Tận dụng tiện ích của công nghệ số, hiện nay, hoạt động bói toán đã “lên mạng”, len lỏi vào từng tài khoản cá nhân, hội nhóm mạng xã hội (MXH). Chỉ với vài cú nhấp chuột, người dùng MXH đã có thể tiếp cận những cái gọi là “xem vận mệnh”, “giải hạn”, “cắt duyên âm”.
![]() |
| Một số tài khoản mạng xã hội quảng cáo xem bói. Ảnh: chụp màn hình |
Phía sau những lời phán mơ hồ là hàng loạt hệ lụy, từ tiền mất, niềm tin bị lợi dụng đến nguy cơ vi phạm pháp luật. Thực trạng xem bói online đang nở rộ, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chấn chỉnh, xử lý.
Nhiều chiêu trò tinh vi
Đầu tháng 3-2026, Bộ Công an phát đi cảnh báo về tình trạng gia tăng lừa đảo dưới hình thức xem bói, giải hạn trên MXH, đặc biệt trong thời điểm đầu năm.
Thông tin từ Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng đã phát hiện hàng loạt hội, nhóm xem bói trực tuyến được lập trên các nền tảng như: Facebook, Zalo, TikTok, với số lượng thành viên tham gia lên đến hàng ngàn người. Các đối tượng thường sử dụng tài khoản ảo, tự xưng là “thầy bói”, “cô đồng”, “chuyên gia phong thủy”, thậm chí “xem căn duyên, tiền kiếp” để tạo lòng tin với người dùng.
Đáng chú ý, một số trường hợp còn đăng tải hình ảnh đền, phủ, cơ sở tín ngưỡng hoặc không gian mang màu sắc tâm linh nhằm tăng mức độ tin cậy, khiến nhiều người nhầm tưởng đây là hoạt động tâm linh có thật.
Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là mời chào xem bói miễn phí hoặc thu phí rất thấp để thu hút người quan tâm. Sau khi tạo dựng được niềm tin ban đầu, các đối tượng đưa ra những thông tin mang tính chung chung, đánh vào tâm lý lo lắng của người dân về tình duyên, công việc, gia đình, sức khỏe.
Tiếp đó, các đối tượng “dẫn dắt” người xem bằng cách đưa ra các thông tin tiêu cực như gặp hạn, có “vong theo”, sắp xảy ra tai họa, từ đó yêu cầu chuyển tiền để thực hiện các nghi thức như “giải hạn”, “cắt duyên âm”, “cầu tài lộc”, “hóa giải vận xui”… với số tiền từ vài trăm ngàn đồng đến hàng chục triệu đồng.
Theo cảnh báo, nhiều người do nhẹ dạ, cả tin hoặc lo sợ trước những lời đe dọa về “đại nạn”, “tai họa” đã chuyển tiền nhiều lần và bị chiếm đoạt tài sản. Thực tế, những thủ đoạn này đã được cơ quan công an phát hiện và xử lý trong thời gian gần đây. Mới nhất, ngày 8-3-2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Hoàng Long (29 tuổi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này tự xưng là “bác sĩ tâm linh”, quảng cáo có khả năng “trừ tà, bắt quỷ” trên mạng xã hội để lôi kéo người xem. Bước đầu, cơ quan công an xác định có ít nhất 3 nạn nhân bị lừa, với tổng số tiền gần 70 triệu đồng.
Từ thực tế trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hoạt động xem bói, giải hạn trên MXH; thận trọng khi tham gia các hội, nhóm trực tuyến; tuyệt đối không chuyển tiền cho các tài khoản cá nhân khi chưa xác minh rõ danh tính, lai lịch cũng như không chuyển tiền cho các đối tượng dụ dỗ bói toán.
Bộ Công an khuyến cáo: Người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo liên quan đến hoạt động mê tín dị đoan cần kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý theo quy định của pháp luật. Việc chủ động phòng ngừa, nâng cao nhận thức và cảnh giác sẽ góp phần hạn chế các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, bảo đảm an toàn tài sản và giữ gìn môi trường mạng lành mạnh.
Cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
Chỉ cần gõ cụm từ “xem bói online” trên các nền tảng như: Facebook, TikTok hay Zalo, người dùng dễ dàng tiếp cận hàng trăm hội nhóm, trang cá nhân tự xưng “thầy”, “cô”, “chuyên gia tâm linh”. Trong đó, có nhiều dịch vụ xem bói mất phí hoặc phí tùy tâm, khá linh hoạt với đủ loại, từ xem chỉ tay, xem tử vi, tướng số, bói bài Tây, bài Tarot, bói tình yêu… Ai có nhu cầu chỉ cần để lại thông tin hoặc nhắn tin riêng, “thầy bói online” có ngay tức thì.
Chị L. (ở phường Trấn Biên) kể: Khi lướt Facebook thấy trang xem bói online, chị tò mò bấm vô và được một tài khoản giới thiệu số điện thoại qua Zalo để xem thử một quẻ cầu may. Sau khi chuyển khoản 200 ngàn đồng và cung cấp ngày, tháng, năm sinh, chủ tài khoản tự xưng là “cô đồng” gọi điện, trải bài rồi phán chị L. đang “có vong theo”, muốn yên ổn thì phải làm lễ trục vong với giá 5 triệu đồng.
Thấy chị L. còn chần chừ, người này liên tục gọi điện, giục giã, thậm chí dọa “không giải hạn thì tai nạn ập tới, nhẹ thì tán gia bại sản, nặng thì mất mạng” khiến chị L. hoang mang, lo lắng. May mắn, khi đem chuyện kể với bạn bè, chị L. được cảnh báo có dấu hiệu lừa đảo nên lập tức chặn liên lạc với thầy bói để tránh bị thao túng tâm lý, làm phiền.
“Lúc đầu tôi chỉ tò mò xem thử cho biết, nhưng sau đó bị họ dẫn dắt lúc nào không hay, suýt nữa thì chuyển tiền. Theo tôi, cần tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ đây là mê tín dị đoan, đồng thời phải xử lý nghiêm các tài khoản lừa đảo để răn đe” - chị L. đề xuất.
Luật sư Trương Hồng Kỳ, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai nhận định: Hành vi xem bói để trục lợi có thể bị xử lý theo nhiều quy định khác nhau tùy mức độ vi phạm. Cụ thể, sử dụng MXH để xem bói online là hành vi lợi dụng MXH để thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, theo quy định tại Điều Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP, ngày 27-1-2022 của Chính phủ sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng.
Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, khi có yếu tố chiếm đoạt tài sản, hành vi này có thể bị xử lý theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến chung thân, tùy theo giá trị tài sản chiếm đoạt và tính chất, mức độ vi phạm.
“Bản chất của các vụ việc xem bói online hiện nay là sử dụng thông tin gian dối để khiến nạn nhân tin tưởng và tự nguyện chuyển tiền. Đây là dấu hiệu điển hình của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, không thể xem đây là hành vi mê tín đơn thuần mà phải xử lý nghiêm theo quy định hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành”- luật sư Trương Hồng Kỳ nói.
Kim Liễu














Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin