Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dở khóc, dở cuời vì mua phải đất trong dự án!

09:01, 15/01/2007

Đường liên xã Bình Hòa - Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu) vừa được khởi công cải tạo, nâng cấp là đường giao thông nông thôn do Nhà nước và nhân dân cùng làm. (Nhà nước đầu tư kinh phí, nhân dân ở hai bên đường hiến đất mở rộng đường).

Đường liên xã Bình Hòa - Tân Bình đang được cải tạo, nâng cấp.

Đường liên xã Bình Hòa - Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu) vừa được khởi công cải tạo, nâng cấp là đường giao thông nông thôn do Nhà nước và nhân dân cùng làm. (Nhà nước đầu tư kinh phí, nhân dân ở hai bên đường hiến đất mở rộng đường). Theo kế hoạch, đường có tổng chiều dài hơn 7km, mặt đường được trải cán bằng bê tông nhựa nóng rộng 5m, lề đường mỗi bên 0,75m. Đoạn thuộc địa phận xã Bình Hòa sẽ đi qua nhà đất của gần 100 hộ dân, trong đó có một số hộ mất nhiều diện tích đất và 2 hộ phải giải tỏa trắng. Trong đó, hộ bà Nguyễn Thị Vin là một trong 2 hộ phải giải tỏa trắng đang phải dở khóc dở cười vì đã mua và  cất nhà trái phép trên đất đã có kế hoạch xây dựng thuộc công trình cải tạo nâng cấp đường Bình Hòa - Tân Bình.

Bà Vin cho biết, đầu năm 2005, vợ chồng bà mua của bà Nguyễn Thị Mai, ngụ tại khu 3, ấp Bình Thạnh, xã Bình Hòa một lô đất, diện tích 60m2 để cất nhà ở. Thấy đất của bà Mai đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) nên 2 bên chỉ làm giấy tay, mà chưa thông qua chính quyền địa phương. Được biết, sau khi mua đất, cất nhà ở không xin phép và làm bờ kè lấn chiếm rạch Mọi gần 1m, bị UBND xã Bình Hòa  lập biên bản yêu cầu ngưng thi công bà mới biết là đã bị mua lầm, mua trúng đất đã có quy hoạch xây dựng cầu đường. Mặt khác, do mua bán bất hợp pháp, lại không thông qua chính quyền địa phương, nên khi bà Vin xây nhà, bị chính quyền kiểm tra, lập biên bản, bà Mai (chủ đất) đã đứng ra làm giấy cam kết  "sẽ tự tháo dỡ phần nhà xây dựng vào đầu tháng 5-2005 và sẽ không yêu cầu đền bù khi Nhà nước thực hiện dự án, đường liên xã Bình Hòa - Tân Bình". Ngoài ra, theo báo cáo số 77/BC-UBND ngày 27-11-2006 của UBND xã Bình Hòa về việc: Giải tỏa lòng lề đường Bình Hòa - Tân Bình, xã đã kiến nghị UBND, Hội đồng bồi thường và Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu xem xét giải quyết, hỗ trợ đối với những hộ bị mất nhiều diện tích. Đồng thời xem xét bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư đối với 2 hộ: Bà Nguyễn Thị Mai và bà Nguyễn Thị Vin. Thế nhưng, mặc dù đường liên xã Bình Hòa - Tân Bình đã khởi công cải tạo, nâng cấp, việc bồi thường, hỗ trợ theo kiến nghị của xã Bình Hòa cũng chưa được cơ quan chức năng của huyện Vĩnh Cửu xem xét. Mặt khác, theo ông Hồ Tấn Phát, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa  thì trường hợp khiếu nại xin được bồi thường, bố trí tái định cư của hộ bà Vin là khó được xem xét. Vì,  bà Vin sang nhượng đất bất hợp pháp, không thông qua chính quyền địa phương, chưa sang tên, tách giấy CNQSDĐ. Tuy nhiên, bà Vin cũng đã có đơn gởi đến chính quyền nhờ can thiệp, do đó khi Nhà nước bồi thường hỗ trợ nhà đất cho bà Mai, UBND xã sẽ đứng ra can thiệp để hai bên thương lượng. Trường hợp cơ sở không hòa giải được, sẽ hướng dẫn các đương sự gởi đơn đến Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu để giải quyết theo pháp luật.

 
Nhà bà Nguyễn Thị Vin xây dựng không phép trên đất sang nhượng bất hợp pháp.

Cũng theo ông Phát, việc cố tình sang nhượng đất bất hợp pháp trên diện tích mà bà Mai đã biết nằm trong kế hoạch xây dựng, mở rộng đường Bình Hòa - Tân Bình và không thông qua chính quyền địa phương là vi phạm pháp luật. Đây cũng là một bài học cho tất cả những ai "nhẹ dạ, cả tin", không tìm hiểu cặn kẽ, không thông qua chính quyền trước khi mua đất...

Hương Li

 

 

Tin xem nhiều