Ông Hồ Văn Lộc, Chánh văn phòng UBND TP. Biên Hòa trả lời đơn của bà Hoàng Thị Thanh Xuân, cư ngụ tại 53/36, đường 30-4, phường Thanh Bình (TP. Biên Hòa), tố cáo ông Võ Văn Cư bao chiếm đất của bà như sau
Ông Hồ Văn Lộc, Chánh văn phòng UBND TP. Biên Hòa trả lời đơn của bà Hoàng Thị Thanh Xuân, cư ngụ tại 53/36, đường 30-4, phường Thanh Bình (TP. Biên Hòa), tố cáo ông Võ Văn Cư bao chiếm đất của bà như sau:
Thửa đất số 121, tờ bản đồ số 2, diện tích 122,6 m² phường Thanh Bình là ao công cộng, nơi thoát nước của các hộ dân. Sau đó ông Cư đã bao chiếm dựng mái tole và hàng rào trên phần diện tích đất.
Năm 1996, UBND phường Thanh Bình tổ chức đăng ký kê khai nhà - đất đồng loạt, nhưng bà Xuân chỉ đăng ký thửa đất số 171, tờ bản đồ số 2, sau đó được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, diện tích 48 m2. Riêng thửa 121, diện tích 122,6m², bà Xuân không đăng ký, đồng thời không có biên lai nộp thuế hàng năm (thửa đất này có vị trí tiếp giáp với các thửa đất thuộc dự án san lấp ao trũng và xây dựng tuyến ngang khu phố 2 - 3). Hiện nay, bà Xuân không có bất kỳ một giấy tờ, văn bản nào để chứng minh nguồn gốc thửa đất số 121, tờ bản đồ số 2 là của bà. Mặt khác, sau khi nhận được đơn của bà Xuân, UBND phường Thanh Bình có mời ông Cư đến làm việc và lập biên bản buộc ông Cư phải tháo dỡ toàn bộ mái che và hàng rào trên phần diện tích đất mà ông Cư bao chiếm. Theo đó, ngày
Ban CTBĐ




![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)





