Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chủ động “giải nhiệt” ùn tắc trên quốc lộ 51

Kim Liễu - Lê Duy
09:05, 28/02/2026

Quốc lộ 51 từ lâu được xem là tuyến đường du lịch biển truyền thống, kết nối tỉnh Ðồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương ven biển phía Nam. Mỗi dịp lễ, Tết và cuối tuần, lưu lượng phương tiện trên tuyến tăng đột biến, tạo sức ép lớn lên hạ tầng vốn đã quá tải.

Cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Ngã ba Thái Lan (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) điều tiết giao thông trên quốc lộ 51. Ảnh: Lê Duy
Cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Ngã ba Thái Lan (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) điều tiết giao thông trên quốc lộ 51. Ảnh: Lê Duy

Trước thực trạng đó, các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đã chủ động xây dựng nhiều phương án điều tiết, phối hợp đồng bộ nhằm kiểm soát ùn tắc, bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách lưu thông trên quốc lộ 51.

Áp lực thường trực trên quốc lộ 51

Với vai trò là trục giao thông huyết mạch của vùng Đông Nam Bộ, quốc lộ 51 không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại giữa các địa phương mà còn gánh lưu lượng lớn xe vận tải hàng hóa từ các khu công nghiệp, cảng biển. Những năm gần đây, tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân cùng với sự phát triển nhanh của các khu đô thị khiến mật độ lưu thông trên tuyến luôn ở mức cao, vượt xa thiết kế ban đầu.

Vào các dịp lễ, Tết, áp lực giao thông càng gia tăng rõ rệt. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ngày 11-2, thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ, dòng xe từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đổ về hướng biển Vũng Tàu tăng đột biến. Tại nhiều nút giao đông dân cư trên quốc lộ 51, phương tiện xếp hàng kéo dài, di chuyển chậm trong nhiều giờ. Chỉ cần một va chạm nhẹ hoặc phương tiện gặp sự cố cũng đủ khiến dòng xe phía sau ùn ứ cục bộ, tạo tâm lý căng thẳng cho người điều khiển.

Đến ngày 22-2, khi người dân trở lại làm việc, áp lực dồn về hướng ngược lại. Trên quốc lộ 51, làn đường về Thành phố Hồ Chí Minh lại quá tải trong khung giờ cao điểm chiều tối. Một số phương tiện chuyển làn thiếu quan sát, dừng đỗ không đúng quy định càng làm tình hình ùn tắc giao thông phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Không riêng dịp Tết, các ngày cuối tuần, quốc lộ 51 cũng thường xuyên xuất hiện tình trạng di chuyển chậm. Hàng tuần, từ sáng sớm thứ Bảy, xe gia đình, xe khách du lịch và xe tải lưu thông dày đặc. Một số đoạn qua khu vực đông dân cư hoặc gần lối rẽ vào khu công nghiệp có thời điểm xe nối dài vài cây số, nhất là khi xảy ra sự cố bất ngờ.

Ông Phạm Văn Hòa (ở phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai) cho biết: Vào dịp cao điểm, thời gian di chuyển trên quốc lộ 51 có thể tăng lên đáng kể so với ngày thường. Việc phải dừng chờ lâu tại các nút giao nhiều phương tiện khiến hành khách mệt mỏi, tài xế chịu áp lực lớn trong việc giữ an toàn cho chuyến đi.

Bà Lê Thị Kim Loan (ở xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: Vào giờ cao điểm trong ngày hoặc lễ, Tết, cuối tuần, bà đều cẩn trọng khi băng qua đường hoặc chở trẻ nhỏ trên quốc lộ. Hạ tầng quốc lộ 51 hiện nay chưa đáp ứng kịp tốc độ gia tăng phương tiện, nếu không có biện pháp điều tiết hợp lý, nguy cơ ùn tắc và va chạm giao thông sẽ tiếp diễn.

Thực tế cho thấy, sự giao thoa giữa dòng xe du lịch và vận tải hàng hóa trên cùng một tuyến đường đã tạo ra áp lực lớn cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Quốc lộ 51 vì thế luôn nằm trong nhóm tuyến đường trọng điểm cần được theo dõi, điều hành sát sao, đặc biệt là trong các khung giờ và thời điểm nhạy cảm.

Đồng bộ giải pháp, chủ động điều tiết

Nhận diện rõ những thách thức, tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án chủ động kiểm soát tình hình giao thông trên quốc lộ 51. Sở Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh và đơn vị quản lý hạ tầng tổ chức rà soát toàn tuyến, tập trung vào các điểm thường xuyên phát sinh xung đột giao thông.

Công tác duy tu, bảo dưỡng mặt đường quốc lộ 51 được đẩy mạnh trước và trong các dịp cao điểm. Những vị trí xuống cấp được sửa chữa kịp thời nhằm hạn chế phương tiện hư hỏng giữa đường. Hệ thống biển báo, đèn tín hiệu được kiểm tra, điều chỉnh phù hợp với lưu lượng thực tế. Việc thu dọn vật tư, bảo đảm tầm nhìn thông thoáng tại các nút giao cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm túc.

Đại úy Huỳnh Trung Quân, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Ngã ba Thái Lan, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Trong các ngày cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường bố trí cán bộ, chiến sĩ tại những vị trí phức tạp. Việc điều tiết được triển khai linh hoạt theo từng thời điểm. Khi lưu lượng phương tiện tăng mạnh theo một hướng, lực lượng chức năng chủ động phân luồng từ xa, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu để giảm áp lực dồn ứ. Trường hợp xảy ra va chạm, tổ công tác nhanh chóng có mặt, hướng dẫn phương tiện di chuyển, không để hình thành điểm nghẽn kéo dài.

Song song với điều tiết trực tiếp, công tác tuyên truyền được chú trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông trên quốc lộ 51. Các doanh nghiệp vận tải được nhắc nhở tuân thủ quy định về đón trả khách, không dừng đậu trên phần đường chính. Người điều khiển phương tiện được khuyến cáo giữ khoảng cách an toàn, hạn chế chuyển làn đột ngột trong khu vực đông xe.

Về lâu dài, ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu phương án tổ chức lại giao thông tại các điểm giao cắt phức tạp, đề xuất bổ sung hạ tầng hỗ trợ nhằm chia sẻ lưu lượng cho quốc lộ 51. Sự phối hợp giữa các lực lượng từ quản lý hạ tầng đến tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 51 được duy trì thường xuyên, không chỉ trong dịp lễ, Tết mà cả vào cuối tuần và mùa du lịch cao điểm.

Anh Nguyễn Hoàng Nam, người thường xuyên di chuyển trên quốc lộ 51 bày tỏ sự đồng tình với các giải pháp đang triển khai. Theo anh Nam, sự hiện diện kịp thời của lực lượng điều tiết tại các nút giao nhiều phương tiện giúp dòng xe lưu thông trật tự hơn, người tham gia giao thông cũng ý thức chấp hành tốt hơn.

Kim Liễu - Lê Duy

Tin xem nhiều