Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngập lụt, nguyên nhân một phần là do ý thức của người dân

09:05, 04/05/2009

Nhiều hộ dân ở tổ 12, khu phố 3, phường Thống Nhất (TP. Biên Hòa) luôn bức xúc, vì nhà cửa của họ nằm trong vùng trũng, đường sá lại quanh co, chật hẹp, nhiều năm nay hệ thống thoát nước không được nạo vét, cải tạo, khiến cho dòng chảy không được thông thoát, gây ngập lụt, ô nhiễm thường xuyên.

Nhiều hộ dân ở tổ 12, khu phố 3, phường Thống Nhất (TP. Biên Hòa) luôn bức xúc, vì nhà cửa của họ nằm trong vùng trũng, đường sá lại quanh co, chật hẹp, nhiều năm nay hệ thống thoát nước không được nạo vét, cải tạo, khiến cho dòng chảy không được thông thoát, gây ngập lụt, ô nhiễm thường xuyên.

 

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó trưởng khu phố 3 cho biết: Vào khoảng năm 1994, lúc đó ông đang làm tổ trưởng tổ 12, do trong khu vực chưa có hệ thống thoát nước, nên thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng, ô nhiễm. Từ đó, Ban điều hành khu phố 3 đã đứng ra vận động bà con trong khu phố đóng góp, xây dựng hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, do đời sống còn gặp nhiều khó khăn, nên mặc dù hệ thống cống chỉ dài trên 100m, từ tổ 12, khu phố 3 ra đến đường ray xe lửa (giáp ranh với phường Trung Dũng) phải đặt bằng nhiều loại cống tròn to nhỏ khác nhau (từ phi 50 đến phi 22). Vì vậy, việc tiêu thoát nước tại khu vực cũng rất hạn chế, chủ yếu để thoát nước thải, riêng nước mưa vẫn thoát tự nhiên trên đường. Mặt khác, để tiện cho việc nạo vét, dọc theo đường cống, cứ cách 10-15m có một hố ga, miệng hố ga được đặt lưới để chắn rác, nhưng do một số người dân trong khu vực chưa có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung nên họ vứt rác thải bừa bãi ngay trên miệng cống, khiến mỗi khi mưa lớn, rác bít kín miệng hố ga, nước không thoát được. Thậm chí, điều đáng trách là bà con còn nâng luôn tấm lưới ra ngoài để rác thải trôi xuống đường cống, làm cho hệ thống cống bị tắc nghẽn. Hơn nữa, ở những chỗ hệ thống cống đi qua, có hộ đã làm bếp ngay trên đường cống và một số hộ khác bao chiếm luôn hệ thống cống vào trong khuôn viên của gia đình, khiến cho việc nạo vét, khơi thông dòng chảy luôn gặp khó khăn. Bà Huỳnh Thị Kim Ngọc, một người dân trong khu vực bức xúc: "Hơn một năm nay chúng tôi luôn phải sống trong tình trạng môi trường bị ô nhiễm nặng nề do nước thải không có lối thoát, những ngày mưa lớn, nước mưa, nước thải chảy ngược vào nhà tôi và các hộ lân cận, các cháu nhỏ trong xóm thường xuyên bị bệnh viêm đường hô hấp và sốt xuất huyết, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của chúng tôi". Hơn nữa, nhân dân trong tổ chủ yếu sử dụng nguồn nước giếng cho sinh hoạt, nên nước thải gây ô nhiễm nguồn nước là điều khó tránh khỏi.

 

Tại hiện trường, ngay trước nhà của các hộ: bà Nguyễn Thị Lài, bà Kim và bà Nguyễn Thị Kim Loan... là đoạn mương hở, nằm ở đầu nguồn của hệ thống thoát nước thuộc tổ 12, khu phố 3, chúng tôi thấy nước thải đọng thành vũng đen kịt, không lối thoát đang bốc mùi hôi thối, lăng quăng dày đặc. Bà Lài thở dài: "Nhờ trận mưa lớn đêm qua, nước mưa đã cuốn nước thải trôi đi nhiều, nếu không sẽ còn khủng khiếp hơn". Để giải quyết tình trạng tiêu thoát nước thải, nước mưa tại khu vực, theo ông Hưng, trước mắt phải thuê Công ty dịch vụ môi trường bơm hút cho hệ thống cống được thông thoát. Riêng đoạn cuối nguồn phải thay đổi cống phi lớn hơn, đảm bảo việc tiêu thoát. Về lâu dài, phải giải tỏa ở các đoạn cống bị người dân lấn chiếm và xây dựng lại theo dạng cống hộp, có đặt đan thuận tiện cho việc nạo vét. Tuy nhiên, tổ 12 là tổ nghèo nhất của khu phố 3: toàn tổ có 117 hộ, thì có đến 3 hộ nghèo và nhiều hộ cận nghèo, đa số làm công nhân, phụ hồ, xe ôm... thu nhập không ổn định, đời sống còn nhiều khó khăn, nên nhiều khoản đóng góp khu phố phải miễn giảm. Do đó, để vận động người dân đóng góp xây dựng lại hệ thống cống sẽ không đơn giản, hơn nữa hệ thống thoát nước này không chỉ thoát nước thải, nước mưa cho nhân dân tổ 12, khu phố 3, mà còn có khoảng 15 hộ dân khu phố 5 cũng sử dụng chung hệ thống thoát nước này.

 

Thiết nghĩ, nếu muốn cải tạo lại hệ thống cống thoát nước đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa 2 khu phố: 3, 5 và cần có sự trợ giúp của các cấp chính quyền thành phố.

Hương Li

 

Tin xem nhiều