Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vụ cá bè chết hàng loạt trên sông Cái: Nguồn nước có dấu hiệu lạ

11:01, 09/01/2015

Như Báo Đồng Nai đã thông tin, những ngày gần đây cá bè trên sông Cái bỗng dưng chết hàng loạt, tập trung ở khu vực xã Hiệp Hòa và 2 phường Tân Mai, Thống Nhất (TP.Biên Hòa). Trung bình mỗi ngày, những hộ có cá chết thiệt hại khoảng 30-50kg cá các loại; cá biệt có gia đình bị chết trên 100kg cá/ngày.

Như Báo Đồng Nai đã thông tin, những ngày gần đây cá bè trên sông Cái bỗng dưng chết hàng loạt, tập trung ở khu vực xã Hiệp Hòa và 2 phường Tân Mai, Thống Nhất (TP.Biên Hòa). Trung bình mỗi ngày, những hộ có cá chết thiệt hại khoảng 30-50kg cá các loại; cá biệt có gia đình bị chết trên 100kg cá/ngày.

Gia đình ông Lê Văn Quyết vớt cá chết tại bè. Ảnh: N.LIÊN
Gia đình ông Lê Văn Quyết vớt cá chết tại bè. Ảnh: N.LIÊN

Nguyên nhân dẫn đến cá chết, theo một số hộ chăn nuôi là do nước sông những ngày này có dấu hiệu bất thường, xảy ra vào khoảng từ 4-7 giờ sáng.

* Cá chết trắng bè

Sau nhiều năm thực hiện dự án quy hoạch làng cá bè phù hợp với cảnh quan sông Đồng Nai, đến thời điểm này đã có khoảng 140/247 hộ nuôi cá bè thực hiện di dời theo quy hoạch. Trước mắt, bè cá được sắp xếp ổn định vào vị trí đã phân chia, tiếp đến các hộ dân thực hiện thu hẹp số lồng bè theo đúng kích thước và số lượng. Hầu hết các hộ đã chuyển bè đến khu vực quy hoạch đều đã ổn định việc nuôi cá. Tuy nhiên, tình trạng cá bỗng dưng chết hàng loạt đã khiến nhiều gia đình “méo mặt” khi thời điểm Tết Ất Mùi đang đến gần.

Sáng 8-1, sau khi Báo Đồng Nai thông tin cá bè trên sông Cái chết hàng loạt, Phòng Kinh tế TP.Biên Hòa đã cử cán bộ kiểm tra thực tế tại làng cá bè để báo cáo lãnh đạo thành phố và các ngành chức năng liên quan. Ông Đỗ Chí Kiên, chuyên viên Phòng Kinh tế TP.Biên Hòa, cho biết sẽ ghi nhận các trường hợp bị thiệt hại nặng để báo cáo UBND TP.Biên Hòa xin ý kiến giải quyết cụ thể.

5 ngày qua, sáng nào ông Lê Văn Quyết nuôi cá trên bè số 27-32, tại xã Hiệp Hòa cũng vớt trên 100kg cá chết. Số cá này bao gồm cả cá thịt, cá giống các loại, như: diêu hồng, lăng, chép. Mỗi ngày, số cá chết làm gia đình ông Quyết mất khoảng 5 triệu đồng. Ông Quyết buồn rầu nói: “Cá chết không bán được, đành đem lên vườn nhà để chôn. Cứ thấy cá ngửa miệng lên mặt nước ngáp ngáp là tôi rầu thúi ruột nhưng chẳng biết làm sao, đành phải chuẩn bị vợt để vớt cá chết”.

Ông Nguyễn Văn Chiến đang dùng máy sủi khí ôxy để cá khỏi chết.
Ông Nguyễn Văn Chiến đang dùng máy sủi khí ôxy để cá khỏi chết.

Ngoài gia đình ông Quyết, nhiều hộ nuôi cá bè khác cũng bị thiệt hại khi cá chết. Ông Nguyễn Văn Chiến, bè số 114 ở xã Hiệp Hòa, cho biết mỗi ngày bè cá nhà ông có khoảng 20kg cá nổi lên chết. Ông Chiến hạn chế được số cá chết là nhờ trang bị thêm nhiều máy sủi khí ô xy, do đó mỗi khi thấy cá có biểu hiện khác thường, đồng thời nước đứng là ông liền cho chạy máy sủi để cứu cá.

* Những dấu hiệu lạ của nguồn nước

Theo một số hộ nuôi cá trên sông Cái, thời điểm này cá hay bị chết. Tình trạng này lặp lại hàng năm nên mọi gia đình nuôi cá bè đều có sự chuẩn bị. Tuy nhiên, một số hộ bị nặng là do nguồn nước có dấu hiệu bất thường dẫn đến chỗ cá chết hàng loạt.

Ông Trần Văn Hùng, một hộ nuôi cá bè lâu năm ở phường Tân Mai, cho biết cứ đến mấy tháng giáp tết là có cá chết. Những hộ bị rủi ro có khi bị mất khoảng 1/3 số cá trong bè. Do đã có kinh nghiệm nên vào thời điểm này, các hộ nuôi cá bè đều phải theo dõi những dấu hiệu của cá rất kỹ, nếu thấy cá bỏ ăn hay ngoi lên mặt nước ngáp miệng thì phải có cách cứu chữa ngay. Trong đợt cá chết mấy ngày gần đây, nhiều hộ cho rằng những ngày qua nguồn nước sông có vị mặn hơn bình thường. Đặc biệt, ai phải ngâm mình trong nước sông là bị ngứa khắp người; hoặc chẳng may nước bắn vào mắt thì bị rát, rất khó chịu.

Cán bộ Phòng Kinh tế TP.Biên Hòa ghi nhận tình trạng cá bè trên sông Cái chết hàng loạt.
Cán bộ Phòng Kinh tế TP.Biên Hòa ghi nhận tình trạng cá bè trên sông Cái chết hàng loạt.

Theo nhiều người, dạo trước có tình trạng cá chết vào những tháng cuối năm là do các nhà máy, xí nghiệp xả thải ra môi trường. Thời gian gần đây, số nhà máy này đã di dời đi nơi khác nên dòng sông Cái đã có phần yên tĩnh. Thế nhưng, người dân cho rằng vẫn còn một vài doanh nghiệp khác lén xả nước thải chưa qua xử lý ra sông làm nguồn nước ở khu vực cá nuôi bị ảnh hưởng. Song đây mới chỉ là nhận xét ban đầu của người dân, còn nguyên nhân nào khiến cá chết trắng bè thì cần có lời giải từ cơ quan chức năng.

Ngọc Liên

 

 

 

Tin xem nhiều