Việc tháo dỡ toàn bộ đoạn tường rào dài và cổng ra vào phía trước Trung tâm Sự kiện và đối ngoại tỉnh (tiếp giáp với đường Nguyễn Ái Quốc) đối với người dân thành phố Biên Hòa thực sự là tin vui. Người dân mong chờ công viên Quảng trường tỉnh sau khi được chỉnh trang sẽ tạo điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan tại khu vực.
![]() |
| Các công nhân khẩn trương tháo dỡ hàng rào nhằm tạo không gian công cộng phục vụ người dân đến vui chơi, giải trí và các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: CTV |
Việc dỡ bỏ hàng rào kiên cố sẽ tạo không gian mở, giúp khu vực trở nên thông thoáng, hiện đại, tạo cảm giác gần gũi, thân thiện hơn. Với người dân Biên Hòa, khu Trung tâm Sự kiện và đối ngoại tỉnh được gọi là Công viên Quảng trường tỉnh. Nơi đây không chỉ đơn thuần là không gian xanh công cộng, nơi người dân thư giãn, đi dạo sau những giờ làm việc mệt mỏi. Khu vực này còn là nơi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh…
Bỏ rào chắn xung quanh khu vực sẽ góp phần nâng cao giá trị cảnh quan đô thị, tạo điểm nhấn văn hóa; có thể thúc đẩy các hoạt động cộng đồng, giúp người dân giao lưu, tương tác, gắn kết hơn.
| Có thể tổ chức giao thông ngầm hoặc cầu vượt bộ hành để người đi bộ qua đường được thuận tiện và an toàn, nâng cao giá trị tổng thể khu vực về không gian và giao thông, bãi xe. Biến khu vực này trở nên quyến rũ hơn, mang hình ảnh riêng hay bản sắc của Biên Hòa khi kết hợp giải pháp kiến trúc, chiếu sáng, màu sắc và chất liệu gốm Biên Hòa... |
Để đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực, sau khi dỡ bỏ hàng rào kiên cố, có thể thực hiện các giải pháp giám sát bằng việc lắp đặt hệ thống camera AI tại một số vị trí; bố trí lực lượng bảo vệ… Việc này vừa giúp duy trì trật tự mà vẫn giữ được tính mở và dễ tiếp cận, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố thân thiện, đáng sống hơn.
Việc quy hoạch không gian bên trong công viên Quảng trường tỉnh ngoài kết nối liền mạch các tuyến đường giao thông phía sau Trung tâm Sự kiện và đối ngoại tỉnh kết hợp bãi đậu xe ô tô, xe máy; bổ sung các tiện ích và công trình kiến trúc nhỏ như: ghế ngồi, nhà vệ sinh công cộng, chòi nghỉ chân, khu vui chơi cho thiếu nhi, khu thể dục thể thao ngoài trời… sẽ rất thuận tiện cho người dân khi đến đây.
Đặc biệt là công viên Quảng trường tỉnh cần hạn chế việc trục giao thông cắt ngang nhà Trung tâm Sự kiện và đối ngoại tỉnh như hiện nay. Đồng thời nên mở rộng không gian công viên Quảng trường ra phía đường vào cổng 1 (giải tỏa nhà dân khu vực này). Từ đó tăng hướng tiếp cận và không gian mở cho công viên Quảng trường trung tâm.
Cơ quan chức năng cần nghiên cứu, tìm những giải pháp nhằm thu hút, tạo điểm nhấn cho công viên Quảng trường tỉnh và toàn bộ khu vực. Theo đó, cải tạo kiến trúc cảnh quan, thiết kế công viên trước Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức, Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo được thoáng hơn. Quan tâm việc điều chỉnh trục chính giao thông khu Trung tâm Sự kiện và đối ngoại tỉnh sao cho phù hợp với quy hoạch mới (quy hoạch trục giao thông nối cầu Thống Nhất) bằng cách cải tạo các công trình hiện hữu, bổ sung nút giao thông để điều tiết các phương tiện tại đây…
Khương Nguyễn Đức Chương
(Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Đồng Nai)





![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin