Hơn 10 năm qua, mô hình Nhà trọ văn minh Lạc Hồng do Trường đại học Lạc Hồng (thành phố Biên Hòa) triển khai đã giúp nhiều sinh viên có nơi ăn ở, sinh hoạt đảm bảo an toàn, giá cả hợp lý.
![]() |
Chủ nhà trọ Phạm Thị Kim Anh (bìa phải, tại khu phố 4, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa) đã liên kết với Trường đại học Lạc Hồng cung cấp chỗ ở ổn định cho sinh viên từ nhiều năm nay. Ảnh: A.Nhơn |
Giúp sinh viên có nơi ở ổn định, an toàn
Theo chân cán bộ phụ trách ngoại trú - an ninh trật tự (ANTT) Trường đại học Lạc Hồng Nguyễn Văn Nhường, chúng tôi đến thăm một số khu nhà trọ văn minh có liên kết với Trường đại học Lạc Hồng để cung cấp chỗ ở cho sinh viên (đóng trên địa bàn phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa). Mặt bằng của các khu nhà trọ đều rộng rãi, sạch sẽ, không gian thoáng mát với nhiều cây xanh nhằm giúp sinh viên có nơi vui chơi, sinh hoạt tập thể.
Các chủ nhà trọ đã quản lý tốt tình hình ANTT bằng việc xây dựng nội quy phòng trọ chặt chẽ và yêu cầu sinh viên không được tụ tập, làm ồn sau 22h. Đặc biệt, các khu nhà trọ đều lắp camera để giám sát người ra vào.
Anh Nguyễn Tấn Kiệt (ngụ xã La Ngà, huyện Định Quán) cho biết, năm 2023, anh lên thành phố Biên Hòa để làm thủ tục nhập học ngành ngôn ngữ Trung, Khoa Đông phương, Trường đại học Lạc Hồng. Anh được nhà trường giới thiệu vào ở trong khu Nhà trọ văn minh Lạc Hồng cho đến nay. Điều khiến anh hài lòng nhất khi ở đây là khuôn viên khu nhà trọ rộng rãi, sạch sẽ, chủ nhà trọ thân thiện, ANTT được đảm bảo, môi trường sống lành mạnh, sinh viên đoàn kết hỗ trợ nhau…
Thạc sĩ Nguyễn Hồ Xuân Hương, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường đại học Lạc Hồng, cho biết ký túc xá của nhà trường còn những hạn chế nhất định và chỉ đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu của sinh viên. Điều này đã khiến nhiều sinh viên phải tìm nhà trọ bên ngoài với chất lượng và giá cả không đồng nhất. Hơn nữa, những sinh viên chưa có kinh nghiệm dễ gặp tình trạng mất trộm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi trường sống kém an toàn.
Xuất phát từ thực tế trên, năm 2013, Trường đại học Lạc Hồng đã thành lập và đưa vào hoạt động mô hình Nhà trọ văn minh Lạc Hồng nhằm tạo ra môi trường ở an toàn, văn minh và đảm bảo ANTT cho sinh viên.
Thời gian đầu đưa mô hình vào hoạt động còn gặp nhiều khó khăn. Một số chủ nhà trọ chưa hưởng ứng mô hình, vì lo ngại ràng buộc quản lý và chi phí cải tạo cơ sở vật chất khu trọ; sinh viên cũng chưa quen với quy chế sinh hoạt nghiêm túc trong nhà trọ văn minh… Thế nhưng, nhà trường nỗ lực phối hợp với công an địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các chủ nhà trọ, sinh viên hiểu mục đích và ý nghĩa khi tham gia mô hình, đồng thời triển khai thực hiện các giải pháp một cách bài bản.
Cụ thể, nhiệm vụ của nhà trường là hỗ trợ sinh viên tìm nhà trọ và giới thiệu sinh viên đến ở trong các Nhà trọ văn minh Lạc Hồng; tuyên truyền, giáo dục sinh viên chấp hành quy định tại địa phương, nơi trọ; phối hợp với chủ nhà trọ và gia đình trong quản lý, hỗ trợ sinh viên. Chủ nhà trọ có nhiệm vụ cải thiện cơ sở vật chất; lắp camera theo dõi ANTT; tăng cường phòng cháy, chữa cháy; phối hợp với nhà trường trong quản lý, hỗ trợ sinh viên; có chính sách ổn định giá phòng trọ và ưu đãi cho sinh viên. Lực lượng công an địa phương tăng cường kiểm tra ANTT; phối hợp với chủ nhà trọ, nhà trường và gia đình trong quản lý, tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm. Còn phụ huynh phải phối hợp với chủ nhà trọ và nhà trường trong quản lý, hỗ trợ sinh viên.
Không chỉ hỗ trợ chỗ ở trọ an toàn, lành mạnh và không tệ nạn xã hội, Trường đại học Lạc Hồng còn tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền pháp luật cũng như tổ chức các hoạt động định hướng, bồi dưỡng kỹ năng sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho toàn sinh viên… Nhờ đó, ý thức trách nhiệm xã hội và tinh thần rèn luyện của sinh viên cũng được nâng cao rõ rệt, đặc biệt là tỷ lệ sinh viên tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng đạt 100%.
Tiếp tục nâng chất lượng nhà trọ văn minh
Nhờ những nỗ lực trên, mô hình Nhà trọ văn minh Lạc Hồng ngày càng đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. Với mục tiêu “Sinh viên an tâm học tập - Phụ huynh tin tưởng - Nhà trọ văn minh - Địa phương an ninh”, mô hình đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm và tham gia của nhiều nhà trọ.
“Hiện có hơn 40 nhà trọ tham gia, trong đó hơn 20 nhà trọ đạt chuẩn. Hàng năm, khoảng 800 sinh viên có nơi ở ổn định, góp phần xây dựng cộng đồng sinh viên văn minh, an toàn” - thạc sĩ Nguyễn Hồ Xuân Hương cho biết.
Cũng theo bà Nguyễn Hồ Xuân Hương, thời gian qua, trường đã không ngừng cải tiến và áp dụng nhiều giải pháp sáng tạo để mô hình Nhà trọ văn minh Lạc Hồng tiếp tục phát huy hiệu quả. Chẳng hạn, trường đã ứng dụng công nghệ vào việc xây dựng trang Facebook Phòng trọ sinh viên Lạc Hồng; lập nhóm Zalo sinh viên ngoại trú để kết nối sinh viên với các chủ nhà trọ nhanh chóng hơn, đồng thời tuyên truyền, thông tin về ANTT, các thủ đoạn lừa đảo sinh viên cần tránh (đến nay đã có hơn 2 ngàn sinh viên ngoại trú tham gia trang này).
Bên cạnh đó, Trường đại học Lạc Hồng còn phối hợp với Công an phường, UBND phường Bửu Long để tăng cường truyền thông, quảng bá mô hình rộng rãi hơn, giúp nhiều chủ nhà trọ biết đến và đăng ký tham gia. Hàng năm, nhà trường đều duy trì ký kết phối hợp với Công an phường Bửu Long trong việc đảm bảo ANTT, trong quản lý, tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho sinh viên tại các khu nhà trọ trên địa bàn.
Bà Nguyễn Hồ Xuân Hương cho biết thêm, thời gian qua, nhà trường thường xuyên quan tâm, khảo sát ý kiến sinh viên, chủ nhà trọ để cải thiện các tiêu chí đánh giá nhà trọ văn minh, đồng thời thực hiện đánh giá tổng kết hàng năm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Nhà trọ văn minh Lạc Hồng. Công việc này được nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.
An Nhơn
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin