Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Có hay không chuyên sửa chứng từ để chiếm đất?

09:11, 28/11/2007

Ông Vũ Hoàng Át và ông Trịnh Ngự, ngụ tại KP3, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa có xảy ra tranh chấp ranh đất. Để chứng minh phần đất của mình có nguồn gốc hợp pháp, ông Ngự đã gửi Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa hồ sơ photo bao gồm: đơn xin nhận đất để trồng rừng, nhận rừng để sản xuất kinh doanh; Quyết định giao đất của UBND phường Tân Hòa ký ngày 12-8-1986, biên bản giao nhận đất và rừng ngày 15-8-1986.

Phần đất đang tranh chấp nằm dưới đồi nay đã bị ngập úng do không có đường thoát nước!

Ông Vũ Hoàng Át và ông Trịnh Ngự, ngụ tại KP3, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa có xảy ra tranh chấp ranh đất. Để chứng minh phần đất của mình có nguồn gốc hợp pháp, ông Ngự đã gửi Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa hồ sơ photo bao gồm: đơn xin nhận đất để trồng rừng, nhận rừng để sản xuất kinh doanh; Quyết định giao đất của UBND phường Tân Hòa ký ngày 12-8-1986, biên bản giao nhận đất và rừng ngày 15-8-1986. Trên các văn bản này, diện tích mà ông Ngự được giao là 0,8 hécta. Ngày 9-6-2003, ông Ngự được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) là 0,8 hécta. Thế nhưng, ông Đinh Tuận, Chủ tịch Hội Nông dân phường từ năm 1975-2000 cho rằng, diện tích đất của ông Ngự không phải 0,8 héc ta mà chỉ có 0,3 hécta. Theo các quyết định, văn bản chính mà ông Tuận còn lưu lại đã thể hiện rõ điều đó. Theo ông Tuận, đất của ông Ngự chỉ nằm trên đồi cao chứ không có phần đất phía dưới đồi (phần đất mà ông Ngự đang tranh chấp). Phần đất dưới đồi là do gia đình ông Át canh tác suốt nhiều năm nay. Ông Tuận đề nghị: "Nếu ông Ngự nói nguồn gốc 0,8 hécta là do ông được UBND phường cấp theo quyết định ngày 12-8-1986 thì phải xem xét lại, vì không thể cùng 1 ngày mà phường ra quyết định cấp 2 diện tích khác nhau như trên. Thời đó, chúng tôi chỉ cấp cho ông Ngự có 0,3 hécta chứ không phải 0,8 hécta ."

Qua trao đổi với chúng tôi, ông Át cho biết, phần đất mà ông và gia đình ông Ngự đang tranh chấp, ông đã canh tác từ năm 1984 nhưng lại không được thể hiện trên giấy CNQSDĐ của ông được cấp ngày 20-1-2003. Nguyên nhân là do, trong giấy CNQSDĐ của ông đã được cấp sai số thửa. Có 2 thửa đất của nhà hàng xóm lại có trong sổ đỏ của ông và 2 thửa đất ông đang sử dụng thì lại không được ghi trong sổ đỏ. Vào năm 2005, ông Át có khiếu nại ông Hưng (con trai ông Ngự) về việc ông Hưng san lấp mặt bằng lấp luôn cả khe suối tự nhiên làm đất tràn xuống nhà ông Át. UBND phường đã hòa giải thành. Ông Át cho biết, thời điểm đó không có khiếu nại gì về ranh đất như bây giờ. Theo ông Nguyễn Đình Tuyến, nguyên cán bộ địa chính,  phường từ năm 1985-2005 xác nhận, phường có làm biên bản ghi nhận sự thỏa thuận của ông Hưng đồng ý mở lại khe suối và đào đường mương thoát nước không cho tràn xuống đất của ông Át. Tuy nhiên, hiện nay biên bản này đã bị thất lạc nên phường không có cơ sở để giải quyết tranh chấp đất giữa gia đình ông Ngự và ông Át.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch UBND phường Tân Hòa thừa nhận, trước đây ông có ký xác nhận công chứng các hồ sơ liên quan đến việc ông Ngự được giao đất trồng rừng từ năm 1986 với diện tích 0,8 hécta. Tuy nhiên, bản thân ông Chính cũng xác nhận: "Tôi chưa hề thấy bản chính quyết định giao cho ông Ngự 0,8 hécta đất đó. Tôi ký xác nhận công chứng là do từ văn phòng chuyển qua. Tôi chỉ thấy quyết định của UBND phường giao cho ông Ngự 0,3 hécta đất trồng rừng do ông Ngự cung cấp. Nếu tòa án xác định quyết định giao 0,8 héc ta đất cho ông Ngự là giả, thì tôi sẽ làm công văn hủy bản công chứng trên".

Đặng Ngọc

 

Tin xem nhiều