Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nắng nóng còn diễn ra trong bao lâu?

Kim Liễu
09:00, 18/04/2025

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, từ tháng 5 đến tháng 10-2025, tại Đồng Nai sẽ xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: nắng nóng, mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sinh hoạt, sức khỏe cộng đồng.

Dự báo mưa trái mùa sẽ giảm, nắng nóng xuất hiện trở lại trên địa bàn tỉnh từ ngày 18 đến 22-4. Trong ảnh: Người dân di chuyển trên đường Võ Thị Sáu (thành phố Biên Hòa). Ảnh: K.Liễu

Còn nhiều đợt nắng nóng

Thời tiết Đồng Nai những ngày qua nắng nóng ngay từ sáng sớm. Nhiệt độ buổi sáng luôn dao động từ 29-300C và chạm ngưỡng 35-360C vào khoảng 12-14h.
Nắng nóng đang có xu hướng gia tăng cường độ trên địa bàn tỉnh. Nhiệt độ cao nhất tại các trạm như sau: Tà Lài 35,5oC, Trị An 35,20C, Long Khánh 34,80C và Biên Hòa 36,70C. Độ ẩm không khí thấp nhất 41%, đo được tại Trạm Biên Hòa.

Từ ngày 14 đến ngày 17-4, thời tiết trong tỉnh chịu ảnh hưởng bởi rìa xa phía Nam áp cao lạnh lục địa, rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng dần lên phía Bắc. Nhiễu động gió Đông trên cao ảnh hưởng yếu đến thời tiết khu vực nên thời tiết mây thay đổi ngày nắng, có nơi nắng nóng, vài nơi có mưa vừa đến mưa to. Thời tiết ngày 18-4 mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, nắng nóng có xu hướng gia tăng.

Từ ngày 22-4 trở đi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong cơn dông đề phòng khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

“Rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây tiếp tục phát triển mở rộng về phía Đông. Từ đêm 22-4, rãnh áp thấp này bị nén và đẩy xuống phía Nam đầy dần lên. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, có xu hướng lấn về phía Tây, sau ổn định và suy yếu dần. Do đó, thời tiết tại Đồng Nai trong 2 đến 8 ngày tới sẽ có nắng nóng, một số ngày có mưa trái mùa. Người dân cần chủ động đề phòng cháy nổ cũng như dông, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh” - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai Nguyễn Phước Huy giải thích.

Ông Nguyễn Phước Huy cho biết thêm, nắng nóng và nắng nóng diện rộng sẽ còn kéo dài cho đến tháng 5 và sang tháng 6-2024 vẫn sẽ có những ngày nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên đến 380C trong những ngày còn lại của mùa nắng nóng năm 2025.

Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai dự báo, trong tháng 7-2025, khả năng xuất hiện 3-4 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên biển Đông ảnh hưởng tới nước ta và có thể đổ bộ vào đất liền.

Mùa mưa tại Đồng Nai sẽ bắt đầu từ cuối tháng 4

Theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, mùa mưa năm 2025 tại Đồng Nai sẽ bắt đầu từ cuối tháng 4 đến tháng 10-2025. Bước vào mùa mưa nên nắng nóng không còn quá gay gắt và số ngày có nắng nóng vẫn còn khá nhiều, nhưng không phải là những đợt nắng nóng kéo dài. Trong mùa mưa, khả năng có 2 đợt giảm mưa, đợt đầu vào khoảng tháng 6 xảy ra trong khoảng 4-5 ngày và đợt sau vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10. Tuy nhiên, trong cả 2 đợt giảm mưa này đều sẽ vẫn có mưa ở một vài nơi.

Dự báo nền nhiệt độ, lượng mưa từ tháng 5 đến tháng 7-2025.
Dự báo nền nhiệt độ, lượng mưa từ tháng 5 đến tháng 7-2025.

“Người dân cần đề phòng dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ có khả năng xuất hiện trong những ngày còn lại của tháng 4 và tiếp tục trong tháng 5, tháng 6 và kéo dài trong suốt những tháng mùa mưa. Dông, lốc, sét có khả năng gây nguy hiểm cho con người và gây thiệt hại tài sản, hoa màu và sinh hoạt của cộng đồng ở các khu vực chịu tác động” - ông Nguyễn Phước Huy lưu ý.

Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai dự báo, tổng lượng mưa trong tháng 7 và tháng 8-2025 cao hơn trung bình nhiều năm, phổ biến từ 290-340mm. Mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai tại Trạm Tà Lài, hệ thống sông La Ngà tại Phú Hiệp dự báo lên dần, lũ đầu mùa có khả năng xuất hiện trong tháng 7. Do vậy cần chủ động đề phòng lũ lên nhanh, đột ngột trên các sông chính khi có mưa lớn ở thượng nguồn.

Từ tháng 8 đến tháng 10-2025, có khả năng xuất hiện mưa lớn bất thường kèm theo dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật xuất hiện nhiều với cường độ mạnh có thể gây nguy hiểm cho con người và thiệt hại về tài sản, hoa màu... Đỉnh lũ cao nhất năm có khả năng xuất hiện trong tháng 8 và tháng 9, ở mức cao hơn mức báo động 2 (105,5m). Ngoài ra, cần đề phòng những đợt gió mùa Tây Nam mạnh gây mưa lớn diện rộng. Cùng thời điểm này, trên Biển Đông khả năng xuất hiện 6-8 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2-3 cơn đổ bộ vào đất liền nước ta.

Kim Liễu

Tin xem nhiều