Thời điểm kết thúc năm học cũng là lúc các bậc phụ huynh rộn ràng chia sẻ niềm vui khi con em đạt thành tích học tập tốt. Không khó để bắt gặp những bài đăng khoe giấy khen, bảng điểm với đầy đủ họ tên, lớp học, trường học… trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đằng sau niềm vui ấy là những rủi ro tiềm ẩn mà nhiều người chưa lường hết.
![]() |
| Phụ huynh không nên đăng tải hình ảnh giấy khen con mình lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình |
Theo chị L. (ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa) chia sẻ, cách đây hơn một tuần, sau khi con trai học lớp 5 đạt học sinh giỏi dịp cuối năm học, chị đã đăng lên Facebook cá nhân hình ảnh giấy khen kèm lời chúc mừng. “Tôi chỉ nghĩ đơn giản là chia sẻ niềm vui với bạn bè, người thân. Nhưng tôi không ngờ việc đó lại vô tình trở thành cái cớ để kẻ gian tiếp cận thông tin gia đình tôi” - chị L. kể.
Chỉ vài ngày sau, chị L. nhận cuộc gọi từ một số máy lạ, một người đàn ông tự xưng là giáo viên thông báo con trai chị vừa bị tai nạn sau khi dự liên hoan ở lớp về, đang cần chuyển gấp lên bệnh viện tuyến trên và phải tạm ứng viện phí 20 triệu đồng.
“Điều khiến tôi bất ngờ là họ biết rõ tên trường, lớp và cả tên tôi (phụ huynh của bé). Nhưng vì thấy câu chuyện diễn ra quá nhanh và có phần bất thường, tôi đã xin phép gọi lại cho cô giáo chủ nhiệm để xác minh nên không bị lừa” - chị L. nói.
Theo Công an tỉnh, việc phụ huynh đăng tải công khai các thông tin cá nhân của con em như: họ tên, trường lớp, thành tích học tập có thể vô tình tạo cơ hội cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng. Với công nghệ ngày càng tinh vi, chỉ từ một vài thông tin đơn lẻ, đối tượng có thể dựng lên những kịch bản lừa đảo thuyết phục. Đã có trường hợp phụ huynh nhận được cuộc gọi giả danh giáo viên hoặc nhà trường yêu cầu chuyển tiền gấp để xử lý “sự cố” liên quan đến con em, khiến nhiều gia đình bị “sập bẫy” lừa.
Ngoài ra, trẻ em là đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt trong môi trường mạng. Việc khoe thành tích học tập tưởng chừng vô hại lại vô tình xâm phạm quyền riêng tư của trẻ, nhất là khi thông tin đó bị sử dụng vào mục đích xấu. Không chỉ bị kẻ gian lợi dụng, trẻ còn có thể bị áp lực tâm lý khi trở thành tâm điểm chú ý, so sánh hoặc thậm chí bị bắt nạt trên mạng.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, cân nhắc kỹ trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào lên mạng xã hội, nhất là thông tin liên quan đến trẻ em. Thay vì công khai toàn bộ bảng điểm hay giấy khen, phụ huynh có thể chọn cách chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa, vừa giữ được niềm vui gia đình, vừa đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Trần Phát




![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin