
Chợ Thánh Tâm nằm giữa khu phố 1, phường Tân Hòa và khu phố 10, phường Tân Biên (TP. Biên Hòa). Trước giải phóng, đây là chợ chiều, phục vụ bà con nhân dân 2 phường: Tân Hòa - Tân Biên và các vùng lân cận. Sau giải phóng, do nhu cầu giao thương của người dân, từ họp buổi chiều, chợ Thánh Tâm đã chuyển sang họp cả ngày.
Chợ Thánh Tâm nằm giữa khu phố 1, phường Tân Hòa và khu phố 10, phường Tân Biên (TP. Biên Hòa). Trước giải phóng, đây là chợ chiều, phục vụ bà con nhân dân 2 phường: Tân Hòa - Tân Biên và các vùng lân cận. Sau giải phóng, do nhu cầu giao thương của người dân, từ họp buổi chiều, chợ Thánh Tâm đã chuyển sang họp cả ngày. Cách đây ít năm, đường vào khu vực được bêtông nhựa hóa, lòng đường rộng khoảng 6 m, lề đường mỗi bên rộng 1,5 m, có hệ thống mương thoát nước, khá khang trang, sạch sẽ. Khu vực chợ lồng cũ do diện tích nhỏ hẹp không còn đáp ứng yêu cầu buôn bán của người dân trong khu vực hiện đã được chính quyền bố trí cho các hộ kinh doanh các mặt hàng ăn uống. Ngoài ra, tất cả các hộ kinh doanh mặt hàng tươi sống, tạp hóa đều được sắp xếp, bố trí ở hai bên lề đường. Tuy nhiên, do tồn tại hàng mấy chục năm qua trên một mặt bằng cố định, trong khi lượng người đến tham gia buôn bán ngày càng đông nên chợ Thánh Tâm mỗi ngày một trở nên quá tải, không còn phù hợp với thực tế. Các hộ tiểu thương đã họp chợ tràn cả ra đường (ảnh), ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, nhất là các giáo dân đi lễ ở đền thánh Martin vào những ngày lễ, chủ nhật.
Để khắc phục tình trạng này, chính quyền 2 phường: Tân Hòa và Tân Biên đã quy định chỗ ngồi, kẻ các vạch sơn quy định ranh giới vừa để bảo đảm mỹ quan cho khu vực chợ, vừa bảo đảm sự thông thoáng về an toàn giao thông qua lại cho người dân trong khu vực. Mặc dù vậy, các quy định trên thường xuyên không được các hộ tiểu thương chấp hành triệt để. Nhiều hộ đã tự bày hàng ra ngoài ranh giới quy định, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường liên tục xảy ra. Chính quyền địa phương cũng đã áp dụng nhiều biện pháp duy trì trật tự như: thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, thậm chí thu giữ cả những phương tiện kinh doanh đối với những hộ tiểu thương nhiều lần vi phạm, nhưng việc chấp hành cũng chưa khả quan do mặt bằng quá chật hẹp. Ông Trịnh Hoài Sơn, Phó chủ tịch UBND phường Tân Biên cho chúng tôi biết: Để việc kinh doanh của các hộ tiểu thương được ổn định, nề nếp, tạo mỹ quan cho đường phố và các khu dân cư được thông thoáng, sạch đẹp và bảo đảm an toàn giao thông đi lại cho bà con, mong muốn của chính quyền và nhân dân là đưa dần các chợ nhỏ trong phường về một mối.
Đây là một yêu cầu chính đáng, cần được các cấp chính quyền xem xét. Tuy nhiên, trước mắt theo chúng tôi, chính quyền hai phường: Tân Biên - Tân Hòa nên tiếp tục có các biện pháp cần thiết để các hộ tiểu thương chấp hành đúng quy định, không lấn chiếm lòng đường, bảo đảm thông thoáng an toàn giao thông cho việc đi lại của nhân dân.
Thanh Nhàn














