài trời, tuyệt đối không dùng cây cối làm chỗ trú mưa, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, máy móc, hàng rào sắt... Nên tìm chỗ khô ráo, nếu xung quanh có cây cao hơn thì nên tìm chỗ thấp, tìm vị trí cây thấp. Người ở vị trí càng thấp càng tốt, tay ôm cổ, phần tiếp xúc của người với mặt đất là ít nhất; nhón chân, không được nằm xuống đất. Đặc biệt, không đứng thành nhóm người gần nhau.

 

Cấp cứu nạn nhân do sét đánh

Theo bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai: "Sét là những dòng điện rất mạnh ở khí quyển, khi bị sét đánh nạn nhân có thể bị chết ngay do ngừng tim, ngừng thở hoặc bị các tổn thương, như: Bị lịm đi một thời gian, rồi nhức đầu, buồn ngủ, rối loạn nhịp tim và nhịp thở bị bỏng... Nếu nạn nhân vẫn tỉnh thì cần được ủ ấm, cho uống nước nóng. Người bị sét đánh nếu mê man bất tỉnh nhưng còn thở, tim còn đập thì phải được kích thích bằng cách lay, gọi, giật tóc. Nếu nạn nhân ngừng tim, ngừng thở thì phải tiến hành ngay phương pháp thổi ngạt và bóp tim ngoài lồng ngực... Sau đó phải chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế để được điều trị".

Kim Liễu

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều