Ông Hồ Văn Sang, cư ngụ ở số 189/18, khu phố 2, phường Trung Dũng (TP.Biên Hòa) có đơn phản ảnh hộ gia đình ông Bùi Văn Huệ ở số 189/22, xây nhà lấn chiếm đất công.
Ông Hồ Văn Sang, cư ngụ ở số 189/18, khu phố 2, phường Trung Dũng (TP.Biên Hòa) có đơn phản ảnh hộ gia đình ông Bùi Văn Huệ ở số 189/22, xây nhà lấn chiếm đất công.
Liên hệ với UBND phường Trung Dũng, chúng tôi được ông Nguyễn Đình Hiểu, Chủ tịch UBND phường trả lời như sau:
Qua xác minh, kiểm tra hiện trạng, UBND phường xác định hộ ông Huệ đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, các mốc ranh phù hợp với giấy chứng nhận đã được cấp. Tuy nhiên, tại góc nhà có lấn ra đường đi công cộng 0,5m2. Sau đó, UBND phường đã đưa vụ việc ra hòa giải và các thành viên dự họp thống nhất trong vòng một tháng hộ ông Huệ phải đập bỏ phần góc nhà xây dựng lấn chiếm lối đi công cộng. Ông Huệ đã đồng ý ký vào biên bản hòa giải thành. Sau đó không lâu, ông Huệ có đơn gởi đến UBND phường xin được để nguyên hiện trạng, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, tuổi già sức yếu và nếu đập bỏ một phần góc nhà thì căn nhà sẽ bị sập. Mặt khác, ông Huệ cũng cam kết khi gia đình có điều kiện sửa chữa nhà, sẽ trả lại phần diện tích lấn ra đường. Ngoài ra, khu dân cư hẻm 189 cũng có 2 lần tổ chức họp dân, các hộ dân tham dự cuộc họp đều thống nhất đề nghị nhà ông Huệ được để nguyên hiện trạng, vì nhà ông Huệ xây dựng đã gần 10 năm và không ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con trong khu vực. Từ thực tế nêu trên, UBND phường chấp thuận việc cam kết của gia đình ông Huệ. Khi ông Huệ có điều kiện sửa lại nhà thì phải trả lại 0,5m2 là diện tích đường đi công cộng hoặc khi Nhà nước thực hiện quy hoạch, giải tỏa, hộ ông Huệ không được tính toán bồi thường phần đất lấn chiếm.
BAN CTBĐ




![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)





