Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

TP. Biên Hòa: Sử dụng đất công sai mục đích ở khu phố 4, phường Tân Hiệp

10:09, 16/09/2006

Cùng với khu phố 3 và 5, năm 2005 văn phòng khu phố 4, phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa) được đầu tư xây dựng làm nơi hội họp cho nhân dân và sinh hoạt đoàn thể của khu phố.

Hai căn nhà xây dựng trên đất khu phố cho thuê mặt bằng hiện vẫn khóa cửa để đó, chưa giải tỏa.

Cùng với khu phố 3 và 5, năm 2005 văn phòng khu phố 4, phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa) được đầu tư xây dựng làm nơi hội họp cho nhân dân và sinh hoạt đoàn thể của khu phố. Văn phòng có diện tích 80m2, nằm trong tổng diện tích 500m2 đất thuộc khu Gia Viên. Khi xây dựng xong, thấy diện tích đất khuôn viên còn rộng bỏ không lãng phí, trong khi khu phố đang gặp khó khăn về kinh phí xây dựng cổng chào, nên chi bộ, ban khu phố đã bàn bạc và thống nhất cho một số cá nhân thuê lại mặt bằng để buôn bán cải thiện đời sống. Phần đất cho thuê nằm kề văn phòng khu phố và cũng là diện tích nằm trong quy hoạch mở rộng đường Y.H. Việc làm này của lãnh đạo khu phố 4 đã vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai, gây dư luận không tốt trong nhân dân.

Trước khi ký hợp đồng cho tư nhân thuê mặt bằng, chi bộ, ban KP4 đã có tờ trình xin chủ trương của lãnh đạo phường, nhưng không được chấp thuận. Mặc dù vậy, lãnh đạo KP4 vẫn tiến hành ký hợp đồng cho tư nhân thuê mặt bằng, thời hạn 5 năm (2005-2010). Một điều khoản trong hợp đồng được 2 bên ký kết nêu rõ: "Chỉ được xây cất công trình tạm phục vụ cho dịch vụ, không được xây cất nhà ở". Thực tế, sau khi ký hợp đồng, các hộ thuê mặt bằng đã tự ý xây dựng nhà cấp 4 trên đất này. Khi vụ việc bị phát hiện, ngày 26-4-2006, UBND phường Tân Hiệp đã lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu chủ xây dựng ngưng thi công. Tiếp đó, ngày 27-4-2006, UBND phường lập biên bản, xử lý tháo dỡ phần tường nhà đang thi công, diện tích 40m2, với kết cấu tường gạch (chưa tô), nền xi măng, xây dựng trái phép trên khu đất văn phòng KP4. Ngoài ra, UBND phường cũng có văn bản yêu cầu lãnh đạo KP4 tiến hành thanh lý, kết thúc hợp đồng đối với các hộ đã ký kết thuê mặt bằng với khu phố. Đồng thời, vận động 2 hộ đã xây dựng hoàn chỉnh phải tự tháo dỡ, bàn giao mặt bằng lại cho khu phố quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. Để tránh thiệt thòi cho dân, UBND phường chỉ đạo KP4 bàn bạc, giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến kinh phí thuê mặt bằng, kinh phí đầu tư xây dựng của các hộ đã thuê mặt bằng kinh doanh. Hiện 2 căn nhà trên vẫn chưa tháo dỡ theo chỉ đạo của UBND phường. Ông Lê Hải Thắng, Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp, khẳng định: Ngay từ đầu phường đã không đồng ý chủ trương để khu phố ký hợp đồng cho tư nhân thuê mặt bằng, nên UBND phường đã cưỡng chế tháo dỡ đối với căn nhà đang xây dựng. Riêng 2 căn xây dựng hoàn chỉnh trước đó, phường đang cho phép tự tháo dỡ. Trường hợp không chấp hành, UBND phường sẽ tiếp tục cưỡng chế, giải tỏa. Ông Thắng cho biết thêm: Sau khi giải tỏa, UBND phường sẽ cho phép khu phố san ủi mặt bằng, làm sân cầu lông để nhân dân trong khu phố có điều kiện giải trí, rèn luyện thân thể.

 Hương Li

 

Tin xem nhiều