Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những lưu ý khi chở trẻ tham gia giao thông

Kim Liễu
08:22, 11/12/2025

Trẻ bao nhiêu tuổi thì không được ngồi phía trước xe máy tham gia giao thông? Khi chở con bằng xe gắn máy hoặc ô tô thì phải đảm bảo các điều kiện về an toàn nào?… Tất cả đều đã được pháp luật quy định cụ thể.

Theo quy định pháp luật hiện hành, chỉ trẻ dưới 6 tuổi mới được ngồi phía trước người điều khiển xe máy. Trong ảnh: Phụ huynh chở trẻ trên đường Võ Thị Sáu (phường Trấn Biên). Ảnh: Kim Liễu
Theo quy định pháp luật hiện hành, chỉ trẻ dưới 6 tuổi mới được ngồi phía trước người điều khiển xe máy. Trong ảnh: Phụ huynh chở trẻ trên đường Võ Thị Sáu (phường Trấn Biên). Ảnh: Kim Liễu

Phụ huynh cần chủ động tìm hiểu, chấp hành nghiêm túc và trang bị đầy đủ biện pháp an toàn khi chở trẻ tham gia giao thông. Việc tuân thủ đúng quy định không chỉ giúp tránh các mức phạt nặng mà quan trọng hơn là bảo vệ an toàn cho con trẻ trên mỗi hành trình.

Trẻ nhỏ ngồi xe máy sai vị trí có thể bị phạt tới 14 triệu đồng

Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, do đó việc tuân thủ đúng quy định và trang bị đầy đủ biện pháp bảo vệ là điều hết sức cần thiết để đảm bảo an toàn trên mọi hành trình. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, ban hành ngày
26-12-2024 và đã có hiệu lực thực thi từ ngày 1-1-2025 có quy định về việc chở trẻ em trên xe máy.

Trong nhóm quy định được nhiều phụ huynh quan tâm, đáng chú ý nhất là quy định về vị trí ngồi của trẻ trên xe máy. Theo luật sư Phạm Văn Nghĩa (Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai), cơ quan chức năng đã xác định độ tuổi trẻ được phép ngồi phía trước người điều khiển nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình lưu thông. Cụ thể: trẻ dưới 6 tuổi mới được phép ngồi phía trước người điều khiển xe máy. Trẻ từ 6 tuổi trở lên không được ngồi ở vị trí này. Hành vi vi phạm sẽ bị phạt từ 8-10 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 10-12 tháng; trường hợp gây tai nạn mức phạt tăng lên 10-14 triệu đồng kèm trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Dù quy định nêu trên đã có hiệu lực thi hành, nhưng thực tế không khó bắt gặp những trường hợp vi phạm do không nắm luật. Một phụ huynh đón con tại một trường tiểu học ở phường Trấn Biên chia sẻ: “Mỗi lần đưa đón con đi học, tôi đều để bé đứng phía trước xe máy cho tiện, nay biết theo quy định việc làm này là sai, có thể bị phạt và trừ điểm giấy phép lái xe. Tuy nhiên, tôi thấy còn nhiều phụ huynh vẫn để trẻ nhỏ ngồi sau xe một mình, không có điểm tựa, rất nguy hiểm khi phanh gấp hoặc chạy qua đoạn đường xấu”.

Về vấn đề này, luật sư Phạm Văn Nghĩa cho biết: Tại khoản 7, Điều 5 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định, khi chở trẻ dưới 6 tuổi bằng xe máy, người điều khiển phải sử dụng dây đai an toàn, ghế dành cho trẻ em hoặc có người lớn ngồi cùng phía sau để giữ trẻ. Xe máy được chở 2 người trong một số trường hợp ngoại lệ như: trẻ em dưới 12 tuổi, người bệnh đi cấp cứu, người già yếu, người khuyết tật, áp giải người vi phạm pháp luật. Như vậy, phụ huynh có thể chở 1 trẻ dưới 6 tuổi và 1 người lớn phía sau, hoặc 1 trẻ từ 6-12 tuổi và 1 người lớn nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ. Ngoài ra, cả trẻ em và người lớn đều phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, cài quai đúng quy cách.

“Quy định siết lại vị trí ngồi của trẻ em trên xe máy là cần thiết vì trẻ lớn hơn 6 tuổi đã có thể ngồi sau an toàn hơn. Đây cũng là cách để giảm thiểu rủi ro nếu xảy ra va chạm giao thông”.

Luật sư PHẠM VĂN NGHĨA, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai

Gắn thiết bị an toàn cho trẻ trên ô tô

Không chỉ xe máy, các quy định về đảm bảo an toàn cho trẻ trên ô tô mới đây cũng được điều chỉnh theo hướng phù hợp với tình hình thực tế, dự kiến áp dụng từ năm 2026. Ở nhóm quy định liên quan đến ô tô, một thay đổi đáng chú ý là việc siết chặt vị trí ngồi đối với trẻ trong khoang lái. Cơ quan chức năng đặt ra giới hạn về độ tuổi và chiều cao nhằm tránh tình trạng trẻ ngồi quá gần người điều khiển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Vừa qua Bộ Tư pháp đã công bố tài liệu rà soát dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Dự luật được Quốc hội xem xét theo quy trình rút gọn tại Kỳ họp thứ 10.

Trong đó, quy định về chở trẻ trên xe ô tô (Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ) được các đại biểu Quốc hội thảo luận khá sôi nổi. Tại khoản 3, Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: “Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế. Người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em”. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Theo quy định này thì tới đây khi chở trẻ bằng ô tô bắt buộc phải trang bị thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Sáng 10-12, với 425/433 đại biểu tán thành, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Theo đó, luật mới được thông qua quy định: Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế. Người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Như vậy, so với luật cũ, luật mới đã loại trừ xe kinh doanh vận tải hành khách không phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tiễn giao thông ở Việt Nam. Dù được miễn trừ, các doanh nghiệp vận tải vẫn được khuyến nghị bố trí chỗ ngồi phù hợp cho trẻ em và nhắc hành khách thắt dây an toàn trong suốt hành trình.                   

Kim Liễu

Tin xem nhiều