
Nhiều năm nay, 30 hộ dân tổ 1, khu phố 4, thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) vẫn đang phải sử dụng đường điện dân lập, vừa không đảm bảo an toàn, điện lại chập chờn. Đặc biệt, từ tháng 3-2009, với cách tính tiền điện theo giá bậc thang, các hộ dân lại không có định mức, nay phải trả với giá 3.200đ/Kwh, thay giá 1.400đ/Kwh như trước đây.
Nhiều năm nay, 30 hộ dân tổ 1, khu phố 4, thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) vẫn đang phải sử dụng đường điện dân lập, vừa không đảm bảo an toàn, điện lại chập chờn. Đặc biệt, từ tháng 3-2009, với cách tính tiền điện theo giá bậc thang, các hộ dân lại không có định mức, nay phải trả với giá 3.200đ/Kwh, thay giá 1.400đ/Kwh như trước đây.
Một người dân cư ngụ trong khu vực cho biết: "Chúng tôi là những hộ dân có thu nhập thấp, hiện đang phải dùng điện từ đường dây điện dân lập, với chất lượng không ổn định. Vào những giờ cao điểm, điện không đủ sáng để con em chúng tôi học tập; điện luôn chập chờn, lúc tỏ lúc mờ... làm ảnh hưởng rất lớn đến thị lực của các cháu và làm các thiết bị điện bị hư hỏng thường xuyên. Từ trước đến nay chúng tôi vẫn sử dụng điện với giá 1.400đ/Kwh, với mức giá này mỗi tháng mỗi hộ gia đình chúng tôi thường chỉ phải chi trả khoảng từ 100.000 - 200.000đ tiền điện. Hai tháng nay (tháng 3 và 4), giá điện tăng đột biến ở mức 3.200đ/Kwh, chúng tôi phải chi trả từ 600.000 - 1.200.000đ/tháng!"
Theo ông Trần Huy Minh, Chủ tịch UBND thị trấn Trảng Bom, sở dĩ có tình trạng trên là do 30 hộ dân thuộc khu vực tổ 1 và khu phố 4 thị trấn Trảng Bom nằm trong khu quy hoạch mở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Các hộ này đều nằm trong diện giải tỏa trắng, hiện đã có quyết định thu hồi đất, đã họp dân, kiểm kê tài sản, cơ quan chức năng cũng đã áp giá bồi thường. Thời gian thực hiện giải tỏa để làm đường theo kế hoạch năm 2008-2009. Vì vậy, năm 2004 tại khu vực có xây dựng đường dây hạ thế 150KVA, nhưng do 30 hộ dân của tổ 1 nằm trong quy hoạch nên không nằm trong diện tham gia đóng góp xây dựng lưới điện hạ thế, mà vẫn sử dụng tạm đồng hồ cụm là đường điện dân lập từ trước đây. Được biết, điện dân lập trước đây được tính theo một mức giá, nhưng từ tháng 3-2009 đều áp dụng theo giá điện bậc thang, UBND thị trấn cũng đã làm văn bản kiến nghị Điện lực Thống Nhất cấp định mức cho các hộ theo danh sách mà lãnh đạo khu phố xác nhận, nhưng không được chấp thuận, vì theo quy định không được cấp định mức cho nhiều hộ trên một đồng hồ. Do vậy, Điện lực Thống Nhất đã yêu cầu các hộ phải có điện kế riêng mới được cấp định mức. Tuy nhiên, để các hộ có điện kế riêng phải xây dựng đường dây hạ thế và mỗi hộ sử dụng điện phải đóng khoảng 2.300.000đ, và khi giải tỏa sẽ không đòi bồi thường. Sự việc cũng đã được tổ chức họp dân và nhìn chung các hộ đều nhất trí. Thế nhưng, cũng theo Chủ tịch UBND thị trấn Trảng Bom, có một điều còn rất băn khoăn là khu vực này nằm trong quy hoạch mở đường mới hiện chỉ còn chờ đền bù, bố trí tái định cư, các hộ sẽ di dời, vì vậy, nếu xây dựng lưới điện hạ thế thì việc sử dụng chưa được bao lâu lại phải di dời thì rất lãng phí, gây tốn kém cho người dân.
Ông Nguyễn Văn Hương, tổ trưởng Tổ điện thì lo lắng cho biết, điện kế cụm mã số 000032493 có gần 30 hộ dân sử dụng hiện đang được lắp đặt tại cột hạ thế 50KVA dân lập tại Trường tiểu học Trưng Vương quá xa địa bàn tổ 1 (gần 1km). Hơn nữa, qua nhiều năm sử dụng, đường dây này đã xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên bị chạm, chập, gây mất an toàn cho nhân dân. Mặt khác, do đường dây dẫn quá xa, không đảm bảo việc dẫn điện, nên điện năng bị thất thoát trên đường dây quá lớn..., hậu quả người dân phải gánh chịu. Ông đề nghị nên chuyển điện kế cụm nêu trên về lắp đặt tại trạm biến áp 150KVA (3 pha) trên địa bàn tổ 2 (nằm kế địa bàn tổ 1) khu phố 4, để 30 hộ dân tổ 1 thuộc diện chờ giải tỏa được tiếp tục sử dụng. Ngoài ra, cắt bỏ được trạm 50KVA dân lập tại Trường tiểu học Trưng Vương sẽ đảm bảo an toàn cho học sinh và người dân trong khu vực có đường dây đi qua.
Hiện UBND thị trấn Trảng Bom đang xin ý kiến của UBND huyện Trảng Bom và kiến nghị Điện lực Thống Nhất xem xét giải quyết.
Hương Li



![[Infographic] Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND 34 tỉnh, thành phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum_20260421134233.jpg?width=400&height=-&type=resize)











