Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đường đi có trên 16 năm, bỗng nhiên bị rào chắn

09:04, 25/04/2007

Không muốn làm phiền đến các con lúc tuổi già, nên vào khoảng năm 1991, khi các con đều đã trưởng thành và lập gia đình, bà Nguyễn Thị Ngàn (hiện cư ngụ ở số 91/1, KP Long Điền, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, mua của ông Nguyễn Tấn Thành một lô đất có diện tích 45m2, với giá 3 chỉ vàng 24K để làm nhà ở.

Đường vào nhà bà Ngàn

Không muốn làm phiền đến các con lúc tuổi già, nên vào khoảng năm 1991, khi các con đều đã trưởng thành và lập gia đình, bà Nguyễn Thị Ngàn (hiện cư ngụ ở số 91/1, KP Long Điền, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, mua của ông Nguyễn Tấn Thành một lô đất có diện tích 45m2, với giá 3 chỉ vàng 24K để làm nhà ở. Thế nhưng, theo bà Ngàn, do sơ suất nên khi mua bán bà không làm giấy, nhưng bà đã nhập khẩu tại đây và đăng ký kê khai xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN - QSDĐ). Gần đây, ông Thành ngang nhiên làm cổng, khóa lại khiến bà không có đường đi.

Sau khi xảy ra tranh chấp, ngày 29-3-2007, UBND phường Long Bình Tân đã đưa vụ việc ra hòa giải. Các thành viên tham gia hòa giải đều thống nhất yêu cầu ông Thành phải chừa lối đi riêng cho bà Ngàn, có chiều ngang 2m và dài từ nhà bà Ngàn ra đến đường Lâm Sản (khoảng trên dưới 20m). Nếu ông Thành có hành động rào cản, UBND phường sẽ chuyển hồ sơ lên cấp có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Tuy nhiên, khi tiếp xúc với chúng tôi, ông Thành cho rằng: Diện tích đất mà bà Ngàn đang sử dụng nằm trong tổng diện tích gần 3.000m2 do ông khai phá từ năm 1981. Khi bà Ngàn khó khăn không có chỗ ở, ông cho bà ở nhờ trên đất, nhưng chỉ cho bà Ngàn ở đến hết đời bà, sau này ông sẽ không cho ai ở trên phần đất đó, kể cả con bà Ngàn. Tuy nhiên, theo xác nhận của UBND phường Long Bình Tân vào ngày 12-6-1990, thì nguồn gốc đất ông Thành đang ở là đất thuộc quyền quản lý của UBND xã và năm 1981 ông Thành tự cất nhà ở cho đến nay. Ngoài ra, vào thời điểm năm 1991, việc bà Ngàn bỏ ra 3 chỉ vàng để mua lô đất diện tích 45m2 là phù hợp, không rẻ so với giá thực tế. Hơn nữa, bà Ngàn đã ở và sử dụng ổn định trên lô đất này hơn 16 năm, bà cũng đã đăng ký kê khai xin cấp GCN-QSDĐ.

Ở đầu đường ông Thành đã làm cổng sắt, khóa lại.

Ông Phạm Văn Sớt, cán bộ địa chính phường cho biết: Hội đồng xét cấp GCN - QSDĐ của phường đã xét cấp cho bà Ngàn là phù hợp với Luật Đất đai quy định. Điều đáng nói là, khi ông Thành đăng ký kê khai xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (GCN QSHNỞ và QSDĐỞ), lẽ ra cơ quan chức năng phải xem xét và chừa lại lối đi vào nhà bà Ngàn. Nhưng trong GCN-QSHNỞ và QSDĐ Ở số 269, cấp ngày 30-5-2003 cho ông Thành, cơ quan chức năng đã đo và cấp luôn phần đường đi vào nhà bà Ngàn cho ông Thành sở hữu là không đúng thực tế.

Qua vụ tranh chấp đường đi giữa bà Nguyễn Thị Ngàn và ông Huỳnh Tấn Thành, chúng tôi đồng ý với quan điểm của UBND phường, là buộc ông Thành phải chừa lối đi cho bà Ngàn. Trường hợp ông Thành vẫn không chấp hành, chừa lối đi cho bà Ngàn, nên chuyển hồ sơ lên cấp trên để giải quyết theo pháp luật.

 Thanh Nhàn

 

 

Tin xem nhiều