
Nhằm phổ biến kiến thức và tư vấn về pháp luật đến với người dân, báo Đồng Nai và Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp tổ chức "Chương trình trợ giúp pháp lý và tư vấn về pháp luật miễn phí cho người dân". Chương trình được tổ chức vào mỗi buổi sáng thứ 7 hàng tuần tại tòa soạn báo Đồng Nai, do các luật gia - luật sư đảm nhiệm.
Nhằm phổ biến kiến thức và tư vấn về pháp luật đến với người dân, báo Đồng Nai và Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp tổ chức "Chương trình trợ giúp pháp lý và tư vấn về pháp luật miễn phí cho người dân". Chương trình được tổ chức vào mỗi buổi sáng thứ 7 hàng tuần tại tòa soạn báo Đồng Nai, do các luật gia - luật sư đảm nhiệm. Qua hai buổi thực hiện, đã có gần 80 lượt người dân được tư vấn miễn phí. Những vấn đề người dân nhờ tư vấn chủ yếu là các vấn đề về đất đai, thủ tục thừa kế, hôn nhân gia đình, các chính sách xã hội, hỏi về thi hành án và cũng có những vấn đề người dân khiếu kiện về đền bù giải tỏa...
Có mặt tại tòa soạn báo Đồng Nai từ sáng sớm, ông Hồ Văn Hòa đến từ xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu) mang tâm trạng rất bức xúc về việc tòa án nhân dân hai cấp xét xử vụ tai nạn giao thông đều cho rằng con trai của ông là người gây ra tai nạn giao thông, trong khi đó con trai ông bị thương tích rất nặng phải điều trị mất hơn 20 triệu đồng. Tại hai phiên tòa, phía người gây tai nạn đồng ý hỗ trợ cho con trai ông hai triệu đồng. Án đã có hiệu lực hơn 1 năm qua, nhưng ông Hòa vẫn không đồng ý và gửi đơn khiếu nại đi nhiều nơi. Ông Hòa cho rằng, con ông đi xe 50cc mới là người bị nạn và kết luận điều tra của công an đã không đúng với thực tế. Tiếp xúc với ông Hòa, luật gia Vòng Khiềng phân tích những điểm ông Hòa trình bày là không đủ chứng cứ, mặt khác nếu tiếp tục khiếu kiện thì ông Hòa sẽ phải tiếp tục tốn kém thêm thời gian và phí tổn. Cuối cùng từ việc mang tâm trạng bức xúc khiếu kiện, ông Hòa hỏi rõ thêm về thủ tục xin thi hành án.
Điểm tư vấn pháp luật miễn phí tại báo Đồng Nai tổ chức được 2 buổi, thì cả hai lần bà Lê Thị Hà ở phường Tân Biên (TP. Biên Hòa) đều có mặt. Bà Hà đang khởi kiện một vụ đòi nợ vay. Lần thứ nhất, bà Hà được luật sư giải thích, hướng dẫn về quyền lợi và điều kiện khởi kiện. Lần thứ hai đến nhờ tư vấn, bà Hà cho biết: "Do phát hiện thêm những tình tiết mới nên tìm đến hỏi luật sư". Trong buổi tư vấn, một công ty nước ngoài ở KCN Hố Nai 3 cử nhân viên đến tìm hiểu về thủ tục khởi kiện một đối tác vi phạm hợp đồng. Đến với các luật sư để được tư vấn về pháp luật, người dân mang theo các vấn đề từ những chuyện "nóng" như khiếu kiện đất đai cho đến những vấn đề tưởng như người dân đã biết như: Con gái trong gia đình thì có được thừa kế không? Hay "có thể đơn phương xin ly hôn". Ngay tại buổi tư vấn, các luật sư đã soạn thảo cho người dân 3 bản di chúc, 2 đơn xin ly hôn.
Hiểu và thông cảm với người dân, luật sư Nguyễn Đức, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh cho biết: "Nhiều người dân vẫn còn hạn chế về kiến thức pháp luật, qua tư vấn pháp luật, người dân hiểu thêm hơn về luật pháp và thực hiện đúng trình tự trong việc khiếu nại tố cáo, đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết". Mở ra chương trình tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân là một chủ trương và sự nỗ lực của Ban biên tập báo Đồng Nai và Hội Luật gia tỉnh, nhằm hướng dẫn người dân hiểu biết thêm về pháp luật qua các vụ việc cụ thể của mỗi người. Luật sư Nguyễn Đức dự tính: "Để hiệu quả hơn nữa trong việc tư vấn pháp luật cho người dân, sắp tới chúng tôi sẽ bàn với Ban biên tập báo mời đại diện một số cơ quan chức năng tham gia vào các buổi tư vấn". Với chủ trương mở ra chương trình tư vấn pháp luật miễn phí, báo Đồng Nai và Hội Luật gia tỉnh tin rằng nhiều người nghèo, người dân vùng sâu vùng xa sẽ được thêm cơ hội hiểu biết về pháp luật trong đời sống xã hội.
Mạnh Thắng






![[Ảnh] Toàn cảnh 16km cuối cùng của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp thông xe](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia_20260508110940.jpg?width=500&height=-&type=resize)





