
Người dân ở khu vực tổ 10, khu phố 1, phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa chỉ cách đường quốc lộ 1A khoảng trên 100m, nhưng do địa bàn nằm trên đồi cao nên nhà nào cũng phải đào giếng lấy nước phục vụ cho sinh hoạt và cứ đến thời điểm cuối tháng 2 âm lịch là các giếng nước đều bị cạn, số ít giếng còn sử dụng được chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Người dân ở khu vực tổ 10, khu phố 1, phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa chỉ cách đường quốc lộ 1A khoảng trên 100m, nhưng do địa bàn nằm trên đồi cao nên nhà nào cũng phải đào giếng lấy nước phục vụ cho sinh hoạt và cứ đến thời điểm cuối tháng 2 âm lịch là các giếng nước đều bị cạn, số ít giếng còn sử dụng được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mùa khô năm nay, dù chỉ mới là đầu tháng 2 âm lịch, nhưng hàng trăm giếng nước đã cạn kiệt, làm cho cuộc sống bà con càng thêm khó khăn hơn. Bởi, hàng ngày, đa số các hộ dân ở đây phải đi mua nước về sử dụng với giá 20.000đ/m3. Nguy hiểm hơn là nguồn nước mà bà con mua về không rõ được lấy từ đâu, có đảm bảo an toàn, vệ sinh không, khiến nhiều người rất lo ngại.
Ông Nguyễn Trọng Tạo, một người dân ở khu vực cho biết, gia đình ông có 10 người, mỗi ngày sử dụng tiết kiệm lắm cũng phải hết 1m3 nước. Ông nói: Một chậu nước sau khi rửa rau, gia đình ông có thể tận dụng để vo gạo và sau khi vo gạo lại để dành để rửa chén, cuối cùng là tưới cây. Hộ ông Trần Văn Thuận mới mua nhà về đây ở từ giữa năm 2006. Từ khi về, ông thường xin nước giếng của hàng xóm để sử dụng. Gần đây, giếng nước các hộ xung quanh đều đã cạn, ngoài việc mua nước cho sinh hoạt, ông cũng đầu tư 5.000.000 đồng để thuê người đào một giếng nước, sâu 13m, nhưng vẫn chưa có nước, nên phải chờ mưa xuống. Tội nhất là hộ ông Đặng Văn Khiết, sau khi giếng nước bị cạn, ông thuê người đào giếng sâu xuống đến 30m, nhưng vẫn không có nước, ông buộc phải khoan một giếng nước sâu đến 80m hết 9.000.000 đồng. Giếng này tuy có nước nhưng nhiễm phèn nặng, cuối cùng gia đình ông vẫn phải đi mua nước để sử dụng. Các hộ dân ở khu vực tổ 10, khu phố 1, phường Tân Hòa đang rất mong được sử dụng nguồn nước sạch do Công ty xây dựng cấp nước Đồng Nai cung cấp.
Ông Nguyễn Đình Đông, Trưởng khu phố 1 cho biết, hầu hết các trục đường chính dẫn vào phường Tân Hòa đều đã được Công ty xây dựng cấp nước Đồng Nai đặt đường ống dẫn nước chính, nhưng để vào đường tổ 10 thì vẫn còn xa. Nếu không được Nhà nước và cơ quan chức năng hỗ trợ, bà con trong khu vực không biết đến bao giờ mới có nước sạch để sử dụng. Ông Đông cho biết thêm, tổ dân phố cũng nhiều lần họp bàn, nhưng sau khi tính toán giá lắp đặt quá cao, trung bình một hộ phải góp từ 7 - 8 triệu đồng mới đưa nước từ đường ống chính vào nhà; đối với các hộ nằm trong hẻm sâu, số tiền đầu tư sẽ lớn hơn nữa. Thực tế, đa phần các hộ dân tổ 10 là công nhân, lao động làm thuê, làm mướn, thu nhập thấp, không đủ khả năng chi phí lắp đặt.
Theo văn bản số 258/XDCN ngày 22-3-2007 của Công ty TNHH 1 thành viên xây dựng cấp nước, thì dự án cấp nước phường Tân Hòa (giai đoạn 1) được lập từ năm 2002 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1305/QĐ-CT-UBT ngày 5-6-2007. Khi khảo sát lập dự án cấp nước, phải dựa trên quy hoạch hệ thống giao thông tại địa phương thì mới quy hoạch đường ống cấp nước, nhằm giảm bớt những khó khăn trở ngại trong quá trình thực hiện dự án. Hiện tại ở tổ 10, khu phố 1 có 3 con đường, mỗi con đường dài khoảng gần 300m đã được bê tông hóa nhựa nóng, phần lề đường bà con vẫn chừa lại để xây dựng đường ống dẫn nước, nếu được Nhà nước và cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ một phần hoặc cho trả góp, việc lắp đặt cũng sẽ rất thuận lợi. Được biết, dự án cấp nước phường Tân Hòa (giai đoạn 1) đã hoàn thành, công ty đang tiến hành lắp đặt hệ thống cấp nước đến từng hộ sử dụng. Mặt khác, tại phường Tân Hòa, không chỉ có 3 hẻm thuộc tổ 10, khu phố 1 chưa có tuyến ống cấp nước, mà từ năm 2002 đến nay đã hình thành nhiều khu dân cư mới đang có nhu cầu sử dụng nước sạch. Ông Nguyễn Văn Bính, Phó giám đốc công ty cho biết: "Công ty sẽ tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương phấn đấu đến năm 2010 sẽ có 95% dân cư đô thị có nước sạch sử dụng".
Thanh Nhàn













