Lực lượng chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, thu giữ hơn 1,1 ngàn thùng thuốc thành phẩm và nguyên liệu dùng để điều trị bệnh xương khớp, trĩ, phong ngứa. Trước đó, nhiều vụ sản xuất, buôn bán hàng hóa là thuốc giả đã được các cơ quan chức năng ở một số địa phương trên cả nước phát hiện, triệt phá. Điều này khiến nhiều người dân rất lo ngại, hoang mang.
Đáng lưu ý, hiện nay, tình trạng quảng cáo, buôn bán thuốc trên các nền tảng số như: Facebook, TikTok, Zalo… chưa được quản lý chặt chẽ. Nhiều đối tượng thuê người nổi tiếng để quảng cáo nhằm tạo lòng tin từ phía người tiêu dùng. Người dân khi thấy người nổi tiếng quảng cáo cũng tin tưởng và mua sử dụng mà không tìm hiểu kỹ về loại thuốc mà mình sử dụng.
Các đối tượng lừa đảo cũng thường xuyên livestream, quảng cáo các sản phẩm thuốc là hàng xách tay, hàng ngoại nhập để đánh vào tâm lý “sính ngoại” của một bộ phận người tiêu dùng.
Thuốc giả có tác hại rất lớn đối với sức khỏe của người sử dụng. Dùng thuốc giả không chữa được bệnh, mà còn âm thầm gây ảnh hưởng đến các bộ phận khác trong cơ thể, đặc biệt là gan, thận…
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2025 quy định người sản xuất, buôn bán hàng giả có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù lên đến chung thân và phạt tiền từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng, thậm chí có thể bị tịch thu tài sản, cấm hành nghề, tùy mức độ vi phạm. Để đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho người dân, thiết nghĩ cần có thêm nhiều hình thức xử phạt mạnh tay hơn nữa để xử lý triệt để các hành vi vi phạm này.
Huy Hoàng




![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin