Bà Nguyễn Thị Hạnh, ngụ tại tổ 1, KP7, phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) xin xem xét lại quyết định cưỡng chế số 2280/QĐ-UBND của UBND TP.Biên Hòa. Bà Hạnh xin xem xét thu hồi luôn phần đất của gia đình bà thuộc dự án khác (chưa được triển khai) và giải quyết thêm cho gia đình bà 3 lô đất tái định cư.
Bà Nguyễn Thị Hạnh, ngụ tại tổ 1, KP7, phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) xin xem xét lại quyết định cưỡng chế số 2280/QĐ-UBND của UBND TP.Biên Hòa. Bà Hạnh xin xem xét thu hồi luôn phần đất của gia đình bà thuộc dự án khác (chưa được triển khai) và giải quyết thêm cho gia đình bà 3 lô đất tái định cư.
Bà Lê Thị Kim Hoàng, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất trả lời như sau: Đất của bà Hạnh có tổng diện tích khoảng 1.000m2 thuộc 2 dự án. Dự án xây dựng đường đã thu hồi khoảng 370m2 và đã đền bù đất, hoa màu và tài sản trên đất cho bà Hạnh là 120 triệu đồng. Bà Hạnh cũng đã được cấp 2 lô đất tái định cư. Tuy nhiên, số tiền cơ sở hạ tầng bà phải đóng là 72 triệu đồng. Số tiền đền bù chỉ còn trên 40 triệu đồng, không đủ cho bà và các con cất nhà trên đất tái định cư. Do đó, bà Hạnh không giao phần đất đã thu hồi cho Công ty cổ phần phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D) thi công con đường.
UBND phường đã nhiều lần mời gia đình bà lên để xem xét nguyện vọng. Phường đã thống nhất với đơn vị chủ đầu tư là Công ty D2D tính toán đền bù cho bà Hạnh luôn phần đất còn lại (thuộc dự án làm trường học chưa được triển khai). Tuy nhiên, ngoài 2 lô đất tái định cư đã được xét cấp, gia đình bà Hạnh đòi thêm 2 lô đất tái định cư khác và tiêu chuẩn mua 1 lô đất tái định cư ưu đãi.
Theo bà Hoàng, gia đình bà Hạnh không đủ điều kiện để xét thêm 2 lô đất tái định cư nữa. Vì trước đây, khi thu hồi 370m2 đất, Nhà nước đã cấp cho gia đình bà 2 lô đất tái định cư. Thời điểm kiểm kê tài sản trước năm 2002, trên phần đất của gia đình bà Hạnh chỉ có 1 căn nhà nhưng vẫn được cấp 2 lô đất tái định cư vì đông nhân khẩu. Bà Hoàng cho rằng, phần đất chưa đền bù của bà Hạnh thuộc dự án 2 xây trường học nếu có thu hồi thì chỉ thu hồi đất chứ không có nhà, nên không xét cấp đất tái định cư được. Riêng việc bà Hạnh xin xem xét cho bà mua một lô đất tái định cư theo chế độ ưu đãi cho những hộ dân bị thu hồi đất từ 1.000m2 trở lên, thì UBND phường có thể đề xuất với Công ty D2D. Hiện công ty này không còn đất để bán, nên phường sẽ đề xuất công ty ghi nhận nguyện vọng này, khi nào công ty có đất sẽ bán cho gia đình bà.
Ban CTBĐ





![[Ảnh] Toàn cảnh 16km cuối cùng của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp thông xe](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia_20260508110940.jpg?width=500&height=-&type=resize)





