
Gần đây, nhiều chủ xe ba gác trên địa bàn tỉnh được nhận tiền hỗ trợ để chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển đổi xe theo Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29-4-2009 của Chính Phủ, thì các chủ xe ba gác tại phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa) chưa nhận được sự hỗ trợ nào. Trong khi đó, thời hạn lĩnh tiền hỗ trợ đã sắp hết và họ cũng không biết liên hệ cơ quan nào để được giải quyết...
Gần đây, nhiều chủ xe ba gác trên địa bàn tỉnh được nhận tiền hỗ trợ để chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển đổi xe theo Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29-4-2009 của Chính Phủ, thì các chủ xe ba gác tại phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa) chưa nhận được sự hỗ trợ nào. Trong khi đó, thời hạn lĩnh tiền hỗ trợ đã sắp hết và họ cũng không biết liên hệ cơ quan nào để được giải quyết...
Trong đơn gửi đến Báo Đồng Nai, 13 chủ xe ba gác tại phường Tân Vạn phản ảnh: "Cuối năm 2007, Công an phường Tân Vạn có mời chúng tôi lên để thông báo việc Chính phủ cấm không cho lưu hành xe ba, bốn bánh tự chế và yêu cầu chúng tôi kê khai, lập danh sách để gửi lên các cơ quan chức năng. 2 năm trôi qua chúng tôi không nhận được thông báo nào về việc hỗ trợ. Trong thời gian đó, chấp hành quyết định trên, chúng tôi tự xoay xở bằng nhiều cách mua xe ba gác đời mới của Trung Quốc để chạy. Mới đây, chúng tôi có liên hệ với UBND phường xin được nhận tiền hỗ trợ thì được trả lời phải chờ. Còn chờ đến bao giờ thì chúng tôi không được trả lời cụ thể".
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nguyên nhân các chủ xe ba gác trên không nhận được tiền hỗ trợ là do họ không làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi các cơ quan chức năng để được xét duyệt. Một cán bộ của Phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa cho biết, theo quy trình để được xét hỗ trợ, thì chủ các phương tiện nằm trong diện hỗ trợ theo Quyết định 548/QĐ-TTg của Chính phủ phải làm hồ sơ theo biểu mẫu quy định có xác nhận của UBND phường, xã nơi cư trú, sau đó UBND phường, xã có trách nhiệm tập hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng thẩm định. Thế nhưng, không biết tại sao UBND phường Tân Vạn không hề chuyển cho phòng một hồ sơ xin xét duyệt hỗ trợ nào.
Giải thích việc này, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Tân Vạn nói: "UBND phường có thông báo yêu cầu các chủ phương tiện có xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông lên phường kê khai đăng ký để nhận hỗ trợ theo quy định, nhưng không thấy ai đến. Sắp tới, chúng tôi sẽ mời các chủ xe trên đến phường để đăng ký, trên cơ sở đó phường phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định hồ sơ. Những hồ sơ nào đủ điều kiện được hỗ trợ, UBND phường sẽ có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết".
Tuy nhiên, theo anh Bùi Văn Thống, địa chỉ A1/201 khu phố 1 và các chủ phương tiện xe ba gác cư ngụ tại các khu phố: 2, 3, 4, 8 của phường Tân Vạn khẳng định với chúng tôi thì họ không hề nhận được thông báo, biểu mẫu để kê khai, đăng ký. Để thay đổi phương tiện nhiều người tự xoay xở bằng nhiều cách: vay mượn người thân, bán nhà, vay tiền nóng với lãi suất cao... nên lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn . Anh Nguyễn Trung Sơn, chủ xe ba gác cho biết: "Tôi hành nghề chạy ba gác gần 10 năm nay. Để có tiền chuyển đổi xe mới, tôi liên hệ Ngân hàng Đại Á xin thế chấp căn nhà để vay tiền nhưng không được, do căn nhà nhỏ quá chỉ có 30m2 không thể thế chấp. Ngân hàng yêu cầu phải có hóa đơn chứng minh thu nhập, nhưng chạy ba gác thì làm gì có hóa đơn, nên tôi đành vay nóng ở ngoài".
Được biết, thời hạn cuối để tiếp nhận hồ sơ theo Quyết định 548/QĐ-TTg là
Kim Liễu





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)





