Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trả lời phản ánh của bà Nguyễn Thị Kim Hường, ngụ tại ấp 1B, xã Phước Thái, huyện Long Thành

08:12, 03/12/2007

Bà Nguyễn Thị Kim Hường, ngụ tại ấp 1B, xã Phước Thái, huyện Long Thành phản ánh về việc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi nhánh huyện Long Thành bán đấu giá lô sạp số 12, ở chợ Phước Thái không đúng đối tượng và không công khai

Bà Nguyễn Thị Kim Hường, ngụ tại ấp 1B, xã Phước Thái, huyện Long Thành phản ánh về việc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi nhánh huyện Long Thành bán đấu giá lô sạp số 12, ở chợ Phước Thái không đúng đối tượng và không công khai:

Ông Nguyễn Văn Năm, Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN - PTNT), Chi nhánh huyện Long Thành trả lời như sau: Năm 1993, ngân hàng có mua 2 ô sạp số 3 và số 12 để cải thiện đời sống cho công đoàn viên. Ngân hàng chưa sử dụng nên có cho hộ ông Nam và bà Hường thuê. Do thấy việc cho thuê sạp không hiệu quả, năm 2006, Ban giám đốc ngân hàng có họp công đoàn và quyết định bán đấu giá 2 ô sạp trên. Ngân hàng có dán thông báo bán ô sạp tại chợ Phước Thái, tuy nhiên một thời gian dài vẫn không thấy ai đăng ký. Giám đốc ngân hàng có chỉ đạo cho bà Lê Thị Mỹ, Trưởng phòng hành chính xuống gặp trực tiếp các hộ đang sử dụng để trao đổi. Cả 2 hộ là ông Nam và bà Hường đều đồng ý mua nhưng chỉ nói miệng chứ không làm đơn xin đăng ký mua sạp. Do đó, ngân hàng không tổ chức bán đấu giá mà ưu tiên bán cho người đang thuê sử dụng.

Cuối tháng 10-2007, bà  Mỹ có gọi điện cho ông Nam thông báo đến 14 giờ ngày 5-11-2007 lên thanh toán tiền mua sạp. Bà Mỹ xác nhận, bà có nhờ ông Nam thông báo lại với bà Hường (vì bà Hường không có điện thoại). Đến ngày 5-11-2007, ông Nam đến ngân hàng cùng với bà Chánh (một tiểu thương trong chợ) để ký hợp đồng mua sạp. Bà Mỹ có hỏi bà Hường đâu thì bà Chánh nói: "Chị em bận việc". Do nghĩ bà Chánh là chị em ruột với bà Hường và sơ suất không kiểm tra lại, ngân hàng đã ký hợp đồng bán cho bà Chánh ô sạp số 12 (bà Hường đã thuê sử dụng).

Sau đó, bà Hường có khiếu nại, ngân hàng đã 2 lần tổ chức hòa giải nhưng không thành. Bà Hường đề nghị ngân hàng bán lại ô sạp trên cho bà với giá bán cho bà Chánh là 15 triệu đồng. Trong khi bà Chánh chỉ đồng ý hỗ trợ  cho bà Hường 2 triệu đồng và hỗ trợ kinh phí 1 năm thuê mặt bằng khác để may, sửa quần áo. Ban quản lý chợ cũng thống nhất bố trí cho bà Hường một ô sạp khác trong chợ. Theo giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT huyện Long Thành thì, trong thời hạn từ ngày 27-11-2007 đến ngày 4-12-2007 bà Chánh và bà Hường tiếp tục thương lượng. Nếu cả 2 không thống nhất được cách giải quyết thì ngân hàng sẽ hủy hợp đồng với bà Chánh và tiến hành đấu giá lại từ đầu.

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều