Hằng ngày, tôi thường hay đưa đón con đi học nên thường “mắt thấy, tai nghe” những câu nói thiếu chuẩn mực phát ra từ miệng học sinh từ bậc tiểu học đến THPT, thậm chí được sử dụng một cách vô tư, công khai như lời nói thường ngày.
Tại cổng trường, trên đường đi học về hoặc trong quán ăn uống, nhiều học sinh sẵn sàng văng tục, chửi thề khi trò chuyện với bạn bè, khi bực tức hoặc chỉ để “cho vui”. Đáng nói, không ít em xem đây là cách thể hiện cá tính, sự mạnh mẽ hay hòa nhập với bạn bè. Việc sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa dần trở thành thói quen, khiến các em không còn ý thức được mức độ phản cảm và tác động tiêu cực của hành vi này.
Nguyên nhân của thực trạng trên đến từ nhiều phía. Trước hết là ảnh hưởng từ môi trường sống và gia đình. Một số phụ huynh chưa thực sự gương mẫu trong lời ăn tiếng nói, hoặc thiếu quan tâm, nhắc nhở con kịp thời. Bên cạnh đó, tác động mạnh mẽ của mạng xã hội, phim ảnh, trò chơi trực tuyến với những ngôn từ thô tục, phản cảm nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ cũng góp phần làm lệch chuẩn ngôn ngữ của học sinh. Ở lứa tuổi đang hình thành nhân cách, các em dễ bắt chước và coi đó là điều bình thường.
Hậu quả của tình trạng này không chỉ làm xấu đi hình ảnh học sinh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường giáo dục. Ngôn ngữ thiếu chuẩn mực làm giảm sự tôn trọng giữa học sinh với nhau, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến mâu thuẫn, bạo lực học đường. Về lâu dài, thói quen nói tục, chửi thề sẽ tác động tiêu cực đến sự hình thành nhân cách và kỹ năng giao tiếp của các em khi bước vào đời.
Để khắc phục thực trạng trên, cần có sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội. Phụ huynh cần làm gương trong lời nói, quan tâm, uốn nắn con em từ những điều nhỏ nhất. Nhà trường cần tăng cường hơn nữa các chương trình giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, xây dựng môi trường học đường văn minh, thân thiện. Bên cạnh đó, việc quản lý nội dung trên không gian mạng, định hướng cho học sinh sử dụng mạng xã hội lành mạnh cũng hết sức cần thiết…
Ngôn ngữ thể hiện văn hóa và nhân cách của con người. Việc chấn chỉnh tình trạng học sinh nói tục, chửi thề không phải là trách nhiệm của riêng ai mà là nhiệm vụ chung nhằm góp phần xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, nhân văn cho thế hệ tương lai.
Lê Thành An (phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai)













Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin