Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thi công các tuyến giao thông trọng điểm mùa mưa: An toàn là trên hết

Đông Hồ - Quang Minh
09:00, 08/07/2025

Hiện nay, trên nhiều tuyến đường bộ, đường thủy trọng yếu của tỉnh Đồng Nai đang triển khai các hoạt động duy tu, nâng cấp, sửa chữa, mở rộng... nhằm cải thiện hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, khi các công trình này diễn ra trong cao điểm mùa mưa, thách thức về việc đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) cho người dân trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Bờ sông Cái đoạn qua phường Trấn Biên đang được thi công bờ kè. Ảnh: Đ.Hồ
Bờ sông Cái đoạn qua phường Trấn Biên đang được thi công bờ kè. Ảnh: Đ.Hồ

Khó khăn khi vừa khai thác, vừa thi công

Đồng Nai đang có hàng loạt công trình thi công trên các tuyến giao thông chính như: sửa chữa cầu, đường; triển khai dự án chống ngập; ngầm hóa hạ tầng viễn thông; thi công kè sông… Các công trình này đều nằm trên tuyến giao thông đang khai thác với đặc điểm liên tục có người và phương tiện di chuyển qua lại hàng ngày nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ ùn tắc giao thông.

Điển hình như công trình mở rộng đường Nguyễn Tri Phương (phường Biên Hòa); thi công chống ngập trên đường Châu Văn Lồng (phường Long Hưng); thi công, sửa chữa đường tỉnh 769 (xã Nhơn Trạch); duy tu cầu Long Thành (trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây qua tỉnh Đồng Nai); duy tu quốc lộ 14 (phường Bình Phước và phường Đồng Xoài)… Tại các khu vực này, đơn vị thi công phải rào chắn làm thu hẹp mặt đường, đặt biển báo giảm tốc độ… khiến các đoạn đường thường xuyên bị ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm mỗi ngày.

Ngoài ra, trong mùa mưa hiện nay, việc di chuyển ngang các công trình này còn gặp khó khăn khi nguy cơ đất cát (từ công trường) tràn ra đường, gây trơn trượt và ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân. Ngoài ra, “áp lực” từ các phương tiện lớn di chuyển mỗi ngày qua các đoạn đường đang thi công nói trên cũng khiến đơn vị thi công và người đi xe máy gặp không ít lo lắng.

Anh Nguyễn Thành Đông (ngụ xã Nhơn Trạch) đề nghị, các đơn vị quản lý, thi công trên tuyến giao thông phải có những giải pháp cấp bách và hiệu quả để vừa đẩy nhanh tiến độ công trình, vừa đảm bảo an toàn tối đa cho người và phương tiện. Đặc biệt, hạn chế nguy cơ sự cố, tai nạn xảy ra trong và ngoài khu vực công trường trong mùa mưa hiện nay.

Tháng 5-2025, Bộ Xây dựng ban hành công điện yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát công tác đảm bảo an toàn tại các công trình xây dựng. Đặc biệt, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cho thiết bị, máy móc, phương tiện thi công; trong đó lưu ý đến các công trình được xây dựng tại các khu vực có địa hình đồi núi, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở cao để kịp thời chỉ đạo khắc phục, đảm bảo an toàn cho người và công trình.

Đảm bảo an toàn khi thi công mùa mưa

Việc sửa chữa các tuyến giao thông huyết mạch của Đồng Nai, đặc biệt là các tuyến kết nối trong và ngoài tỉnh, trong mùa mưa và cao điểm du lịch hiện nay có ý nghĩa quan trọng. Những nỗ lực này hướng tới việc đảm bảo an toàn, hạn chế xảy ra tai nạn giao thông, duy trì sự thông suốt của mạng lưới giao thông, phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Để khắc phục những tồn tại và đảm bảo ATGT tại các khu vực thi công, sửa chữa, các cơ quan chức năng và đơn vị thi công đã và đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ. Nhất là nâng cao trách nhiệm của đơn vị thi công cũng như phối hợp điều tiết, hướng dẫn giao thông của các lực lượng chức năng.

Đường Nguyễn Tri Phương qua phường Biên Hòa đang được thi công mở rộng.
Đường Nguyễn Tri Phương qua phường Biên Hòa đang được thi công mở rộng.

Sở Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị thi công phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp ATGT đã được phê duyệt. Trong đó, chú ý bố trí người trực gác, hướng dẫn và điều tiết giao thông liên tục trong suốt thời gian thi công nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện lưu thông.

Văn phòng Quản lý đường bộ IV.2 (Khu Quản lý đường bộ IV, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng) đã chỉ đạo các nhà thầu, nhà đầu tư BOT khẩn trương duy tu, bảo dưỡng các đoạn đường hư hỏng nặng trên quốc lộ 14. Như vừa qua, Công ty CP Xây dựng 676 đã tranh thủ thời tiết nắng ráo để cào bốc lớp bê tông nhựa bị bong tróc, sụt lún và hoàn thành sửa chữa trong tháng 6-2025, đảm bảo an toàn cho các phương tiện. Các đoạn còn lại thuộc dự án sửa chữa này cũng đang được chuẩn bị thi công.

Chỉ huy trưởng thi công sửa chữa đường Phú Riềng Đỏ (phường Bình Phước) Nguyễn Thành Trung cho biết, đơn vị thực hiện theo phương pháp cuốn chiếu, làm tới đâu gọn tới đó, đảm bảo vệ sinh công trường sau khi cắt, cào bốc và thảm bê tông nhựa nóng. Đồng thời, đơn vị thi công đặc biệt chú ý dọn dẹp vệ sinh công trường, đảm bảo ATGT và bố trí nhân lực trực trong các ngày nghỉ lễ để xử lý kịp thời các sự cố.

Đông Hồ - Quang Minh

Tin xem nhiều