Ông Q.U, hiện có hộ khẩu thường trú ở phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa) năm nay đã gần ngũ tuần, có vợ là bà N. và ba người con, 2 gái, 1 trai đều đã lớn, nhà cửa khang trang. Ông U. không có công ăn việc làm ổn định, nhưng cuộc sống gia đình cũng tương đối.
Ông Q.U, hiện có hộ khẩu thường trú ở phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa)
năm nay đã gần ngũ tuần, có vợ là bà N. và ba người con, 2 gái, 1 trai đều đã lớn, nhà cửa khang trang. Ông U. không có công ăn việc làm ổn định, nhưng cuộc sống gia đình cũng tương đối. Gần đây, ông U. có quen biết và quan hệ với người phụ nữ khác và yêu cầu bà N. cho ông được cưới vợ bé, nhưng gặp phải sự phản ứng quyết liệt của bà N, cùng các con ông. Chuyện bắt đầu từ tháng 9-2006, bà N.T (là hàng xóm của gia đình ông U và bà N.– người đã có chồng ở Bình Dương gần 20 năm qua và đã có 2 con nhưng do cuộc sống vợ chồng không hòa thuận, bà T. cùng 2 con bỏ về nhà cha mẹ ruột) có hoàn cảnh khó khăn nên thỉnh thoảng bà T. có mượn tiền ông U. Về phía ông U. sẵn tính trăng hoa, thấy hoàn cảnh bà T. thì thương, dẫn đến quan hệ bất chính. Từ đó, các vụ đánh ghen thường xuyên xảy ra và lần đánh ghen gần đây nhất đã dẫn đến thương tích cho bà S. (chị bà N.) và các con ông U., gây mất an ninh trật tự ở địa phương.Chuyện trò với chúng tôi, bà T. thừa nhận việc quan hệ giữa bà và ông U. là có thật. Bà tâm sự, do hoàn cảnh khó
khăn, lại thiếu thốn tình cảm, nên khi được ông U. quan tâm giúp đỡ, sẻ chia, bà đã xiêu lòng. Đã có lúc 2 người mướn nhà ở với nhau tại khu vực hồ Bình An (xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bị bà N. và các con bà phát hiện, hành hung. Sự việc bị Công an xã Bình Thắng lập biên bản xử lý. Việc quan hệ giữa bà và ông U. không được gia đình bà ủng hộ. Cha và các anh chị em của bà phản đối quyết liệt, thậm chí có lần bà còn bị anh trai và em gái đánh, vì đã làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của một gia đình gia giáo, có uy tín ở địa phương và chưa bao giờ làm mất lòng hàng xóm.Theo người chị cả của bà T. thì do gia
đình không chấp nhận mối quan hệ giữa bà T. và ông U., nên việc quan hệ chỉ là lén lút, vụng trộm. Thế nhưng bà N. và các con bà thường xuyên đến nhà gây khó dễ cho cha bà năm nay đã gần 80 tuổi và có những lời nói thiếu tôn trọng đối với người già. Gần đây nhất, vào khoảng 21 giờ ngày 11-1-2007, trong khi anh chị em bà T. đến chơi, thì bà N. cùng 2 người con gái kéo đến nhà cha của bà T.), nhưng không vào nhà, mà đứng ngoài cổng gọi tên ông trách móc, khiến các anh chị em của bà T. bực mình, hai bên lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát. Hậu quả, 2 con bà N. bị chấn thương ở đầu. Kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tật 11% và bà S bị xây xát ở tay, hông và sưng nhẹ trên mặt, qua giám định pháp y, tỷ lệ thương tật là 5%.Vụ ẩu
đả đang được Công an TP. Biên Hòa điều tra, làm rõ để xử lý theo pháp luật. Việc quan hệ giữa ông U và bà T. rõ ràng đã vi phạm pháp luật về Hôn nhân và gia đình cần xử lý nghiêm tùy theo mức độ vi phạm của mỗi người. Tuy nhiên, việc bà N. dẫn con đến xúc phạm cha của bà T. một người không liên đới trách nhiệm trong hành vi của bà T. cũng là một việc sai trái cần xử lý. Ở đây cũng không thể không đặt câu hỏi về trách nhiệm của các tổ chức quần chúng ở địa phương trong vụ việc này.Hương Li

![[Video_Chạm 95] Xã Thuận Lợi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_thuan_loi_sua.mp4.00_00_38_20.still001_20260108102309.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Luật An ninh mạng 2025: ‘Lá chắn’ thép bảo vệ không gian mạng và 8 điểm mới nổi bật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/z7401664153367_59ddf64e741fb7e96554d60d82e83c22_20260106092447.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






