Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trồng cây đại mộc trên dải phân cách!

09:05, 26/05/2010

Trong thời gian gần đây, TP.Biên Hòa cho trồng hàng loạt cây sao, dầu trên dải phân cách đường Đồng Khởi và Nguyễn Ái Quốc để tạo mảng xanh cho thành phố. Song, do sao, dầu thuộc loại cây đại mộc, lại được trồng trên dải phân cách quá nhỏ, hẹp, khiến nhiều người không khỏi lo ngại...

Trong thời gian gần đây, TP.Biên Hòa cho trồng hàng loạt cây sao, dầu trên dải phân cách đường Đồng Khởi và Nguyễn Ái Quốc để tạo mảng xanh cho thành phố. Song, do sao, dầu thuộc loại cây đại mộc, lại được trồng trên dải phân cách quá nhỏ, hẹp, khiến nhiều người  không khỏi lo ngại...

 

* Vì sao trồng cây đại mộc trên dải phân cách?

 

Ngày 3-2, UBND TP.Biên Hòa đã giao cho Phòng Quản lý đô thị thực hiện chủ trương trồng bổ sung cây đại mộc: sao, dầu trên dải phân cách đường Nguyễn Ái Quốc và đường Đồng Khởi nhằm đảm bảo chỉ tiêu 4m2 cây xanh/người trong năm 2010; đồng thời để tạo mảng xanh và bóng mát cho đô thị.

 

Trồng cây ngay dưới đường dây điện!

Theo đó, Phòng Quản lý đô thị đã giao cho Công ty TNHH một thành viên dịch vụ môi trường Biên Hòa trồng 1.240 cây sao, dầu trên 2 tuyến đường nói trên với khoảng cách trung bình 10m/cây. Hai  dải phân cách lớn (rộng 4m) phân làn xe gắn máy và xe ô tô của đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn từ cổng 1 Sân bay Biên Hòa đến Bến xe Biên Hòa) trồng cây sao, dầu xen vào giữa các cây xanh hiện hữu. Điều đáng nói, dải phân cách giữa của đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn từ Vườn Mít đến ngã tư Tân Phong) và dải phân cách của tuyến đường Đồng Khởi rộng chỉ 1,4m cũng được trồng hàng loạt cây đại mộc. Mặt khác, cây đại mộc là những cây có chiều cao trưởng thành lớn nhưng lại được trồng ngay dưới đường dây điện sẽ rất nguy hiểm (đoạn từ Quảng Trường tỉnh đến Cổng 1 sân bay Biên Hòa).

 

Phòng Quản lý đô thị Biên Hòa cho biết, nguyên nhân phải trồng cây đại mộc trên dải phân cách là do hiện nay đường phố chật hẹp, vỉa hè quá nhỏ, nên việc phát triển cây xanh gặp rất nhiều khó khăn. TP.Biên Hòa là đô thị loại 2 nhưng tỷ lệ m2 cây xanh/người còn thấp, cuối năm 2009 chỉ đạt 3,67m2/người. Sau khi tham khảo ý kiến các đơn vị liên quan, thì thấy cây sao, dầu là những cây rễ cọc, ăn sâu xuống đất; mặt khác, cây có tán không lớn, khi phát triển vượt lên tầm cao không che khuất ánh sáng đèn đường; khoảng cách trồng cây cách điểm giao lộ từ 15-20m nên không ảnh hưởng đến tầm nhìn. 

 

* Sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan?

 

Tuy nhiên, theo một số kiến trúc sư, thì việc trồng hàng loạt cây đại mộc trên dải phân cách quá nhỏ, hẹp như trên, về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến kết cấu mặt đường và cảnh quan chung. Đối với các dải phân cách có bề rộng dưới 2m, theo quy định, chỉ nên trồng cỏ, các loại cây bụi thấp, cây cảnh... vẫn có thể tạo mảng xanh cho thành phố.

Theo Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30-6-2009 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20-12-2005 của Bộ Xây dựng (hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị), thì việc lựa chọn chủng loại và trồng cây xanh phải mang bản sắc địa phương, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng, đồng thời đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về sử dụng, mỹ quan, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường đô thị; hạn chế làm hư hỏng các công trình cơ sở hạ tầng trên mặt đất, dưới mặt đất cũng như trên không. Cây xanh được trồng dọc mạng lưới đường dây dẫn điện phải đảm bảo hành lang an toàn lưới điện theo quy định của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17-8-2005 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

 

Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy, chủ trương trồng cây xanh của thành phố được đông đảo người dân hoan nghênh. Tuy nhiên, việc triển khai trồng cây còn một số điểm chưa hợp lý như đã nói trên. Mong các ngành chức năng của thành phố xem xét lại để có sự điều chỉnh kịp thời nhằm vừa đảm bảo mảng xanh đô thị, vừa không ảnh hưởng đến con đường và cảnh quan chung...

 

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Đồng Nai: Dải phân cách quá nhỏ trồng cây đại mộc là không ổn!

Theo tôi, dải phân cách rộng 1,4m là quá nhỏ, trồng cây đại mộc sẽ không ổn. Thứ nhất vì, khi rễ cây phát triển sẽ phá hỏng nền đường, đến lúc đó sẽ rất khó khắc phục. Thứ hai, cây dầu, cây sao không có nhiều hiệu quả tạo bóng mát, vì cây có tán không rộng, khi phát triển, cây cao vút lên, nên chỉ có ưu thế tạo nét hoành tráng nhiều hơn là tạo bóng mát. Vì vậy, đối với dải phân cách trên 4m có thể trồng cây đại mộc, nhưng chỉ nên trồng vài cây trên một tuyến đường để mang tính chất nhấn nhá cho trục đường thêm hoành tráng, chứ không nên trồng hàng loạt sẽ tạo cảm giác chi chít, rối mắt, gây ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

Ngọc Thư

An An

 

 

Tin xem nhiều