Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chế tài mạnh để ngăn các vụ tai nạn do tài xế sử dụng rượu, bia

Kim Liễu
08:19, 23/07/2025

Từ đầu năm 2025 đến nay, tại một số tỉnh, thành trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng do người lái xe có sử dụng rượu, bia gây ra. Các vụ TNGT này không xảy ra ở Đồng Nai nhưng có thể xem đây là bài học cảnh tỉnh, nhắc nhở người điều khiển phương tiện tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia.

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn người lái xe trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Bình Lộc. Ảnh: Đăng Tùng

Mới nhất là vụ TNGT liên hoàn giữa 8 phương tiện trên đường Nguyễn Trác (phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội) vào ngày 16-7, khiến 1 người chết, 3 người bị thương. Nguyên nhân do tài xế sau khi uống rượu cùng bạn bè đã lái ô tô, trên đường về đã ngủ gật và gây tai nạn. Dư luận đề nghị cơ quan chức năng xử lý vụ việc thật nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Nhiều vụ tai nạn đau lòng

Theo Công an Thành phố Hà Nội, khoảng 20h ngày 16-7, ông L.M.G.  (ngụ Thành phố Hà Nội) lái xe ô tô mang biển số 30K-730… trên đường Nguyễn Trác, hướng đi khu đô thị Đô Nghĩa đã ngủ gật và tông vào một xe máy lưu thông cùng chiều phía trước. Sau va chạm, ông L.M.G.  hoảng loạn nên đạp nhầm vào chân ga làm xe ô tô tăng tốc lao về phía trước, rồi tiếp tục đâm vào 4 xe máy đang di chuyển và 2 xe ô tô đang đậu.

Vụ tai nạn nói trên khiến anh V. đi xe máy tử vong tại chỗ. Chị G. điều khiển xe máy (chở theo 2 con) bị gãy chân và 2 con chị G., cụ thể: bé 6 tuổi bị xây xát, bé 3 tuổi bị chấn thương sọ não. Qua kiểm tra, cảnh sát giao thông xác định, ông L.M.G. vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, lên tới 0,861mg/lít khí thở. Ngay sau đó, ông L.M.G. đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Tương tự, vụ TNGT xảy ra vào 21h ngày 26-6 do tài xế H.S.P. trong tình trạng say xỉn (nồng độ cồn ở mức 0,435mg/lít khí thở) đã lái ô tô 4 chỗ trên đường Bình Than (tỉnh Bắc Ninh), bất ngờ tông vào xe máy đi cùng chiều, kéo lê hơn 5m; rồi tiếp tục lao lên phía trước, đâm 9 xe máy, xe đạp điện và chỉ dừng lại khi va vào cột điện và xe bán tải. Hậu quả vụ TNGT làm 2 người bị thương phải đưa đi cấp cứu; 9 phương tiện hư hỏng nặng, ô tô 4 chỗ vỡ nát phần đầu, bung túi khí.

Thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 6 tháng đầu năm 2025, cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 1,6 triệu trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, có hơn 310 ngàn trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 16,46% so với các hành vi vi phạm khác). Riêng tại Đồng Nai, từ ngày 10 đến hết ngày 16-7, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 148 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (tăng 67 trường hợp vi phạm nồng độ cồn so với tuần trước); tạm giữ 122 phương tiện, xử phạt 784 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 34 trường hợp.

Dư luận đề nghị xử lý nghiêm

Mặc dù lực lượng chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp để tuyên truyền, kiểm tra và xử lý các trường hợp tài xế đã sử dụng rượu, bia vẫn lái xe, nhưng vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông cố tình vi phạm dẫn đến hậu quả đau lòng.

Thông tin về các vụ TNGT do người điều khiển xe sử dụng rượu, bia gây ra rất được dư luận quan tâm, đặc biệt là trên các diễn đàn mạng xã hội. Bên cạnh ý kiến phẫn nộ trước hành vi lái xe sau khi sử dụng rượu, bia của các tài xế trong các vụ tai nạn nêu trên, nhiều ý kiến còn nhắn nhủ tới các tài xế phải chấp hành tốt các quy định của pháp luật về giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Tài khoản Facebook LK Audio chia sẻ: "Thật đau lòng, xin chia buồn với gia đình nạn nhân. Đây là bài học đắt giá cho các tài xế còn uống bia, rượu tham gia giao thông gây hậu quả nghiêm trọng". Tài khoản Facebook Nguyễn Quốc Thanh thẳng thắn chỉ trích: "Đã say rượu, bia rồi mà còn cố, giờ thì khổ cả đôi bên và nhiều người. Tội cho người vô tội".

Trước những vụ tai nạn do “ma men” gây ra, như vụ tông xe liên hoàn ở Hà Nội gần đây, không chỉ làm tổn thương gia đình nạn nhân, mà còn đặt ra câu hỏi về việc thiếu ý thức của một bộ phận tài xế.

“Ý thức quá kém, coi thường pháp luật và tính mạng người khác” - tài khoản Facebook XYZ viết.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến lưu ý các bác tài “đã uống rượu bia thì nên đi xe dịch vụ cho an toàn". Tài khoản Facebook Quang Trung đề nghị: "Tăng mức phạt, chỉ cần vi phạm nồng độ cồn mà cố ý lái xe là xử phạt tù từ 1-12 tháng, tùy mức độ vi phạm. Đừng để họ tông chết người mới xử lý hình sự".

Kim Liễu

Tin xem nhiều