Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chủ động đảm bảo an toàn cứu hộ mùa du lịch

Gia An
08:01, 26/02/2026

Tháng Giêng mở đầu mùa tham quan, lễ hội, cũng là thời điểm các điểm vui chơi tại Ðồng Nai đón lượng khách tăng cao. Do thời tiết nắng nóng, nhiều gia đình lựa chọn tìm về khu vực sông, hồ, suối để nghỉ ngơi, thư giãn. Trước thực tế đó, công tác bảo đảm an toàn cứu hộ được đặt lên hàng đầu nhằm phòng ngừa rủi ro, giúp người dân tận hưởng chuyến du xuân trọn vẹn.

Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh tập huấn công tác cứu nạn cho nhân viên tại Khu du lịch Sơn Tiên. Ảnh: Gia An
Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh tập huấn công tác cứu nạn cho nhân viên tại Khu du lịch Sơn Tiên. Ảnh: Gia An

Nhu cầu vui chơi gắn với sông nước tăng

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, không khí tại các khu du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh trở nên nhộn nhịp. Thời tiết hanh khô, nhiệt độ tăng nhanh vào buổi trưa khiến nhu cầu vui chơi gần nguồn nước mát gia tăng rõ rệt. Các gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn những điểm đến có cảnh quan tự nhiên, kết hợp dã ngoại và trải nghiệm ngoài trời.

Theo ghi nhận, phần lớn du khách tìm đến các khu vực sông, hồ để “giải nhiệt” và tổ chức sinh hoạt tập thể. Trẻ nhỏ nô đùa ven bờ, người lớn tham gia các trò chơi dưới nước. Tuy nhiên, địa hình tự nhiên thường tiềm ẩn yếu tố khó lường như: đá trơn, hố sâu hoặc dòng chảy thay đổi theo thời điểm xả nước, đòi hỏi sự quan sát cẩn trọng.

Chị Nguyễn Thị Lan (ngụ phường Biên Hòa) cho biết: Gia đình chị thường chọn điểm du lịch có lực lượng cứu hộ túc trực. “Tôi luôn hỏi rõ khu vực nào được phép xuống nước, khu vực nào hạn chế. Có nhân viên nhắc nhở thường xuyên thì phụ huynh cũng yên tâm hơn khi cho trẻ vui chơi” - chị Lan chia sẻ.

Anh Trần Văn Minh (ngụ xã Trị An) cho rằng: Ý thức cá nhân đóng vai trò quyết định. Ra hồ rộng thì phải mặc áo phao, dù biết bơi vẫn không được chủ quan, các điểm du lịch cần chú ý lắp thêm biển cảnh báo rõ ràng để ai cũng nhìn thấy.

Thực tế cho thấy, xu hướng du lịch tự túc ngày càng phổ biến. Nhiều nhóm bạn tự mang theo lều trại, thực phẩm và chọn vị trí ven sông, ven suối để nghỉ ngơi. Hoạt động này tạo không khí sôi động nhưng nếu thiếu sự hướng dẫn, nguy cơ phát sinh sự cố là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức cộng đồng, tuân thủ quy định của khu du lịch là yếu tố quan trọng.

Chủ động giải pháp, siết chặt quản lý

Trước áp lực gia tăng lượng khách, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã xây dựng phương án bảo đảm an toàn theo từng khu vực trọng điểm. Trọng tâm là kiểm tra điều kiện hoạt động tại các điểm có mặt nước, rà soát trang thiết bị cứu hộ và hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện quy trình xử lý tình huống khẩn cấp.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã tăng cường khảo sát, kiểm tra thực tế tại hồ và các khu vui chơi dưới nước. Nội dung làm việc tập trung vào việc bố trí phao cứu sinh, áo phao, dây cứu hộ ở vị trí dễ tiếp cận; đồng thời yêu cầu phân công nhân sự quan sát liên tục trong khung giờ cao điểm. Các điểm chưa đáp ứng yêu cầu được nhắc nhở, yêu cầu khắc phục ngay để bảo đảm an toàn cho du khách.

Song song đó, công tác tập huấn kỹ năng được triển khai định kỳ. Nhân viên tại khu du lịch được hướng dẫn phương pháp tiếp cận nạn nhân, kỹ thuật đưa người gặp nạn vào bờ an toàn và thực hành sơ cứu ban đầu. Việc rèn luyện thường xuyên giúp nâng cao phản xạ xử lý, giảm thiểu thời gian lúng túng khi xảy ra sự cố.

Bà TỐNG THANH NGUYÊN, Giám đốc khối vận hành Công ty cổ phần Thành phố Du lịch Sơn Tiên cho biết: Ðơn vị đã xây dựng quy trình giám sát nhiều lớp. Ngoài đội cứu hộ chuyên trách, hệ thống camera quan sát được lắp đặt tại các khu vực tập trung đông người. Nhân viên được phân ca trực rõ ràng, đặc biệt là khi lượng khách xuống vui chơi dưới nước tăng cao.

Thiếu tá Phùng Văn Hạnh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: Đơn vị không chỉ kiểm tra các cơ sở kinh doanh mà còn phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền trực tiếp tại các điểm du lịch trên sông nước và khu vực tự phát ven sông. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, du khách tuyệt đối không tắm ở nơi đã cắm biển cấm, không sử dụng phương tiện thủy khi chưa trang bị đầy đủ áo phao. Đặc biệt, cần quản lý chặt trẻ em dưới sự giám sát của người lớn.

Các địa phương cũng xây dựng phương án phối hợp giữa các lực lượng tại chỗ nhằm sẵn sàng hỗ trợ khi nhận tin báo. Sự kết nối thông tin nhanh chóng giúp rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường, hạn chế thiệt hại.

Tháng Giêng còn kéo dài với nhiều hoạt động lễ hội, dã ngoại. Khi nhu cầu vui chơi gắn với sông nước tiếp tục tăng, việc duy trì kiểm soát thường xuyên và nhắc nhở kịp thời sẽ góp phần giữ vững môi trường du lịch an toàn. Sự chủ động từ cơ quan chức năng, trách nhiệm của doanh nghiệp cùng ý thức của mỗi người dân sẽ góp phần để những chuyến du xuân tại Đồng Nai luôn trọn vẹn niềm vui.

Gia An

Tin xem nhiều