Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trả lời đơn phản ảnh của ông Nguyễn Trường Sơn, ngụ ấp 6, xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom)

11:12, 05/12/2014

 Ông Nguyễn Trường Sơn, ngụ ấp 6, xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom) phản ảnh vào tháng 7-2008, người dân trong ấp đã bầu ông làm tổ phó tổ điện để thực hiện một số thủ tục liên quan trong việc thi công lưới điện hạ thế ở khu vực này.

 Ông Nguyễn Trường Sơn, ngụ ấp 6, xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom) phản ảnh vào tháng 7-2008, người dân trong ấp đã bầu ông làm tổ phó tổ điện để thực hiện một số thủ tục liên quan trong việc thi công lưới điện hạ thế ở khu vực này. Tuy nhiên, cuối năm 2012, chính quyền địa phương đã thành lập tổ điện mới thay tổ điện cũ. Việc thành lập tổ điện mới này đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ điện cũ, bởi trong quá trình kéo đường dây, một số hộ dân không đóng đủ tiền theo quy định nên ông Sơn đã phải vay mượn hơn 50 triệu đồng để chi trả cho đơn vị thi công. Từ đó đến nay, khoản tiền này vẫn chưa thu hồi được.

Trả lời thắc mắc của ông Nguyễn Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND xã Sông Trầu Vương Đăng Giáp khẳng định hoàn toàn không có việc chính quyền địa phương  thành lập tổ điện mới để thay thế tổ điện do dân bầu như ông Sơn phản ánh. Thực tế từ cuối năm 2012, UBND xã chỉ giao cho Ban điều hành ấp 6 giám sát, quản lý đối với việc đóng phí của các hộ dân trong việc sử dụng điện. Nguyên nhân phải có sự giám sát chặt chẽ này vì trước đó chính quyền địa phương đã nhận được một số thông tin, cho rằng tổ điện thiếu minh bạch trong việc thu, chi trong thời điểm thi công đường điện.  Mặt khác, tổ điện còn tùy tiện thu tiền của các hộ dân với nhiều mức khác nhau, đồng thời không công khai cho dân biết. UBND xã Sông Trầu đã nhiều lần đề nghị tổ điện công khai tài chính để dư luận khỏi bàn tán, nhưng đến nay việc này vẫn chưa thực hiện. 

Theo ông Giáp, thời gian tới chính quyền địa phương sẽ yêu cầu tổ điện bàn giao các hồ sơ liên quan đến việc sử dụng điện của người dân trong ấp. Qua đó xã sẽ hoàn tất các thủ tục để bàn giao hệ thống lưới điện trong khu vực cho Điện lực Trảng Bom quản lý. Bởi đường điện ở địa bàn này đã quá tải, thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu điện, nhất là vào mùa khô.

Văn Chính

 

Tin xem nhiều