Mới đây, một con chó thả rông mắc bệnh dại đã cắn 6 người tại xã Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ), khiến nhiều người không khỏi lo lắng vì tình trạng chó thả rông diễn ra phổ biến nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ.
![]() |
| Rất dễ bắt gặp tình trạng chó thả rông trong khu dân cư phường Thống Nhất (thành phố Biên Hòa). Ảnh: K.Liễu |
Bình luận dưới thông tin: “Con chó cắn 6 người ở huyện Cẩm Mỹ dương tính với virus bệnh dại” được trích dẫn trên Facebook Báo Đồng Nai ngày 31-5, nhiều bạn đọc (BĐ) không chỉ bày tỏ sự bất an trước tình trạng chó thả rông, mà còn đề xuất cơ quan chức năng cần có giải pháp hiệu quả hơn trong quản lý, xử lý chó thả rông.
Mối nguy hiểm tiềm ẩn
Theo điều tra dịch tễ của các cơ quan chức năng huyện Cẩm Mỹ, sự việc trên xảy ra vào ngày 29-5, con chó nói trên (không rõ chủ nuôi) khi chạy rông ngoài đường đã cắn 6 người ở xã Sông Ray và cắn nhau với 2 con chó khác của một nhà dân trên địa bàn. Con chó sau đó đã bị người dân bao vây đánh chết, nhân viên thú y xã Sông Ray đã lấy mẫu đi thực hiện xét nghiệm với virus bệnh dại và tiêu hủy con chó. Hiện những người bị con chó dại cắn đang tiếp tục tiêm vaccine phòng bệnh dại theo phác đồ và hướng dẫn của nhân viên y tế.
Bình luận dưới bài viết về thông tin trên, tài khoản Facebook Cậu Ba Tóc Tém viết: “Đây là thực trạng chung của nhiều hộ nuôi hiện nay: chó không rọ mõm, không xích, không tiêm phòng - tất cả đều là những quả bom nổ chậm trong khu dân cư”.
Tương tự, nhiều BĐ cho biết, đã từng bị chó thả rông đuổi theo khi tham gia giao thông và tình trạng chó cắn người đi đường như vụ việc ở xã Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ) có thể lặp lại nếu không có biện pháp ngăn chặn sớm. Từng bị chó thả rông cắn, tài khoản Facebook Tiên Lê chia sẻ: “Mùa nóng chó dễ điên lắm, đợt trước nó táp tui á”.
Thậm chí, có BĐ đặt vấn đề trách nhiệm của chủ nuôi khi để chó thả rông gây hậu quả nghiêm trọng. Tài khoản Facebook Vân Nguyên cho rằng: “Chó vậy mà để cắn 6 người, không thể chấp nhận được”. Đây không chỉ là một lời góp ý, mà còn thể hiện mong muốn được sống trong môi trường an toàn, nơi mỗi người nuôi thú cưng đều có trách nhiệm với cộng đồng.
Không ít người cảm thấy việc xử lý tình trạng chó thả rông hiện nay chỉ mang tính hình thức, không bền vững.
Tài khoản Facebook Anh Vinh Tô viết: “Biết chừng nào Nhà nước mới quan tâm về người dân nuôi chó. Cứ ra quân bắt 1-2 ngày là thôi”. Tài khoản Facebook Song Kim viết: “Chó mèo là vật nuôi thân thiết, nhưng việc nuôi và quản lý không đúng cách lại biến chúng thành mối nguy hiểm tiềm ẩn. Cơ quan chức năng cần có những giải pháp đồng bộ, nghiêm khắc và lâu dài để xử lý tình trạng chó thả rông, đảm bảo an toàn cho cộng đồng”.
Tài khoản Facebook Than Bùi đề xuất: “Cần truy tố người thả chó gây hậu quả nghiêm trọng để răn đe, người dân chúng tôi thấy bất an với chó thả rông quá”.
Cần giải pháp hiệu quả hơn
Trước thực trạng chó thả rông còn phổ biến, giải pháp được người dân kiến nghị chính quyền địa phương là nên áp dụng những biện pháp mạnh tay và quyết liệt hơn.
Trước hết, cần tăng cường kiểm tra và xử phạt nghiêm các trường hợp nuôi chó nhưng không rọ mõm, không xích, không tiêm phòng hoặc thả rông nơi công cộng. Việc xử lý không chỉ dừng ở mức nhắc nhở hay phạt hành chính mà nên cân nhắc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những chủ nuôi để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, nhằm răn đe và nâng cao ý thức cộng đồng.
Song song đó, các cơ quan chức năng cần nhân rộng mô hình bắt chó thả rông, công khai lịch trình và thực hiện một cách nghiêm túc, thay vì chỉ làm theo phong trào hoặc sau khi sự việc đã xảy ra.
Để xử lý tình trạng chó thả rông, thành phố Biên Hòa đang triển khai thí điểm mô hình bắt chó thả rông tại phường Trảng Dài; đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính vì thả rông chó, không rọ mõm. Mô hình này đã nhận được sự đồng tình của dư luận trong tỉnh, nhất là trên các diễn đàn mạng xã hội.
Tài khoản Facebook Lưu Bùi viết: “Mong sao việc này được thực hiện ở nhiều địa phương trong tỉnh! Có như vậy mới có môi trường sạch sẽ cũng như an toàn tính mạng cho người khác, không sợ bị chó dại cắn truyền bệnh”.
Đối với trường hợp không thực hiện quy định tiêm phòng bệnh dại định kỳ, không đeo rọ mõm cho chó khi đi đường cần xử lý nghiêm. “Cần phạt nặng chủ nuôi về việc thả rông chó” - tài khoản Facebook Nguyễn Nam đề xuất.
Nhiều ý kiến BĐ đề xuất bên cạnh việc yêu cầu người nuôi chấp hành tốt các quy định, cơ quan chức năng cần hướng dẫn người dân ghi chép, theo dõi sức khỏe vật nuôi rõ ràng, có cơ chế giám sát hiệu quả. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều người lao động bị chó cắn nhưng không đủ điều kiện kinh tế để theo hết phác đồ tiêm phòng, cần xem xét triển khai các chính sách hỗ trợ chi phí tiêm phòng bệnh dại cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Giải pháp này góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh nguy hiểm từ động vật sang người.
Kim Liễu




![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin