Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thi công gây thiệt hại cho dân, ai bồi thường?

10:01, 25/01/2010

* Nóng lòng chờ tiền hỗ trợ
Năm 2006, Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 1 (trực thuộc Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam) khởi công xây dựng tại ấp 3, xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch). Nằm trong dự án này, có 3 hạng mục công trình chính là: Nhà máy phát điện, trạm phân phối khí và đường ống dẫn khí.

* Nóng lòng chờ tiền hỗ trợ

Từ ngày đất bị ngập úng, hai anh Hoàng và Hồng đã không ít lần đến Hội đồng bồi thường huyện để khiếu nại, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết (!?).

 

Năm 2006, Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 1 (trực thuộc Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam) khởi công xây dựng tại ấp 3, xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch). Nằm trong dự án này, có 3 hạng mục công trình chính là: Nhà máy phát điện, trạm phân phối khí và đường ống dẫn khí. Trong quá trình thi công, các đơn vị xây dựng đã vô tình làm cho một số diện tích đất nông nghiệp ở vùng lân cận của người dân bị ngập úng. Anh Đặng Văn Hoàng, thường trú ấp Bến Ngự, xã Phú Đông, có một vườn trồng xoài tại ấp 3, xã Phước Khánh, gần công trình trạm phân phối khí cho biết, từ khi dự án Nhà máy nhiệt điện triển khai, vườn xoài nhà anh đã bị ngập nước, khiến 153 cây xoài bị chết. Ngoài ra, trong Biên bản khảo sát, kiểm kê tài sản của người bị thiệt hại do Hội đồng bồi thường huyện Nhơn trạch và đại diện UBND xã Phước Khánh lập ngày 11-4-2008 cũng ghi nhận: "Khu vườn của gia đình anh Nguyễn Văn Hồng (thường trú ấp Phước Lý, xã Đại Phước và có vườn tại ấp 3, xã Phước Khánh) bị chết 620 cây xoài cùng 6.500m2 diện tích trồng dứa Cazen; anh Hoàng Kim Lộc (cũng ở ấp Phước Lý, xã Đại Phước) bị thiệt hại 497 cây xoài...". Thông tin từ Hội đồng bồi thường huyện Nhơn Trạch cho biết, trong quá trình thi công, tại những khu vực lân cận, các hạng mục công trình của Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 1 có khoảng 14 hộ dân bị ảnh hưởng (đất sản xuất bị ngập nước, làm chết cây trồng).

 

Trước thực trạng trên, ngày 8-5-2008, Hội đồng bồi thường huyện Nhơn Trạch có báo cáo UBND huyện về tình hình bị ngập úng, thiệt hại của người dân từ việc thi công xây dựng các hạng mục của Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 1 gây ra. Đến ngày 14-5-2008, UBND huyện có công văn đề nghị Công ty tư vấn quản lý dự án điện lực dầu khí 2 chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

 

Tuy nhiên, cho đến nay người dân bị thiệt hại từ dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 1 vẫn chưa được bồi thường.

 

* Ai là "thủ phạm"?

 

Được biết, các hạng mục công trình chính của Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 1 được xây dựng gần khu vực đê Ông Kèo. Cặp theo bờ đê này là dòng kênh và các kênh mương nội đồng dẫn nước tưới tiêu, phục vụ nông nghiệp. "Có lẽ, khi đào móng, đổ đất thi công, đơn vị xây dựng nào đó đã làm một số kênh mương bị vùi lấp, do đó dẫn đến tình trạng ngập úng đất sản xuất của người dân" - ông Hoàng Văn Cường, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng bồi thường huyện Nhơn Trạch nhận định. Thế nhưng, cũng theo ông Cường, mặc dù việc thi công các công trình của Nhà máy nhiệt điện có gây ra ngập úng đất sản xuất của một số hộ dân, nhưng cái khó là đến nay vẫn chưa xác định rõ lỗi đơn vị nào trực tiếp gây ra. "Về nguyên tắc, nếu lỗi do đơn vị thi công xây dựng, thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm bồi thường. Nhưng tình thật mà nói, bây giờ công trình đã hoàn thành, biết tìm các nhà thầu xây dựng đó ở đâu mà đòi" - ông Cường phân trần.

 

Trao đổi với chúng tôi về hướng giải quyết khiếu nại của người dân, Phó chủ tịch Hội đồng bồi thường huyện cho biết, hiện nay Hội đồng bồi thường tiếp tục báo cáo, tham mưu cho UBND huyện, để UBND huyện mời các đơn vị có liên quan đến làm việc, nhằm xác định xem lỗi do ai gây ra, để từ đó yêu cầu họ phải hỗ trợ thiệt hại cho dân.

Phạm Nguyễn

 

 

 

Tin xem nhiều