Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vì sao trạm xử lý nước thải chợ Hóa An chưa đưa vào sử dụng?

08:10, 21/10/2009

Mặc dù chợ Hóa An, TP.Biên Hòa được xây mới và đưa vào sử dụng cách đây đã hơn 2 năm, nhưng đến nay, trạm xử lý nước thải của chợ vẫn chưa hoàn thiện. Trong khi đó, do là chợ cá đầu mối của TP. Biên Hòa, hàng ngày lượng nước thải nơi đây rất lớn nhưng lại không được xử lý nên bốc mùi hôi tanh, làm ô nhiễm môi trường...

Mặc dù chợ Hóa An, TP.Biên Hòa được xây mới và đưa vào sử dụng cách đây đã hơn 2 năm, nhưng đến nay, trạm xử lý nước thải của chợ vẫn chưa hoàn thiện. Trong khi đó, do là chợ cá đầu mối của TP. Biên Hòa, hàng ngày lượng nước thải nơi đây rất lớn nhưng lại không được xử lý nên bốc mùi hôi tanh, làm ô nhiễm môi trường...

 

Đặc biệt, do nền chợ đã bị xuống cấp, nên lúc nào cũng ẩm ướt, nhếch nhác, làm ảnh hưởng đến mỹ quan của chợ. Riêng khu vực vựa cá, đã xuất hiện nhiều vũng nước thải có màu vàng đen và rất hôi tanh. Hiện nay, hệ thống nước thải và nước mương cùng thoát theo hệ thống thoát nước chung hiện hữu của chợ, nên các hộ dân sống gần chợ Hóa An thường phản ánh về mùi hôi, thối rất khó chịu từ khu vực chợ cá. Ngày 18-3-2009, khi đến khảo sát thực tế tại chợ Hóa An, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu Ban quản lý dự án (QLDA) TP.Biên Hòa kiểm tra ngay trạm xử lý nước thải.

 

Trạm xử lý nước thải của chợ Hóa An đang ngưng hoạt động

Được biết, Trạm xử lý nước thải của chợ Hóa An do Ban QLDA TP.Biên Hòa làm chủ đầu tư, xây dựng với kinh phí 1,6 tỷ đồng, có công suất 200m3/ngày và sẽ xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cột A trước khi thải ra môi trường. Sau một thời gian thi công, đến tháng 4-2009, trạm xử lý nước thải đã vận hành thử, nhưng đến ngày 21-8-2009, phải ngưng hoạt động để kiểm tra men vi sinh. Qua kiểm tra thực tế của Phòng Tài nguyên - môi trường TP. Biên Hòa tại hố xử lý ozone (công đoạn cuối của hệ thống xử lý trước khi thải chảy ra môi trường) của trạm này cho thấy, nước thải có màu đen và bốc mùi hôi nhẹ.

 

Theo Ban QLDA TP.Biên Hòa thì, nguyên nhân trạm xử lý nước thải ngưng hoạt động là do có sự cố về điện làm gián đoạn hoạt động của trạm bơm. Mặt khác, do lượng urê, muối trong nước thải quá nhiều làm vi sinh cấy trong hồ xử lý chết hàng loạt. Hiện nay, Ban QLDA vẫn chưa nghiệm thu công trình và đã yêu cầu đơn vị thi công cấy lại vi sinh. Theo nguyên tắc, thời gian cấy vi sinh tối thiểu là 45 ngày và tối đa là 90 ngày. Hiện đơn vị thi công đang theo dõi chế độ nước của hệ thống xử lý nước thải và sẽ đặt đồng hồ để theo dõi nồng độ muối, urê trong nước thải để có hướng điều chỉnh thích hợp.

 

Các vũng nước tồn đọng trên mặt sân khu vực chợ cá!

Ông Trương Thế Hưng, Trưởng ban Quản lý chợ Hóa An cho biết, vừa qua, Ban quản lý chợ đã kiến nghị thành phố cải tạo lại sân chợ bằng bê tông xi măng, bởi nguyên nhân khiến sân chợ nhanh xuống cấp là do lượng xe tải nặng chở cá ra vào hàng ngày rất đông. Mặt khác, lượng urê và muối trong nước thải cá chảy ra đường gây hư hỏng mặt đường bê tông nhựa nóng. Thế nhưng, hiện nay do hệ thống xử lý nước thải ở chợ chưa đồng bộ; nước mưa và nước thải cùng thoát theo một đường; tình trạng nước thải ứ đọng trên mặt sân chợ lâu ngày... nếu không được khắc phục thì  ô nhiễm sẽ ngày càng nặng nề hơn làm ảnh hưởng đến mỹ quan của chợ.

Đặng Ngọc

 

 

 

 

Tin xem nhiều